Huyện Mỹ Đức đón nhận Quyết định công nhận Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức xếp hạng II

(LĐTĐ) Mới đây, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương lực lượng y tế nhân dịp Kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022) và đón nhận Quyết định công nhận Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức xếp hạng II.
Xử lý nghiêm các trường hợp “cò mồi”, lái đò “ngỏ ý xin tiền bồi dưỡng” tại chùa Hương Xứng đáng với người con quê hương Mỹ Đức anh hùng Xử phạt nhiều "cò mồi" lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương

Hiện nay, ngành Y tế huyện Mỹ Đức có những bước phát triển trưởng thành về mạng lưới y tế và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Dưới dự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành Y tế huyện từng bước được đầu tư cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị hiện đại và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, phát triển, trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở tuyến cơ sở. Hiện toàn huyện có 1 Trung tâm Y tế, 1 Bệnh viện Đa khoa huyện, 2 phòng khám đa khoa khu vực, 1 bệnh viên tâm thần Mỹ Đức và 22 Trạm y tế xã, thị trấn với gần 800 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có 148 bác sĩ.

Huyện Mỹ Đức đón nhận Quyết định công nhận Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức xếp hạng II
Lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ huyện Mỹ Đức nhân Kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Đặc biệt, trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ trên địa bàn huyện đã quyết tâm, nỗ lực, không ngại khó khăn, gian khổ, luôn vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành Y tế huyện Mỹ Đức chủ động tham mưu Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện các văn bản công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, kịp thời và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; xây dựng kế hoạch, phương án đầy đủ, chi tiết ứng phó với các cấp độ của dịch.

Đội ngũ cán bộ y tế cùng “sát cánh” với lực lượng chiến sĩ công an, quân đội phối hợp trực chốt khu phong tỏa, chốt kiểm dịch trên địa bàn, quản lý khu cách ly y tế tập trung. Trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, song lực lượng tuyến đầu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vững tâm đồng hành cùng hệ thống chính trị chung tay phòng, chống dịch.

Huyện Mỹ Đức gặp mặt biểu dương lực lượng y tế và đón nhận Quyết định công nhận Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức xếp hạng II
Thay mặt Ủy ban nhân dân Thành phố, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã trao Quyết định công nhận Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức xếp hạng II.

Hiện nay, ngành Y tế huyện Mỹ Đức đang tiếp tục cùng với cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; kịp thời ứng phó với dịch bệnh, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, từng cán bộ, nhân viên y tế luôn có ý thức được vai trò quan trọng của mình trước cuộc chiến phòng, chống dịch, sẵn sàng xông pha làm nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Với sự quyết tâm, phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt nhiều kết quả quan trọng. Huyện đã khống chế, kiểm soát không để phát sinh dịch bệnh, đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội. Kết qủa đó có sự đóng góp to lớn của ngành Y tế huyện, đã luôn thể hiện được vai trò nòng cốt, lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Mỹ Đức đón nhận Quyết định công nhận Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức xếp hạng II
Thời gian qua, ngành Y tế huyện Mỹ Đức đã có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe người dân.

Song song với công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngành Y tế huyện cũng đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Công tác khám chữa bệnh được tổ chức theo đúng các quy chế chuyên môn; từng bước mở rộng, phát triển các kỹ thuật chuyên môn phục vụ cho khám, điều trị, triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới; chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao; y đức, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ, viên chức, người lao động có nhiều tiến bộ...

Phát biểu tại Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và đồng chí Đặng Văn Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện khẳng định, Hội nghị là dịp để huyện Mỹ Đức tiếp tục bày tỏ sự tôn trọng, tôn vinh, tri ân đối với các y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân. Đến nay, huyện Mỹ Đức thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm “thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Huyện Mỹ Đức đón nhận Quyết định công nhận Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức xếp hạng II
Nhân dịp này, huyện Mỹ Đức đã khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân, các y, bác sĩ đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tại hội nghị, thay mặt Ủy ban nhân dân Thành phố, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã trao Quyết định công nhận Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức xếp hạng II, trực thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Nhân dịp này, huyện Mỹ Đức đã khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân, các y, bác sĩ đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh đề nghị thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức người dân về chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra công tác khám chữa bệnh.

Đồng thời, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ, đạo đức nghề nghiệp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo niềm tin cho người bệnh. Xây dựng môi trường bệnh viện chất lượng, an toàn, thân thiện, xanh - sạch - đẹp để Bệnh viên Đa khoa huyện sẽ trở thành địa chỉ tin cậy của người dân trong công tác khám chữa bệnh, xứng đáng là bệnh viện hạng II.

K.Tiến

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động