Huyện Đan Phượng: Chuyển mình mạnh mẽ sau 15 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính

Ngay sau khi về với Thủ đô, huyện Đan Phượng đã vận dụng sáng tạo những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Trung ương và Thành phố vào điều kiện thực tiễn của huyện nhằm tạo bước đột phá. Những tuyến đường giao thông liên xã, liên huyện rộng rãi chạy về khắp các xã, thị trấn; những tuyến phố với cửa hàng, cửa hiệu mọc lên san sát…
LĐLĐ huyện Đan Phượng tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn Hiệu quả từ mô hình xử lý rác thải đầu nguồn tại hộ gia đình

Đổi thay vùng ven đô

Những ngày cuối tháng 7/2023, chúng tôi có dịp về huyện Đan Phượng (Hà Nội), cảm nhận đầu tiên với mỗi người đó chính là những sắc màu tươi mới của vùng đất ven đô này. Trên vùng chiêm trũng khi xưa, hôm nay trải dài những tuyến đường to đẹp, những công trình, ngôi nhà khang trang và cả những trang trại mướt xanh một màu ấm no, hạnh phúc. Gương mặt mỗi người dân nơi đây rạng rỡ niềm vui, hạnh phúc, tự hào trước những thành quả đạt được của quê hương và mong ước, kỳ vọng vào những bước phát triển mới, vươn lên không ngừng của huyện nhà.

Anh Trần Công Giai (Giám đốc doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng - thị trấn Phùng) cho biết, trước đây hạ tầng giao thông còn khó khăn, nhiều làng quê chỉ cần một trận mưa nhỏ đã úng ngập, đi lại vô cùng khó khăn. Nhưng hôm nay đã khác! Những con đường nhựa trải dài được xây dựng đồng bộ, hiện đại đã được hoàn thành đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn.

Huyện Đan Phượng: Chuyển mình mạnh mẽ sau 15 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính
Diện mạo của một đô thị hiện đại dần hình thành.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội, diện mạo đô thị huyện Đan Phượng đã có những bước phát triển vượt bậc. Nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên huyện rộng rãi chạy về khắp các xã, thị trấn. Những tuyến phố với cửa hàng, cửa hiệu mọc lên san sát, hoạt động sầm uất ngày đêm. Các cụm dân cư, tổ dân phố, thôn làng ngày càng khang trang với những ngôi nhà cao tầng, hệ thống cây xanh, vườn hoa được quy hoạch bài bản.

Đáng chú ý, sau hai năm về với Thủ đô, ngày 30/9/2010, cầu Phùng trên Quốc lộ 32 thuộc địa phận thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng được khánh thành nhân dịp chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Công trình có chiều dài 4km, trong đó cầu chính vượt sông Đáy dài 887m, rộng 18m với bốn làn xe chạy, tốc độ thiết kế 60km/giờ, đảm bảo chức năng là cây cầu lớn vượt sông Đáy đáp ứng nhu cầu giao thông trên Quốc lộ 32 - một trong những tuyến giao thông quan trọng nối cửa ngõ Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Bắc. Không chỉ vậy, cầu Phùng cũng mở ra nhiều cơ hội giao thương, phát triển kinh tế cho huyện Đan Phượng.

Huyện Đan Phượng: Chuyển mình mạnh mẽ sau 15 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính
Những tuyến đường to đẹp, những công trình, ngôi nhà khang trang tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Theo báo cáo của huyện Đan Phượng, giai đoạn 2010 - 2015, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Đan Phượng đã đầu tư xây dựng được 25,13km đường trục xã, liên xã; 22km đường trục thôn, 19km rãnh thoát nước theo đường, 136,7km đường ngõ, xóm; 80,6km đường trục chính nội đồng, 5,6km kênh mương.

Giai đoạn 2016 - 2020, huyện tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội như đầu tư xây dựng 15,92km đường trục xã; 65,64km đường trục thôn; 2,4km đường ngõ xóm; 22,1km đường nội đồng.

Đến năm 2023, 100% tuyến đường trên địa bàn huyện đã được bê tông hóa trở lên, nhiều tuyến đường tiếp tục được cải tạo, nâng cấp trải nhựa, đồng bộ hệ thống chiếu sáng, vỉa hè. Nhiều tuyến đường giao thông cấp huyện mặt cắt trên 16m đã được triển khai thực hiện, hoàn thành đưa vào sử dụng như tuyến đường Đan Phượng - Tân Hội, N1, N2, N4, NG, N12, N13, N14...

Các tuyến đường khung của huyện được đầu tư đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các tuyến đường xã kết nối hệ thống đường khung giúp việc đi lại, sinh hoạt của người dân ngày càng thuận tiện.

Huyện Đan Phượng: Chuyển mình mạnh mẽ sau 15 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính
100% tuyến đường trên địa bàn huyện đã được bê tông hóa trở lên, nhiều tuyến đường tiếp tục được cải tạo, nâng cấp trải nhựa, đồng bộ hệ thống chiếu sáng, vỉa hè.

Trong 15 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đan Phượng đã tập trung vào phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp hàng hóa. Kinh tế của huyện phát triển đồng bộ cả về quy mô và chất lượng, giữ vững nhịp độ tăng trưởng khá.

Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2008 - 2010 đạt 13,72%, giai đoạn 2011 - 2015 đạt 10,26%, giai đoạn 2016 - 2020 đạt 9,63%. Một số mặt tăng trưởng vững chắc, sản phẩm hàng hóa đa dạng, phong phú, bước đầu xây dựng được thương hiệu cho một số sản phẩm nông sản.

Cơ cấu ngành kinh tế chuyền dịch đúng hướng, tăng tỉ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, giảm tỉ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2008 đạt 10,5 triệu đồng/người/năm, năm 2010 đạt 13,8 triệu đồng/người/năm, năm 2015 đạt 29,1 triệu đồng/người/năm; năm 2020 đạt 61,2 triệu đồng người năm, năm 2022 đạt 73 triệu đồng người năm...

Huyện Đan Phượng: Chuyển mình mạnh mẽ sau 15 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính
Trong những năm qua, địa phương tập trung phát triển các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị và định hướng xây dựng quận trong tương lai.

Cùng với giao thông phát triển, đời sống người dân ngày càng ổn định, thu nhập tăng cao, Đan Phượng xuất hiện ngày càng nhiều các khu đô thị mới. Hiện nay trên địa bàn huyện có một số dự án đã đi vào hoạt động và đang được triển khai như khu đô thị mới Tân Tây Đô, khu đô thị mới Tân Lập, khu đô thị Hồng Thái, dự án The Phoenix Garden, khu đô thị Vinhomes Đan Phượng…

Hướng tới đô thị hóa nông thôn xanh, văn minh

Sau thời gian nỗ lực xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay bộ mặt các xã trên địa bàn huyện Đan Phượng ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đó là một trong những nét nổi bật của nông thôn mới kiểu mẫu và là những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cán bộ, nhân dân huyện trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Năm 2015, huyện Đan Phượng có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới và là huyện đầu tiên của thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới gia đoạn 2011 - 2015.

Huyện Đan Phượng: Chuyển mình mạnh mẽ sau 15 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính
Huyện Đan Phượng có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, là địa phương dẫn đầu của thành phố Hà Nội về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Bước sang giai đoạn 2016 - 2020, huyện tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó tập trung phát triển sản xuất, chỉnh trang môi trường, trồng hoa trên các tuyến đường, đặt tên đường, gắn biển số nhà, đầu tư hạ tầng. Đến hết năm 2020, huyện đã có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đặc biệt, đến nay huyện đã có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, là địa phương dẫn đầu của thành phố Hà Nội về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, được nhiều đoàn của các tỉnh, thành phố về thăm quan, học tập. Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2023, huyện Đan Phượng phấn đấu hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu đối với 3 xã còn lại: Liên Hồng, Hạ Mỗ, Thọ An và huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến năm 2025, xây dựng và phát triển huyện Đan Phượng nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng tiêu chí quận.

Ông Nguyễn Viết Đạt, Trưởng phòng Kinh tế huyện Đan Phượng cho biết, sau khi về đích nông thôn mới, không bằng lòng với kết quả đạt được, công tác xây dựng nông thôn mới được lãnh đạo huyện tiếp tục quan tâm và quyết liệt tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp để cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, huyện xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với tiêu chí phát triển huyện thành quận, xã thành phường.

Huyện Đan Phượng: Chuyển mình mạnh mẽ sau 15 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính
Huyện Đan Phượng xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, là tiền đề để phát triển huyện Đan Phượng trở thành quận vào năm 2025.

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Đan Phượng xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, là tiền đề để phát triển huyện Đan Phượng trở thành quận vào năm 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đan Phượng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra nhiệm vụ tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô gắn với các tiêu chí phát triển đô thị. Định hướng đến năm 2025, huyện Đan Phượng sẽ phát triển thành quận của Thủ đô Hà Nội.

Theo Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải, định hướng phát triển của huyện thời gian tới là đô thị hóa nông thôn, xanh, văn minh, văn hiến; coi trọng phát triển kinh tế đi đôi với bảo tồn các giá trị, bản sắc văn hóa. Để đáp ứng yêu cầu phát triển xã thành phường, thương mại dịch vụ phải chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Điều này đặt ra bài toán phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho các xã gắn với tiêu chí tự cân đối thu chi ngân sách. Đặc biệt, khi trở thành đô thị, việc quản lý, quản trị, công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đều khác với địa bàn nông thôn. Do đó, đội ngũ cán bộ cơ sở cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bắt nhịp với những thay đổi để chuyên nghiệp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kết nối chuỗi giá trị, nâng cao nhận diện sản phẩm nông nghiệp an toàn

Kết nối chuỗi giá trị, nâng cao nhận diện sản phẩm nông nghiệp an toàn

Ngày 15/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Xuân Đỉnh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tổ chức Hội thảo “Nhận diện sản phẩm an toàn và chuỗi giá trị cho người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng năm 2025”, góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn, bền vững.
Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Từ những mô hình vận động ở cơ sở đến các chương trình kết nối, xúc tiến tiêu thụ quy mô toàn Thành phố, chủ trương “nói không với nông sản không an toàn” đang được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực. Từng địa phương, từng ngành, từng hộ nông dân đều góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Thủ đô xanh, sạch, an toàn - vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.
Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Hà Nội định hướng nông nghiệp đến năm 2030 phải sạch và mang tính khác biệt. Mỗi sản phẩm nông sản, mỗi làng nghề phải được chứng nhận, có thương hiệu riêng, gắn với giá trị văn hoá và sáng tạo. Thương hiệu “Made in Ha Noi” sẽ là tấm hộ chiếu đưa nông sản Thủ đô vươn xa. Để làm được điều đó, cần phải bịt lỗ hổng nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng “bát nháo” trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Giữa muôn vàn lựa chọn trên thị trường, người tiêu dùng ngày càng khó phân biệt đâu là nông sản sạch, đâu là thực phẩm không an toàn. Mỗi vụ việc vi phạm bị phát hiện lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải kiểm soát chặt từ gốc đến ngọn. Nhận rõ tính cấp bách đó, Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch từ hỗ trợ vùng trồng, liên kết chuỗi, đến xúc tiến thương mại. Đồng hành cùng Thành phố là sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội tại các địa phương, nhằm chung tay "bịt lỗ hổng" nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng bát nháo trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, 4 dự án giao thông trọng điểm tại xã Ứng Hòa (Hà Nội) đang đối diện với vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo xã Ứng Hòa trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đốc thúc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, sớm đưa công trình vào khai thác.
Sức sống mới từ nông thôn mới

Sức sống mới từ nông thôn mới

Cùng với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đấu tranh và giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Thủ đô Hà Nội, Thành ủy luôn xác định vị trí quan trọng của chính sách tam nông (nông nghiệp - nông thôn - nông dân) nhờ đó lĩnh vực nông nghiệp không ngừng phát triển, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện. Trong đó chính sách nông thôn mới đã thổi luồng gió mới để nông thôn ngày càng mới hơn trên nền tảng hồn văn hóa cũ.
“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

Trải dọc theo hệ thống sông Hồng, sông Đuống, sông Nhuệ, sông Tích… Thủ đô Hà Nội đang sở hữu hàng nghìn héc-ta đất ven sông với đủ yếu tố thuận lợi, tiềm năng phát triển đa dạng. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, nguồn tài nguyên quý giá này vẫn gần như nằm ngoài dòng chảy đô thị của Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần nhận diện rõ tiềm năng to lớn của quỹ đất này và có giải pháp tổng thể để “đánh thức”, khai thác hiệu quả, phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 7/6, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Sáng 18/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì Hội nghị bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động