Hướng về cơ sở với nhiều hoạt động nổi bật

(LĐTĐ) Các cấp công đoàn quận Hai Bà Trưng thời gian qua đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, tổ chức triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, cuộc vận động và các hoạt động từ thiện xã hội hướng về cơ sở với nhiều hoạt động nổi bật. 
huong ve co so voi nhieu hoat dong noi bat Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam
huong ve co so voi nhieu hoat dong noi bat 10 hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam năm 2016

Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Quang cho biết, bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, ngay từ đầu năm LĐLĐ quận đã chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô và quận Hai Bà Trưng được dự báo gặp không ít khó khăn, song với sự quyết tâm LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã quán triệt thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

huong ve co so voi nhieu hoat dong noi bat
Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng thăm hỏi, động viên cán bộ công đoàn hưu trí.

Cụ thể, LĐLĐ quận đã tích cực chủ động phối hợp với chính quyền làm tốt công tác chăm lo cải thiện đời sống, việc làm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Quan tâm trợ cấp, thăm hỏi CNVCLĐ và con CNVCLĐ gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm công đoàn”.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP, làm tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, thời gian tới, LĐLĐ quận sẽ triển khai những hình thức, biện pháp thích hợp để nâng cao chất lượng, nội dung hoạt động công đoàn cơ sở, đặc biệt là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; phấn đấu trong những năm tới hoạt động công đoàn ở khu vực này có bước chuyển biến mạnh mẽ, tương quan với các khu vực khác.

Ngoài ra, chủ động phối hợp với UBND và các ban, ngành, đoàn thể trong quận triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận Hai Bà Trưng và LĐLĐ thành phố Hà Nội, quan tâm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở...

Bên cạnh đó, một loạt hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động cũng được LĐLĐ quận quan tâm triển khai thực hiện như: Tổ chức tập huấn và cấp chứng nhận An toàn vệ sinh lao động cho 60 học viên, tham gia đôn đốc thu nợ Bảo hiểm xã hội đối với 90 doanh nghiệp trên địa bàn quận; tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ra Tòa án 04 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo vệ quyền lợi cho người lao động; tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp đóng góp xây dựng quỹ Xã hội, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”... Ký kết với 03 đơn vị, doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ, giảm giá và ưu đãi cho đoàn viên công đoàn trên địa bàn quận khi sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp.

Đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của tổ chức công đoàn, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị, nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 22 của Ban bí thư về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng cũng tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững vàng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của các đơn vị, doanh nghiệp. LĐLĐ quận cũng duy trì và tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia.

Đồng thời, triển khai thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; tổ chức quán triệt nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2018 gắn với việc thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là phong trào “Công nhân giỏi”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” cũng được quan thực hiện. Thông qua các phong trào thi đua đã có hàng nghìn CNVCLĐ được các cấp khen thưởng, góp phần quan trọng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác ở từng đơn vị, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận Hai Bà Trưng.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động