10 hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam năm 2016

Hoạt động Công đoàn Việt Nam (CĐVN) năm 2016 nhận được nhiều sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nhiều đề án, chương trình mới được triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả; CĐ cả nước kết nạp mới được gần 1,1 triệu đoàn viên (đạt 110% kế hoạch)... Năm 2016 đã khép lại với nhiều hoạt động mang dấu ấn của tổ chức CĐVN. 
10 hoat dong noi bat cua to chuc cong doan viet nam nam 2016 Báo chí luôn sát cánh cùng tổ chức công đoàn
10 hoat dong noi bat cua to chuc cong doan viet nam nam 2016 Lời Bác dạy cán bộ công đoàn vẫn vẹn nguyên giá trị

Báo Lao động Thủ đô trân trọng đăng tải 10 hoạt động nổi bật của tổ chức CĐVN theo tổng kết của Tổng LĐLĐVN.

1. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu “Năm phát triển đoàn viên”. Năm qua, với sự nỗ lực của các cấp CĐ, năm đầu tiên trong nhiệm kỳ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên” của năm. Đến nay, cả nước kết nạp mới được gần 1,1 triệu đoàn viên, đạt 110% kế hoạch năm, nâng tổng số đoàn viên công đoàn Việt Nam (CĐVN) hiện nay lên hơn 9,6 triệu đoàn viên với gần 130.000 CĐCS.

10 hoat dong noi bat cua to chuc cong doan viet nam nam 2016
Tổng LĐLĐVN ký kết chương trình hợp tác với các doanh nghiệp, đảm bảo phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên CĐ và NLĐ.

2. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, vị thế của tổ chức CĐVN được khẳng định. Năm 2016, Đảng đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong đó có những chủ trương, quan điểm rõ nét về tổ chức CĐVN, “tạo nguồn lực đủ mạnh để CĐVN hoạt động”.

Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 52-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động (CNLĐ) tại khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, CX).

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và nhiều đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành thời gian thăm, làm việc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, động viên, khích lệ CNLĐ và chỉ đạo hoạt động của Tổng LĐLĐVN.

3. Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động, triển khai hiệu quả Tháng Công nhân. “Tháng Công nhân” năm 2016 trở thành ngày hội lớn của NLĐ. Các Chương trình: “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”, “Cám ơn thành viên”, “Tết lao động” gắn với lễ Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động khẳng định “CĐ đồng hành vì sự phát triển bền vững doanh nghiệp” và NLĐ có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

Trong dịp này, tại Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ đã gặp gỡ, đối thoại với 3 nghìn CNLĐ thuộc 8 tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

10 hoat dong noi bat cua to chuc cong doan viet nam nam 2016
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ.

4. Tư duy đột phá, đổi mới công tác chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương mới có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐVN. Xây dựng Đề án triển khai các thiết chế CĐ như nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế đã phục vụ nhu cầu CNLĐ tại các KCN, CX; ký kết triển khai thực hiện Chương trình phúc lợi đoàn viên với 9 đối tác nhằm đem lại những ưu đãi thiết thực cho đoàn viên.

Xây dựng, trình Ban Bí thư Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐVN trong tình hình mới. Triển khai mô hình thẻ đoàn viên CĐ tích hợp với thẻ tín dụng và bộ nhận diện CĐVN. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng thiết thực, hiệu quả.

5. Phong trào thi đua trên công trình trọng điểm quốc gia, “Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm và vượt tiến độ”, do Tổng LĐLĐVN phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phong trào thi đua trên cơ sở đó đã đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành trước thời hạn 1 năm và làm lợi cho ngân sách Nhà nước trên 7.000 tỉ đồng.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ tiếp tục đạt nhiều kết quả thiết thực. Đã có hơn 182.200 sáng kiến được phát huy với tổng giá trị làm lợi trên 8.256 tỉ đồng.

6. Nghị quyết về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ” được ban hành đã tác động mạnh mẽ đến việc chăm lo cho đoàn viên và NLĐ. Tổng LĐLĐVN đã tổ chức đóng góp ý kiến vào 143 dự thảo Luật, Nghị định có liên quan đến NLĐ và tổ chức CĐ; tham gia có hiệu quả tại Hội đồng tiền lương quốc gia, đưa mức lương tối thiểu vùng dành cho NLĐ tăng thêm 7,3%.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở có chuyển biến tích cực. Giải thưởng “Doanh nghiệp vì NLĐ” do Tổng LĐLĐVN chủ trì đã tổ chức thành công và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là giải thưởng cấp Nhà nước.

7. Chương trình “Tết Sum vầy” triển khai có hiệu quả. Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2016 được nhân rộng trong phạm vi cả nước. Từ nguồn kinh phí CĐ, của chính quyền các cấp và sự tham gia của người sử dụng LĐ đã tổ chức chăm lo, tặng quà Tết cho khoảng 2 triệu đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền hơn 1.077 tỉ đồng, trao tặng hơn 141 nghìn vé xe cho NLĐ về quê đón Tết; trao 526 ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình CNVCLĐ khó khăn.

8. Hoạt động đối ngoại được mở rộng, khẳng định vị thế của CĐVN. Tổng LĐLĐVN đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp CĐ thế giới; tổ chức Hội nghị chia sẻ thông tin và hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và các đối tác (TUSSO). Tổng LĐLĐVN đã đón tiếp 98 đoàn cán bộ CĐ với hơn 600 lượt đại biểu quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam và tổ chức 138 đoàn đi công tác, làm việc với các tổ chức quốc tế và CĐ các nước trên thế giới.

Tại Đại hội Liên hiệp CĐ Thế giới lần thứ 17 tổ chức tại Nam Phi vào tháng 10/2016, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiếp tục được bầu làm Phó chủ tịch Liên hiệp CĐ Thế giới. Hoạt động đối ngoại của CĐVN đã góp phần vào thành công chung của hoạt động đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước.

9. Công tác tổ chức và quản lý tài chính, tài sản công đoàn được đổi mới theo hướng tích cực. Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã sửa đổi, bổ sung và ban hành 9 quy định, hướng dẫn mới về công tác tài chính CĐ trong tình hình mới; đề xuất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN ban hành Nghị quyết “Về điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp CĐ để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ phục vụ đoàn viên, CNLĐ tại các KCN, CX”.

Nhiều chủ trương mới về quản lý tài chính, tài sản của CĐ được ban hành theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, công khai, minh bạch.

10. Toàn hệ thống tổ chức CĐ đã huy động quyên góp, ủng hộ được gần 1.153 tỉ đồng chăm lo cho CNLĐ và các hoạt động xã hội, trong đó, chi 1.077 tỉ đồng cho CNLĐ, hơn 76 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền trung và chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và Chương trình “Nghĩa tình Trường Sa, Hoàng Sa”...

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.

Tin khác

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động