Hơn 1000 nạn nhân bị bạo lực được hỗ trợ tại Ngôi nhà bình yên

Điểm nhấn trong suốt 15 năm hình thành và phát triển của Trung tâm là việc xây dựng thành công và vận hành có hiệu quả hai mô hình Ngôi nhà Bình yên – một cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình và một dành cho đối tượng bị mua bán. Hai mô hình được đánh giá là khá toàn diện trong hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới. 
hon 1000 nan nhan bi bao luc duoc ho tro tai ngoi nha binh yen Càng dễ bị bạo lực
hon 1000 nan nhan bi bao luc duoc ho tro tai ngoi nha binh yen Tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Tại buổi lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm phụ nữ và phát triển vừa mới diễn ra tại Hà Nội, bà Phạm Thị Hương Giang - Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển nhấn mạnh qua 15 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã phát huy nguồn lực và cơ sở vật chất được giao thực hiện tốt nhiệm vụ được Đoàn Chủ tịch TW Hội giao với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trung tâm đã phục vụ tốt trên 300 sự kiện lớn của tổ chức hội trong và ngoài nước, trong đó có các sự kiện chính trị quan trọng mang tầm quốc gia, quốc tế của Hội LHPN Việt Nam.

hon 1000 nan nhan bi bao luc duoc ho tro tai ngoi nha binh yen
Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà tặng hoa chúc mừng trung tâm

Trung tâm cũng xây dựng thành công và vận hành có hiệu quả 02 Ngôi nhà Bình yên (NNBY) và phòng Tham vấn, mô hình đã được đánh giá là một trong các mô hình toàn diện của Việt Nam trong hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới. Tính đến hết ngày 15/6/2017, Phòng tham vấn đã hỗ trợ cho 6102 người/8448 lượt tham vấn. NNBY cho phụ nữ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình đã tiếp nhận và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho 687 nạn nhân tới từ 35 tỉnh, thành phố trên cả nước. NNBY cho phụ nữ bị mua bán đã tiếp nhận và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho 341 nạn nhân đến từ 16 nhóm dân tộc thuộc 49 tỉnh/thành phố, nâng tổng số nạn nhân được hỗ trợ tại NNBY là 1028 người.

Hoạt động truyền thông về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới được đẩy mạnh trên cơ sở phối hợp với các đối tác là các Đại sứ quán, UN Women, Hội LHPN các địa phương, các trường Đại học, chú trọng truyền thông đến nam giới và sinh viên. Trung bình mỗi năm, truyền thông được cho khoảng 7.000 người, 10 trường Đại học, trường nghề và hàng chục tỉnh/thành phố.

Các hoạt động nâng cao năng lực về kỹ năng tham vấn, kỹ năng làm việc với phụ nữ, trẻ em có trải nghiệm bạo lực giới và cung cấp thông tin cho phụ nữ ngày càng được mở rộng. Ngoài ra còn có các hoạt động khác cũng được quan tâm triển khai như hoạt động đào tạo nghề cho lao động nữ nông thôn, phụ nữ nghèo, người khuyết tật, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nữ và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thực hiện chủ trương của Thường trực ĐCT về việc thí điểm xây dựng mô hình nhà trẻ theo chuẩn quốc gia, hoạt động đối ngoại.

hon 1000 nan nhan bi bao luc duoc ho tro tai ngoi nha binh yen
Lãnh đạo Hội LHPNVN chụp ảnh lưu niệm với cán bộ nhân viên trung tâm

Tham dự buổi lễ, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những nỗ lực, những thành tích xuất sắc đã đạt được của Trung tâm trong suốt 15 năm qua. "Những thành công trong 15 năm qua là nền tảng vô cùng quan trọng cho những bước phát triển tiếp theo của Trung tâm. Tôi hy vọng trung tâm ngày càng nâng cao chất lượng trong mọi hoạt động. Hội LHPNVN đặt kỳ vọng vào các hoạt động chính trị - xã hội của trung tâm hướng đến sự phát triển toàn diện của người phụ nữ, đúng như tinh thần nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 vừa qua...", Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội cũng bày tỏ mong muốn Trung tâm mở rộng hoạt động dạy nghề, hỗ trợ doanh nghiệp, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ giúp người phụ nữ chủ động, tự tin hơn để hội nhập một cách có hiệu quả trong thời gian tới. Trung tâm cũng cần tham gia nhiều hơn vào các hoạt động can thiệp ở cộng đồng, góp phần giải quyết các vấn đề nóng, bức xúc mà phụ nữ đang đối mặt...

T.L

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động