Nhân rộng mô hình Nhà tạm lánh, đảm bảo phụ nữ bị mua bán, bạo lực được hỗ trợ kịp thời

(LĐTĐ) Bà Hà Thị Nga mong muốn trong thời gian tới, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển nghiên cứu đề xuất nhân rộng mô hình Nhà tạm lánh ở các địa phương, đảm bảo phụ nữ bị mua bán, bị bạo lực được hỗ trợ kịp thời, nâng cao vai trò, uy tín của Hội trong lĩnh vực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ.
Điểm tựa bình yên cho phụ nữ và trẻ em Hiệu quả từ mô hình “Địa chỉ tin cậy – Nhà tạm lánh” tại cộng đồng

Ngày 19/7, tại 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập (2002 - 2022) với chủ đề “CWD - 20 năm kiến tạo nền tảng, khát vọng vươn xa”.

Đến dự buổi lễ có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Dương Thị Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trong nước và quốc tế.

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển được thành lập ngày 1/7/2002, với mục đích phục vụ các hoạt động chính trị - xã hội trong nước và quốc tế, hỗ trợ sự phát triển toàn diện về năng lực, trình độ mọi mặt, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực và thẩm mỹ của phụ nữ Việt Nam; cung cấp dịch vụ lưu trú, hội nghị, hội thảo, nhà hàng, chăm sóc sức khỏe...

Nhân rộng mô hình Nhà tạm lánh, đảm bảo phụ nữ bị mua bán, bị bạo lực được hỗ trợ kịp thời
Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Phụ nữ và Phát triển.

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển là một mô hình đặc thù hoàn toàn mới của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã nỗ lực huy động mọi khả năng, trí tuệ, nhiệt huyết của tập thể cán bộ, người lao động, mạnh dạn học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ điều hành kinh doanh khách sạn chuyên nghiệp, áp dụng vào vận hành dịch vụ kinh doanh. Đồng thời tiên phong thực hiện mô hình nhà tạm lánh mang tên Ngôi nhà Bình yên - mô hình Nhà tạm lánh đầu tiên tại Việt Nam để hỗ trợ cho những chị em bị buôn bán và bạo lực gia đình.

Báo cáo về Hành trình 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của phụ nữ của CWD, bà Dương Thị Ngọc Linh cho biết: CWD đã phục vụ tốt trên 500 sự kiện lớn trong và ngoài nước của Hội, trong đó có các cuộc đón tiếp nữ đại biểu Quốc hội, hơn 30 hội nghị Ban chấp hành của Hội với trên 4.000 lượt lãnh đạo Hội cấp TW, tỉnh/thành; đón tiếp trên 600 mẹ Việt Nam anh hùng, các mẹ, các chị phụ nữ phong trào Ba đảm đang, đội quân tóc dài… CWD đã thành lập, vận hành hiệu quả 3 Ngôi nhà Bình Yên tại Hà Nội và Cần Thơ, là căn cứ thực tiễn đề xuất chính sách, là minh chứng cho công tác bảo vệ nhân quyền của Việt Nam, đồng thời là địa điểm thực hành nghề công tác xã hội và giao lưu của các chuyên gia.

CWD đã tham vấn 16.114 ca, 19.513 người, 25.595 lượt tham vấn; hàng trăm ca tham vấn cộng đồng và kết nối hỗ trợ giải quyết tại các địa phương. Ngôi nhà Bình Yên đã tiếp nhận và hỗ trợ 1.535 người đến từ 55 tỉnh/thành phố và 17 vùng dân tộc thiểu số. Các trường hợp đến với Ngôi nhà Bình Yên thường bị bạo lực nặng nề, lâu dài, bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng nên 100% nạn nhân đến đều được hỗ trợ tham vấn tâm lý xã hội (trung bình 16 lượt/người); tiếp đến là dịch vụ hỗ trợ pháp lý (trung bình 7 lượt/người). CWD cũng đã tổ chức được 18 lớp dạy nghề cho 612 người thuộc đối tượng lao động nông thôn, phụ nữ nghèo, người khuyết tật...

Trong giai đoạn tới, bà Linh cho biết, CWD sẽ kết hợp và phát huy sự cộng hưởng, liên kết lẫn nhau giữa nhiệm vụ “phục vụ việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội” của Hội và nhiệm vụ “cung cấp các dịch vụ nhằm tạo nguồn thu” của CWD. Trong đó, phát huy lợi thế mạng lưới cộng đồng phụ nữ đông đảo trong xã hội thông qua khai thác công nghệ số và không gian mạng; đẩy mạnh và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; tăng cường quản trị tốt chất lượng dịch vụ; tiếp tục phát triển năng lực đội ngũ và xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn...

Nhân rộng mô hình Nhà tạm lánh, đảm bảo phụ nữ bị mua bán, bị bạo lực được hỗ trợ kịp thời
Các khách mời giao lưu tại Tọa đàm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga ghi nhận, trân trọng và biểu dương những thành tích rất quan trọng mà các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động CWD đã đạt được trong 20 năm xây dựng và trưởng thành.

“Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn ghi nhận Trung tâm là mô hình hoạt động đặc thù thành công, là niềm tự hào của Hội. Có thể nói, Trung tâm không những đã trở thành một địa chỉ tin cậy, giúp đỡ và đùm bọc cho phụ nữ, trẻ em yếu thế, bị bạo lực trên cơ sở giới mà còn là đơn vị đồng hành cùng Trung ương Hội trong những hoạt động, phong trào phụ nữ, vì bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ”, bà Nga nói.

Để Trung tâm tiếp tục hoạt động hiệu quả, hỗ trợ cho phụ nữ Việt Nam, bà Nga mong muốn trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trong đó, đặc biệt chú trọng công tác vận hành các mô hình Trung tâm phụ nữ và phát triển vệ tinh tại các vùng miền. Nghiên cứu đề xuất nhân rộng mô hình Nhà tạm lánh ở các địa phương, đảm bảo phụ nữ bị mua bán, bị bạo lực được hỗ trợ kịp thời, nâng cao vai trò, uy tín của Hội trong lĩnh vực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ.

Đồng thời, đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động, thực hiện các cách làm mới trong việc đào tạo nâng cao năng lực, dạy nghề, khởi nghiệp và kết nối tiêu phụ sản phẩm của các công ty, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là “thời điểm vàng” để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá rẻ bất thường….
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động