Hòa Bình: Quất, đào ồ ạt đại hạ giá chiều 30 Tết

(LĐTĐ) Chiều 9/2 (30 Tết), tại nhiều địa điểm kinh doanh hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố Hòa Bình, đặc biệt là tại khu vực xung quanh Công viên Tuổi trẻ, Quảng trường trung tâm Thành phố, cảnh mua bán đào, quất vẫn diễn ra tấp nập.
Nỗ lực làm đẹp Thủ đô ngày Tết Giữ bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Chuyên gia mách "bí quyết" đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, thời điểm chiều 30 Tết, giá cả các loại hoa, cây cảnh như đào, mai, quất... đã “mềm” hơn rất nhiều so với những ngày trước đó. Với mong muốn sớm trở về nhà và hoàn trả mặt bằng cho chính quyền địa phương để chuẩn bị tổ chức các hoạt động cho đêm 30 Tết, nên các hộ kinh doanh đã chủ động hạ giá sâu.

Hòa Bình: Quất, đào ồ ạt đại hạ giá chiều 30 Tết
Chiều 30 Tết, rất đông người dân ở thành phố Hòa Bình chờ đào, quất “đại hạ giá” để tìm mua.

Dịp Tết Giáp Thìn 2024, do ảnh hưởng của kinh tế thị trường, thu nhập của nhiều người dân đã giảm sút so với năm trước; nắm bắt được nhu cầu và tình hình thị trường, nhiều người kinh doanh đã nhập hoa, đào, quất Tết… với số lượng ít hơn rất nhiều so với năm trước. Tuy nhiên, do sức mua yếu, nên chiều 30 Tết thị trường đào, quất ở thành phố Hòa Bình vẫn còn khá nhiều, nhất là những loại cây có giá trị như: Đào cổ thụ, nhất chi mai…

Trong khi đó, dù các hộ kinh doanh đã chủ động giảm giá sâu, nhưng những chậu quất, đào vẫn khó bán, thậm chí người dân còn kỳ kèo “ép giá” người bán, với mong muốn mua được giá rẻ nhất có thể.

Hòa Bình: Quất, đào ồ ạt đại hạ giá chiều 30 Tết
Dù đào, quất đã giảm giá rất mạnh trong chiều 30 Tết nhưng vẫn ế.

Anh Hùng, một tiểu thương kinh doanh quất cảnh ở khu vực Quảng trường trung tâm thành phố Hòa Bình cho biết, đến thời điểm này, người dân tìm đến mua quất, đào vẫn rất đông, nhưng đa phần họ đều “ép giá” người bán. Để “giải phóng” cây cảnh, chúng tôi đã phải bán đồng giá hàng loạt cây quất cảnh loại nhỏ (được trồng và tạo dáng trong bình gốm) với mức 100.000 đồng/cây, trước đó loại cây này được bán từ 200.000 - 400.000 đồng/cây. Tương tự, với loại quất chum, bình lớn cũng được chúng tôi giảm giá xuống còn 250.000 - 300.000 đồng/cây, rẻ hơn 1 nửa giá so trước đó, nhưng nhiều người mua vẫn “ép giá” chờ chúng tôi giảm tiếp mới chịu xuống tiền mua.

Cùng chung nỗi buồn kinh doanh “ế ẩm” và phải chấp nhận giảm giá sâu như anh Hùng, chị Thanh Hương (ở phường Tân Thịnh, Hòa Bình), một tiểu thương buôn bán đào thế, đào phai cũng buồn bã chia sẻ: “Nếu như với đào thế, chỉ 4 - 5 ngày trước vẫn còn có giá bán cả triệu đồng/cây, thì chiều 30 Tết, chúng tôi đã phải giảm giá bán xuống mức thấp nhất từ 200.000 - 300.000 đồng/cây, nhưng vẫn còn ế. Thậm chí, nhiều cây đào thế to còn không có người hỏi mua. Bất đắc dĩ chúng tôi phải chặt bỏ cành và chở quay lại vườn để chăm sóc chờ đến Tết năm sau rồi bán”.

Hòa Bình: Quất, đào ồ ạt đại hạ giá chiều 30 Tết
Nhiều người kinh doanh đã phải thu dọn đào Tết mang về vườn chăm sóc do ế ẩm.

Theo đánh giá của các hộ kinh doanh, thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán ở Hòa Bình, ngoài một số loại như quất, đào dáng huyền, đào cành... thì các loại khác nhìn chung khó tiêu thụ hơn so với những năm trước đó. Nguyên nhân chủ yếu do kinh tế gặp nhiều khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu trong mua sắm dịp Tết...

Có thể thấy, trong khi nhiều tiểu thương kinh doanh đào, quất ở thành phố Hòa Bình đang “ôm mặt” kêu trời vì ế ẩm, thậm chí nhiều người đã phải “đại hạ giá” các mặt hàng đào, quất, nhưng việc tiêu thụ vẫn rất khó khăn. Trong khi đó, không ít người dân “sẵn sàng” chờ đến chiều 30 Tết để mua được những cây đào, cây quất cảnh chơi Tết với giá “rẻ như cho”. Thậm chí, không ít người còn “cò kè”, thêm bớt để ép giá người kinh doanh, hay chờ “tháo khoán” để “săn” cây cảnh giá rẻ khiến nhiều tiểu thương ngao ngán.

Hòa Bình: Quất, đào ồ ạt đại hạ giá chiều 30 Tết
Không ít người kinh doanh phải phá bỏ đào do bị "ép giá" chiều 30 Tết.

Vẫn biết, việc mua được những cây đào, cây quất ngày Tết với dáng đẹp, giá rẻ là điều mà bất cứ người tiêu dùng nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, việc rất nhiều người dân chờ đến chiều 30 Tết, khi các tiểu thương giảm giá bán mới mới chịu “xuống tiền” mua sắm, đã khiến nhiều nông dân, nhiều người kinh doanh gặp khó. Thậm chí, những năm gần đây đã ghi nhận nhiều trường hợp tiểu thương tại thành phố Hòa Bình nói riêng và ở nhiều địa phương khác nói chung đã phải ngậm ngùi chặt cây, đập bỏ hoa ế, bởi cảm thấy các sản phẩm tâm huyết chăm sóc bị trả giá rẻ mạt.

Ở góc độ tiêu dùng là vậy, còn với triết lý kinh doanh, đòi hỏi người làm nghề phải tôn trọng thị trường, tôn trọng người tiêu dùng. Trong đó, người kinh doanh cần phải bán các sản phẩm một cách đúng giá, phục vụ nhiều phân khúc thị trường với các đối tượng khách hàng khác nhau. Dẫu biết thuận mua, vừa bán, nhưng khi giá cả hợp lý, thì không chỉ nhà vườn, người kinh doanh có lãi, mà nhiều người dân cũng có cơ hội được thưởng lãm vẻ đẹp của cây cảnh dịp Tết sớm hơn.

Và khi đã tìm được “tiếng nói chung” thì chắc chắn, tâm lý “chờ đợi” chiều 30 Tết để mua cây cảnh giảm giá chắc chắn không còn.

Một số hình ảnh thị trường đào, quất tại thành phố Hòa Bình chiều 30 Tết:

Hòa Bình: Quất, đào ồ ạt đại hạ giá chiều 30 Tết
Cây nhất chi mai được bán với giá 4 - 5 triệu đồng/cây trước đó vài ngày, chiều 30 Tết chỉ còn 2 triệu đồng/cây những vẫn không có người mua.
Hòa Bình: Quất, đào ồ ạt đại hạ giá chiều 30 Tết
Người dân tìm mua quất Tết với giá rẻ.
Hòa Bình: Quất, đào ồ ạt đại hạ giá chiều 30 Tết
Nhiều người dân chờ đến chiều 30 Tết mới mua sắm quất, đào.
Hòa Bình: Quất, đào ồ ạt đại hạ giá chiều 30 Tết
Các tiểu thương chặt bỏ đào, giữ gốc mang về vườn tiếp tục chăm sóc chờ dịp Tết năm sau.
Hòa Bình: Quất, đào ồ ạt đại hạ giá chiều 30 Tết
Hòa Bình: Quất, đào ồ ạt đại hạ giá chiều 30 Tết
Dù nhiều người kinh doanh "đại hạ giá" quất đào, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi các tiểu thương giảm giá sâu hơn nữa trong chiều 30 Tết.
Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Tin khác

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Xem thêm
Phiên bản di động