Hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo cấp trưởng các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực cao nhất trong công tác phòng dịch Covid-19; tập trung quản lý, điều hành thu - chi ngân sách, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, đảm bảo hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.
Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Hà Nội tiến hành xét nghiệm Covid-19 tới các trường hợp F2 Cả hệ thống chính trị và người dân sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích mới

Ngày 4/2/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban Ủy ban nhân dân Thành phố thường kỳ tháng 01/2021. Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng thu ngân sách nhà nước của Thành phố thực hiện hết tháng 1/2021 là 35.326 tỷ đồng, đạt 14,1% dự toán, bằng 108% so với cùng kỳ. Các chỉ số về kim ngạch xuất, nhập khẩu, sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng, chỉ số giá tiêu dùng giảm… thể hiện tăng trưởng kinh tế Thành phố tiếp tục duy trì ổn định, trên đà phát triển.

Hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban thường kỳ tháng 1/2021 (Ảnh: Lê Hải)

Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định. Các địa phương tập trung chủ yếu vào thu hoạch cây màu vụ đông, chuẩn bị gieo cấy lúa và cây màu vụ xuân. Chăn nuôi trâu, bò không có dịch bệnh lớn xảy ra; Thành phố đang tập trung tái đàn lợn; đàn gia cầm tăng khá, đảm bảo phục vụ Tết.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, hiện các ca bệnh trên địa bàn Thành phố đều đã xác định được nguồn gốc và khoanh vùng ngay, chưa có ca nào mất dấu F0. Toàn Thành phố với tinh thần chủ động, phản ứng nhanh, quyết liệt, chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống, kịch bản phòng chống dịch, quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19 để nhân dân được đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, an toàn.

Liên quan đến công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán, Thành phố đã chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hóa, sẵn sàng phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Đã triển khai 40 chương trình, sự kiện như: Hội chợ, Tuần hàng phục vụ Tết; Chương trình đưa hàng OCOP về các khu dân cư; Các chuyến bán hàng lưu động về ngoại thành, khu công nghiệp, khu chế xuất; Chợ Hoa xuân.... Các siêu thị đã triển khai đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến, tăng tiện ích phục vụ khách hàng.

Thành phố cũng đã thực hiện chăm lo, thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng chính sách, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng...; thăm hỏi, tặng quà cho người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo cấp trưởng các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực cao nhất trong công tác phòng dịch, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, coi thường dịch bệnh khi có dấu hiệu lắng xuống; kết hợp triển khai đồng bộ các hoạt động trước, trong và sau Tết; tập trung quản lý, điều hành thu - chi ngân sách, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, đảm bảo hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

Trong đó, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2021; Huy động mọi lực lượng, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp để khoanh vùng dập dịch Covid-19; Phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết vui tươi, an lành, tiết kiệm, bám sát Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức phục vụ Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Thực hiện tốt mục tiêu kép, quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn Thành phố.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Xem thêm
Phiên bản di động