Hà Nội tiến hành xét nghiệm Covid-19 tới các trường hợp F2

(LĐTĐ) Chiều ngày 3/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã tổ chức họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố chủ trì cuộc họp.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn kêu gọi đoàn viên, người lao động hạn chế đi lại, đảm bảo đón Tết an toàn Lan tỏa tinh thần trách nhiệm phòng, chống Covid-19 cho người dân Không được lơi là chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ ngày 27/1 đến 14h ngày 3/2, Việt Nam ghi nhận 310 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tất cả các ca mắc tại cộng đồng đều có liên quan dịch tễ tới hai ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Tại Hà Nội, từ ngày 27/1 đến 14h ngày 3/2 đã ghi nhận 21 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Cụ thể, quận Nam Từ Liêm có 10 ca, huyện Đông Anh có 4 ca, quận Cầu Giấy có 3 ca, huyện Mê Linh có 2 ca, quận Hai Bà Trưng có 2 ca.

Hà Nội tiến hành xét nghiệm Covid-19 tới các trường hợp F2
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Mai Quý)

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, hiện tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, các trường hợp mắc trong cộng đồng thời gian qua có lịch trình di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là bệnh nhân số 1883 gần đây nên nguy cơ lây nhiễm cho nhiều người tiếp xúc tại nhiều địa phương. Vì vậy, thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận các ca bệnh mới ngoài cộng đồng trên địa bàn Thành phố.

Thông tin tại cuộc họp, đại diện các địa phương đã báo cáo về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Cụ thể, đại diện quận Hà Đông cho biết, hiện trên địa bàn quận có 43 trường hợp F1; 1.965 trường hợp F2; 1.201 người từ vùng dịch về (tất cả đều đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1); đại diện quận Nam Từ Liêm cho biết, hiện trên địa bàn quận có 10 ca dương tính; có 132 trường hợp F1; 1.046 trường hợp F2 và có 666 trường hợp đi từ vùng dịch về (đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 4 ca dương tính, các trường hợp còn lại đều đang cách ly)…

Bên cạnh công tác rà soát, truy vết, cách ly và xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca bệnh, các địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch. Đồng thời, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch. Đơn cử như tại quận Hà Đông, lực lượng chức năng đã xử phạt 29 trường hợp không đeo khẩu trang; quận Hoàn Kiếm cũng đã xử phạt 29 trường hợp không đeo khẩu trang (mức tiền phạt từ 1 – 3 triệu đồng)…

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, các địa phương đã có nhiều kiến nghị, đề xuất: Quận Hoàn Kiếm đề xuất dừng hoạt động không gian phố đi bộ quận Hoàn Kiếm từ ngày 5/2; quận Hai Bà Trưng đề xuất Thành phố hỗ trợ phương tiện đưa các trường hợp F1 về nơi cách ly theo quy định, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cung cấp kết quả xét nghiệm F1 để địa phương kịp thời truy vết F2.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải đề xuất với Thành phố phương án quy định xe buýt không vận chuyển quá 50% chỗ ngồi, một xe chở không quá 20 người/chuyến; hành khách ngồi cách nhau 1 ghế hoặc 1m, tăng cường số chuyến trong ngày để đảm bảo vận chuyển hành khách.

Hà Nội tiến hành xét nghiệm Covid-19 tới các trường hợp F2
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Mai Quý)

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh công tác truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm. “Sau khi F0 được công bố thì trong vòng 10 tiếng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố phải trả kết quả xét nghiệm của các trường hợp F1. Không chỉ truy vết F1 mà cần phải nắm rõ danh sách F2 (các trường hợp F2 phải đảm bảo việc cách ly tại nhà, có sự giám sát) để khi F1 chuyển thành F0 thì lập tức các trường hợp F2 được lấy mẫu xét nghiệm” - ông Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.

Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử lý và thông tin về các trường hợp không chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là việc thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế; tăng cường giám sát, kiểm tra, xử phạt các nhà hàng, vũ trường, quán bar, quán game, internet vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đồng ý với phương án đề xuất của Sở Giao thông vận tải về việc quy định xe buýt vận chuyển hành khách. Theo đó, xe buýt không được vận chuyển quá 50% số hành khách tiêu chuẩn, kể cả ngồi và đứng, một xe không chở quá 20 hành khách.

Về công tác thông tin tuyên truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao hơn mức cảnh báo nguy hại của bệnh dịch để người dân cảnh giác, phòng, chống dịch. Sở Thông tin truyền thông tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp với các cơ quan báo đài của Trung ương; Sở Y tế tiếp tục cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đặc biệt là thông báo ngay trường hợp F0, F1 và kết quả xét nghiệm của F1 để người dân kịp thời nắm bắt.

Liên quan đến công tác xét nghiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết Thành phố sẽ tổ chức xét nghiệm trên diện rộng, xét nghiệm tới các trường hợp F2, đặc biệt là tại những vùng đang tổ chức cách ly, cụm dân cư có nguy cơ. “Các đơn vị cần chủ động vật tư để phục vụ công tác xét nghiệm và sớm triển khai công tác này” – ông Chử Xuân Dũng đề nghị.

Đối với công tác cách ly và phong tỏa, các đơn vị phải đảm bảo tất cả các trường hợp F1 được cách ly tập trung, các trường hợp F2 phải đảm bảo việc cách ly tại nhà, có sự giám sát. Không để lây bệnh trong các khu cách ly tập trung và khu phong tỏa. Nếu không thực hiện đúng quy định về công tác cách ly, phong tỏa để lây lan dịch bệnh thì địa phương phải chịu trách nhiệm. Các cấp, các ngành cần quan tâm hỗ trợ về cả đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly và cả những trường hợp đang được cách ly.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cũng đề nghị các địa phương tùy theo tình hình cụ thể để có giải pháp vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động