Hạn chế phương tiện đi vào trung tâm Hà Nội trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang

Tối 23/7, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho biết, căn cứ vào yêu cầu về bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức phân luồng hạn chế phương tiện đi vào trung tâm thành phố Hà Nội trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những lần đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội Cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô khắc ghi những lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo đó, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đã xây dựng phương án phân luồng từ xa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh trước, trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang.

Cụ thể:

Từ 6h đến 22h ngày 25/7 và từ 12h đến 17h ngày 26/7, tạm cấm đối với các loại xe ôtô có trọng tải từ 10 tấn trở lên, xe ôtô chở khách từ 40 chỗ trở lên (trừ các xe ôtô phục vụ Lễ Quốc tang, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiệm vụ, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) không lưu thông trên các tuyến đường hướng về trung tâm thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn từ nút giao Liêm Tuyền - đến Pháp Vân), Quốc lộ 1A (đoạn từ Quốc lộ 1A - hướng đi cầu Yên Lệnh đến Quốc lộ 1A - Ngọc Hồi), Quốc lộ 5 (đoạn từ Quốc lộ 5 - Quốc lộ 1A đến nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ), Quốc lộ 1A (đoạn từ Quốc lộ 5 - Quốc lộ 1A đến Quốc lộ 1A - Quốc lộ 18), Quốc lộ 3 (đoạn từ Quốc lộ 3 - nút giao Bắc Phú đến Quốc lộ 3 - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên), Quốc lộ 2 (đoạn từ Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 đến Quốc lộ 2 - cao tốc Hà Nội - Lào Cai), Quốc lộ 6 (đoạn từ Quốc lộ 6 - ngã ba Xuân Mai đến Quang Trung - Quốc lộ 6), đường Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (đoạn từ đường Làng Văn hóa - cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đến Đại lộ Thăng Long - Quốc lộ 21A), Quốc lộ 32 (đoạn từ Quốc lộ 32 - ngã ba Sơn Tây đến Quốc lộ 32 - Hồ Tùng Mậu).

Hạn chế phương tiện đi vào trung tâm Hà Nội trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang
Cảnh sát giao thông phân luồng từ xa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội (Ảnh minh họa)

Tuyến phân luồng các phương tiện tạm cấm lưu thông

Các phương tiện từ Hải Phòng, Hải Dương đi các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định qua Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ qua cầu Thanh Trì đến nút giao Pháp Vân đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hoặc đến Hưng Yên → cầu Yên Lệnh (hoặc đường cầu Hưng Hà) đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và ngược lại.

Các phương tiện từ Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên đi các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Bắc Giang qua Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi Quốc lộ 1A qua cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp đi cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên hoặc Quốc lộ 1A và ngược lại.

Các phương tiện từ Bắc Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương đi các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc từ Quốc lộ 1A đi Quốc lộ 18 → Võ Nguyên Giáp → Võ Văn Kiệt → Quốc lộ 2 hoặc từ Quốc lộ 1A đến nút giao Ninh Hiệp vào cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đi Thái Nguyên hoặc rẽ Quốc lộ 2 đi Vĩnh Phúc và ngược lại.

Các phương tiện từ Vĩnh Phúc, Phú Thọ đi Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Hòa Bình qua cầu Đồng Quang, Vĩnh Thịnh → Quốc lộ 32 → Quốc lộ 21 → đường Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam → cao tốc Hà Nội – Hòa Bình và Quốc lộ 21A → tỉnh lộ 424 → Quốc lộ 21B → Quốc lộ 1A đi các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định và ngược lại.

Phân luồng giao thông khi xảy ra ùn tắc tại Hà Nội

Trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang nếu thành phố Hà Nội xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, nghiêm trọng tại các tuyến cửa ngõ ra vào thì căn cứ vào mức độ nghiêm trọng để phân luồng giao thông tạm thời tại các điểm, nút giao thông trên các tuyến như sau:

Tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình và Quốc lộ 1A từ thành phố Hà Nội đến Ninh Bình, Thanh Hóa và ngược lại phân luồng:

Tại Vực Vòng (nếu đi theo cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) hoặc Đồng Văn (nếu đi theo Quốc lộ 1A) thuộc địa phận tỉnh Hà Nam:

Các phương tiện từ phía Nam đi các tỉnh phía Đông Bắc, phía Bắc và ngược lại: Rẽ phải qua Quốc lộ 38 → cầu Yên Lệnh (thành phố Hưng Yên) → Quốc lộ 39 → phố Nối → Quốc lộ 5 hoặc theo đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình → cao tốc Hà Nội - Hải Phòng rẽ phải đi các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh; rẽ trái đến đường Vành đai 3 đi các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên,…;

Các phương tiện từ phía Nam đi các tỉnh phía Tây Bắc, phía Bắc và ngược lại: Rẽ trái đi Quốc lộ 38 → Quốc 21B → Quốc lộ 21A (đường Hồ Chí Minh) đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc,….. hoặc theo Đường tỉnh 429 → CIENCO 5 → Quốc lộ 70 (Hà Nội);

Tại Liêm Tuyền (địa phận tỉnh Hà Nam):

Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và ngược lại: Rẽ phải ra Quốc lộ 21B (Km70) → Đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình qua tỉnh Hưng Yên theo hướng tuyến quy định đi các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên,…;

Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Tây Bắc và ngược lại: Rẽ trái đi đường tránh thành phố Phủ Lý hoặc theo Quốc lộ 1A đến nút giao Đồng Văn (Hà Nam) theo hướng tuyến quy định đi các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc,…

Tại Cao Bồ (địa phận tỉnh Nam Định):

Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và ngược lại: Rẽ phải theo Quốc lộ 10 đi Nam Định → Quốc lộ 21B (hoặc Quốc lộ 21) đi Hà Nam, Hà Nội và từ Quốc lộ 21B (Hà Nam) → Đường tỉnh 499 (đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) qua cầu Hưng Hà theo hướng tuyến.

1.3.2. Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Tây Bắc và ngược lại: Rẽ trái theo Quốc lộ 38B qua thành phố Ninh Bình đi theo Quốc lộ 1A đến nút giao Đồng Văn (Hà Nam) hoặc đi đường tránh thành phố Ninh Bình theo hướng tuyến đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc,…

Tuyến Quốc lộ 32 phân luồng:

Các phương tiện từ các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc đi các tỉnh Tây Bắc hoặc phía Nam: Đến nút giao Quốc lộ 32 – cầu Trung Hà hoặc cầu Vĩnh Thịnh (thuộc Đường Lâm, thị xã Sơn Tây) → rẽ phải đi Quốc lộ 21A (qua nút giao Quốc lộ 21A – Đại lộ Thăng Long) → Xuân Mai → vào đường Hồ Chí Minh hoặc đến nút giao Đại lộ Thăng Long - Quốc lộ 21A → Đại lộ Thăng Long → Lê Trọng Tấn → Phúc La - Văn Phú → Cầu Bươu → Phan Trọng Tuệ → Ngọc Hồi → Quốc lộ 1A → đi các tỉnh phía Nam và ngược lại.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Quốc lộ 2A phân luồng

Các phương tiện từ các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ đi các tỉnh Đông Bắc (Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên) và ngược lại:

- Tại Nút IC6 (Văn Quán): Nút IC6 → Đường tỉnh 305C → Quốc lộ 2 → Quốc lộ 2A → Võ Văn Kiệt → Quốc lộ 5.

- Tại Nút IC3 (Bình Xuyên): Nút IC3 → Đường tỉnh 310B → Quốc lộ 2A → Võ Văn Kiệt → Quốc lộ 5.

- Các phương tiện từ Quốc lộ 2A đi theo Đường trục chính khu đô thị Mê Linh (hoặc Quốc lộ 23) →Võ Văn Kiệt → Hoàng Sa → Trường Sa → Cầu Đông Trù (Quốc lộ 5) → Lý Sơn → Nguyễn Văn Linh và ngược lại.

Các phương tiện từ các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ đi các tỉnh Tây Bắc (Sơn La , Hòa Bình) và ngược lại:

- Tại nút IC 8 (nút giao Việt Trì): Lạc Long Quân → cầu Văn Lang → cầu Trung Hà → Quốc lộ 32.

- Tại nút IC 4: Thành phố Vĩnh Yên → cầu Vĩnh Thịnh.

- Từ Quốc lộ 2 → Quốc lộ 2C (qua cầu Vĩnh Thịnh) → Quốc lộ 32 → Quốc lộ 21A đến nút giao Quốc lộ 21A với đường Hòa Lạc – Hòa Bình (CT08) rẽ phải hoặc qua ngã tư thị trấn Xuân Mai rẽ phải đi các tình Tây Bắc.

Các phương tiện từ Quốc lộ 21A đến ngã tư thị trấn Xuân Mai đi thẳng vào đường Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Nam.

Tuyến cao tốc cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Quốc lộ 3 phân luồng

Các phương tiện trên Quốc lộ 3 đi các tỉnh phía Đông, Đông Bắc (Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh...) và phía Nam (Hà Nam, Ninh Bình...): Từ Quốc lộ 3 → cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên → Quốc lộ 1B (gần cầu Phù Đổng) đi các tỉnh phía Đông, Đông Bắc, phía Nam...và ngược lại.

Các phương tiện từ cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên → xuống Quốc lộ 3 về Hà Nội (nút giao Quốc lộ 18) → Quốc lộ 1A đi Bắc Ninh, Bắc Giang hoặc rẽ phải ra Võ Nguyên Giáp đi các tỉnh phía Nam và ngược lại.

Tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1 cũ (đường tỉnh 295B) địa bàn tỉnh Bắc Ninh phân luồng: Các phương tiện từ tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Nam (Hà Nam, Ninh Bình) hoặc phía Đông Bắc (Hưng Yên, Hải Dương,…): Từ Quốc lộ 1A → Quốc lộ 38 → Quốc lộ 5 và ngược lại.

Tuyến Quốc lộ 5 phân luồng

Các phương tiện đi các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ... và ngược lại: Từ Quốc lộ 5 → ngã ba Tiền Trung rẽ trái → Quốc lộ 37 → ngã ba Sao Đỏ rẽ trái → Quốc lộ 18 → Quốc lộ 1B → Quốc lộ 18 (đường Bắc Ninh - Nội Bài) → Quốc lộ 2A → đi Vĩnh Phúc, Phú Thọ và ngược lại.

Các phương tiện đi Thái Nguyên, Bắc Kạn và ngược lại: Từ Quốc lộ 5 qua ngã ba Tiền Trung → Quốc lộ 37 → Ngã ba Sao Đỏ → Quốc lộ 18 → Quốc lộ 1A → cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và ngược lại.

Các phương tiện đi các tỉnh phía Nam và Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La...) và ngược lại: Từ Quốc lộ 5 qua ngã tư Phố Nối rẽ trái → Quốc lộ 39 qua thành phố Hưng Yên → cầu Yên Lệnh → nút giao Đồng Văn (Hà Nam) → Quốc lộ 38 → Quốc lộ 21B → Đường tỉnh 76 → Tế Tiêu → đường Hồ Chí Minh → đi Hòa Bình và ngược lại.

Phân luồng tại nút giao Vành đai 3: Nút giao Vành đai 3 → Quốc lộ 5 và ngược lại.

Phân luồng tại nút giao Quốc lộ 39: Nút giao Quốc lộ 39 → Quốc lộ 39A đi Phố Nối (Hưng Yên) → Quốc lộ 5 và ngược lại.

Phân luồng tại nút giao Quốc lộ 38B: Nút giao Quốc lộ 38B → Quốc lộ 38B → Quốc lộ 37 đi thành phố Hải Dương → Quốc lộ 5 và ngược lại.

Phân luồng nút giao Quốc lộ 10: Nút giao Quốc lộ 10 → Quốc lộ 10→ Ngã tư Long Thành (An Dương - Hải Phòng) → Quốc lộ 5 và ngược lại.

Phân luồng nút giao Đường tỉnh 353: Nút giao Đường tỉnh 353 → Đường tỉnh 353 → thành phố Hải Phòng → Quốc lộ 5 và ngược lại.

Tuyến Đại lộ Thăng Long phân luồng

Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh phía Nam, Đông Bắc và ngược lại: Từ Hòa Lạc rẽ phải qua Quốc lộ 21A đi Xuân Mai → rẽ trái qua Quốc lộ 6 → Quang Trung → Lê Trọng Tấn → Phúc La - Văn Phú → Cầu Bươu → Phan Trọng Tuệ → Ngọc Hồi → Quốc lộ 1A.

Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh phía Bắc: Đến nút giao Quốc lộ 21A – Đại lộ Thăng Long rẽ trái theo hướng tuyến quy định tại điểm 2 đi các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai,…

Tuyến Quốc lộ 6 phân luồng

Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh Đông Bắc (Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh) và ngược lại: Đến nút giao Quốc lộ 6 - Quốc lộ 21A (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) theo hướng tuyến quy định.

Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa) và ngược lại: Đến nút giao Quốc lộ 6 – Quốc lộ 12B (ngã ba Mãn Đức, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) → Quốc lộ 12B đi Ninh Bình, Thanh Hóa.

Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh Đông Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc..) và ngược lại: Đến nút giao Quốc lộ 6 - Quốc lộ 21A (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) rẽ trái theo hướng tuyến quy định tại điểm 2 đi các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai,…

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7h đến 22h ngày 25/7 và từ 7h đến 13h ngày 26/7.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Mỗi buổi sáng, không ít cổng trường trên địa bàn Hà Nội lại trở thành những “điểm nóng” giao thông, nơi dòng xe cộ và học sinh giao thoa dày đặc. Chính vì vậy, câu chuyện bảo đảm an toàn cho trẻ không thể chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay phân luồng tạm thời, mà phải được giải quyết từ gốc, đó là quy hoạch.
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Hoạt động vận tải luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, phục vụ đời sống, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị kinh doanh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý rất nhiều phương tiện cố tình dừng đỗ trái phép trên tuyến đường dẫn vào Sân bay Nội Bài, bất chấp hệ thống biển báo dày đặc. Đáng nói, nhiều tài xế còn dùng đủ mánh khóe như ngắt nguồn điện, "núp" vào lùm cây để né tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát.
Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Trong những năm gần đây, hệ thống xe buýt Hà Nội đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận tải công cộng, xe buýt Thủ đô đang dần trở thành điểm nhấn của văn minh đô thị. Những chiếc xe sạch sẽ, an toàn; tài xế, nhân viên phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp; cùng các tiện ích hiện đại được triển khai rộng rãi... Tất cả tạo nên một diện mạo xe buýt mới thân thiện, gần gũi hơn với người dân, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích cộng đồng lựa chọn xe buýt như một phương thức di chuyển bền vững và tiện ích.
Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành đường sắt đô thị (ĐSĐT) một cách hệ thống, đồng bộ, theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để Thành phố nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ĐSĐT.
Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), hơn 61% trường hợp vi phạm nồng độ cồn nằm trong độ tuổi từ 36 đến 55 tuổi. Đây là nhóm tuổi được xem là trụ cột kinh tế, nguồn lực lao động chủ lực của gia đình và xã hội. Dữ liệu này không chỉ là lời cảnh báo về tình trạng chấp hành luật giao thông, mà còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về ý thức trách nhiệm xã hội của một bộ phận người tham gia giao thông.
Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang đẩy mạnh tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển, sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, hoặc mô tô kéo theo xe, vật khác và chở hàng hóa cồng kềnh.
Xem thêm
Phiên bản di động