Hà Nội: Xét xử trực tuyến nhiều vụ án liên quan đến ma tuý

Mới đây, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã mở phiên toà xét xử 3 vụ án ma túy bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm là Phòng xét xử trực tuyến (trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Liên hoan nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp Quận Hai Bà Trưng: Đạt thành tích cao trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi Thành phố cấp mầm non

Điểm cầu trung tâm được trang bị hệ thống điều khiển, hệ thống âm thanh và 3 màn hình kích thước lớn hiển thị thông tin, hình ảnh điểm cầu thành phần để Hội đồng xét xử và những người tham gia phiên tòa theo dõi.

Tại điểm cầu Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội, một căn phòng đặc biệt được chỉnh trang, lắp đặt các hệ thống nghe, nhìn, thu, phát tín hiệu đến điểm cầu trung tâm. Trong căn phòng này, ngoài bị cáo còn có lực lượng liên quan làm nhiệm vụ giữ trật tự phiên tòa cũng như đảm bảo phiên tòa trực tuyến không bị gián đoạn.

Hình ảnh, âm thanh lời nói của các bên rõ ràng, thông suốt, không bị gián đoạn và quá trình xét xử diễn ra công khai, thông tin rõ ràng. Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng cử cán bộ trực tiếp có mặt tại điểm cầu Trại tạm giam số 1 để có thể ngay lập tức xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình phiên tòa trực tuyến diễn ra.

Bị cáo tham gia phiên tòa ngay tại nơi đang bị giam giữ là điểm cầu Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Xét xử trực tuyến nhiều vụ án liên quan đến ma tuý
Hội đồng xét xử trực tuyến do Thẩm phán Phạm Văn Tiến làm Chủ tọa phiên tòa.

Tại phiên tòa thứ nhất, Hội đồng xét xử do thẩm phán Hoàng Liên Sơn làm Chủ tọa phiên tòa xét xử, bị cáo Cầm Văn Tuấn về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo bản cáo trạng số 51/CT-VKSHBT-HS ngày 16/3/2023, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng đã truy tố Cầm Văn Tuấn về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c, khoản 1, Điều 249 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa xét xử trực tuyến, bị cáo Cầm Văn Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi xem xét các tình tiết, chứng cứ của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Cầm Văn Tuấn 24 tháng tù.

Việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tòa án, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tại phiên tòa thứ hai, Hội đồng xét xử do thẩm phán Trần Hữu Nam làm Chủ tọa phiên tòa xét xử bị cáo Bạch Ngọc Toản về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo bản cáo trạng 55/CT-VKSHBT-HS ngày 21/3/2023, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng truy tố Bạch Ngọc Toản về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c, khoản 1, Điều 249 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa xét xử trực tuyến, bị cáo Bạch Ngọc Toản thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi xem xét các tình tiết, chứng cứ của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bạch Ngọc Toản 15 tháng tù.

Tại phiên tòa thứ ba, Hội đồng xét xử do thẩm phán Phạm Văn Tiến làm Chủ tọa phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lạc về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo bản cáo trạng 39/CT-VKSHBT ngày 14/3/2023, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng đã truy tố Nguyễn Văn Lạc về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c, khoản1, Điều 249 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa xét xử trực tuyến, bị cáo Nguyễn Văn Lạc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi xem xét các tình tiết, chứng cứ của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lạc 38 tháng tù.

Hà Nội: Xét xử trực tuyến nhiều vụ án liên quan đến ma tuý
Bị cáo tại điểm cầu Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội.

Các phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến được mở theo tinh thần Nghị quyết số 33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 Quốc hội khóa XV và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Phiên tòa trực tuyến diễn ra trang nghiêm, trật tự, đúng quy định pháp luật tố tụng hình sự, bảo đảm trình tự, thủ tục tố tụng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo và cá nhân tham gia tố tụng như phiên tòa trực tiếp. Cán bộ kỹ thuật, cán bộ hỗ trợ điểm cầu thành phần và những người tiến hành tố tụng có sự phối hợp tốt trong công tác xét xử trực tuyến; hệ thống đường truyền ổn định; âm thanh chất lượng, hình ảnh rõ nét. Phiên tòa được ghi âm, ghi hình có âm thanh dưới dạng dữ liệu điện tử.

Nói về việc tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến, ông Phạm Xuân Thủy - Phó Chánh án phụ trách Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng cho biết: “Phiên tòa xét xử trực tuyến không ảnh hưởng đến chất lượng xét xử, mà còn giúp cho đơn vị giải quyết tình trạng hoãn các phiên tòa do vắng mặt bị cáo và nhiều người tham gia tố tụng vì nhiều lý do khách quan như từ trước tới nay, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp. Ngoài ra, việc xét xử trực tuyến còn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, đảm bảo việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ vụ án, giảm thiểu chi phí, thời gian, giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án”.

Ông Phạm Xuân Thủy cũng cho biết các phiên tòa xét xử trực tuyến có ý nghĩa thiết thực trong công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng điều hành phiên tòa cho đội ngũ thẩm phán Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, góp phần nâng cao được trình độ, kỹ năng xử lý các tình huống tại phiên tòa trực tuyến, tích lũy kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Trung bình mỗi năm, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng thụ lý gần 2.000 vụ án các loại. Với số lượng án nhiều như vậy, đội ngũ cán bộ, thẩm phán gặp không ít khó khăn, áp lực về công việc. Sự ra đời của Nghị quyết 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến đã tạo cơ sở pháp lý để đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động xét xử.
Thanh Thủy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Tối 31/12/2025, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao xã Đông Anh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Anh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chào đón năm mới 2026.
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.

Tin khác

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 12/12/2025.
Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, ngày 30/9, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).
Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Vụ án tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh không chỉ là một bi kịch giao thông mà còn là một tội ác rùng rợn, thách thức lương tâm và công lý. Hành vi tàn nhẫn và vô cảm của kẻ thủ ác đã phơi bày một "luật ngầm" đáng sợ đang tồn tại trong một bộ phận giới tài xế, với triết lý lệch lạc: “Thà đi tù một lần còn hơn đền cả đời”. Dư luận đòi hỏi công lý sẽ không dung thứ cho hành vi tước đoạt mạng sống con người.
Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng biểu dương các lực lượng đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng lớn, thu giữ 535,5 kg ma túy các loại.
Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Ngày 9/9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần xét hỏi. Trước đó, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố. Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo các tỉnh, cơ quan, đơn vị, đều thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong vụ án này.
Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cùng 28 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Xét xử Giám đốc lừa đảo hơn 24 tỷ đồng

Xét xử Giám đốc lừa đảo hơn 24 tỷ đồng

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên, sinh năm 1974, trú tại Hà Nội, mức án 13 năm 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của 16 cá nhân thông qua thủ đoạn bán đất đấu giá không có thật.
Xem thêm
Phiên bản di động