Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 26/9, Thành uỷ - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Công bố Quyết định công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2024 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trung Giã góp sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Khơi dậy khát vọng phát triển từ sức mạnh đại đoàn kết

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Quang Nghị - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trần Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố…

Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội…

Nông thôn là bản sắc, nơi gìn giữ hồn cốt văn hóa

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho biết, hôm nay, Hà Nội nhận Quyết định công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là niềm vui và vinh dự rất lớn.

Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Các đại biểu dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, người ta thường nhìn vào những tòa nhà cao tầng, những con đường rộng mở, hệ thống tàu điện ngầm để so sánh mức độ hiện đại của quốc gia này với quốc gia khác. Đô thị phản chiếu sức mạnh công nghệ, tiềm lực kinh tế, sự năng động trong hội nhập toàn cầu. Nhưng nếu chỉ nhìn đô thị, ta sẽ quên rằng bản sắc của một đất nước không nằm ở kính sáng, thép lạnh hay ánh đèn lung linh, mà nằm ở những gì gần gũi, thân thuộc nhất, đó chính là nông thôn.

Nông thôn là nơi lưu giữ tiếng gà sáng, bữa cơm rau trong vườn, mái đình, giếng nước, chợ phiên. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại chính là “chứng minh thư văn hóa” để nhận diện đất nước này với đất nước khác. “Nếu đô thị là thước đo hiện đại, thì nông thôn là đại diện cho bản sắc. Một đất nước có thể hiện đại ngang bằng nhiều nước khác, nhưng sẽ chỉ thực sự được nhớ đến và trân trọng nếu giữ được linh hồn riêng bản sắc, giá trị văn hóa, tinh thần của nông thôn”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến vừa phản chiếu sự năng động trong phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, vừa lưu giữ hồn cốt văn hóa, đời sống tinh thần, cùng những giá trị bền sâu của tình đất, tình người. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đã triển khai nhiều sáng kiến thiết thực với cách tiệp cận riêng như: mô hình xã Đông Trung mới kiểu mẫu gắn với du lịch; định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái; phong trào “Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới”, “Ngày Chủ nhật xanh”; chương trình “Nhà có số, đường có tên, con đường bích hoạ, nở hoa”. Đặc biệt, Thành phố đã lấy ý kiến đo lường sự hài lòng của nhân dân.

Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nông thôn mới không chỉ là đường bê tông, điện sáng, trường khang trang, trạm y tế sạch đẹp, mà quan trọng hơn là sức sống mới. Sức sống ấy thể hiện trong cách nghĩ, cách làm của người nông dân, của cộng đồng nông thôn hôm nay: dám đổi thay, dám làm giàu chính đáng. Chương trình xây dựng nông thôn mới không đơn thuần là phát triển hạ tầng, mà là thay đổi toàn diện chất lượng sống, biến nông thôn thành nơi đáng sống, đáng đến, đáng quay về.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững, gắn với bản sắc văn hóa Thủ đô.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, xây dựng nông thôn mới cần cách tiếp cận mới, cán bộ cơ sở không chỉ dựa vào văn bản cứng, mà cần sáng tạo dựa trên đặc thù từng làng quê, xã phường. Không gian phát triển cơ sở không chỉ là sản xuất, mà còn là tích hợp văn hóa, xã hội, cộng đồng, nơi năng lực và ý thức của người dân là yếu tố quyết định.

Nông thôn mới không chỉ là danh hiệu, mà là dấu ấn tinh thần; không chỉ là cột mốc đạt được, mà là chặng đường để tri ân những con người lặng lẽ góp công, góp sức suốt bao năm qua. Giờ đây, câu hỏi không còn là “làm gì cho nông thôn”, mà là “làm sao để người dân trở thành chủ thể thay đổi”. Nông thôn mới phải gắn bó với người dân hôm nay, và là nơi đáng sống, đáng nhớ với các thế hệ mai sau. Hạ tầng cứng có thể giống nhau, nhưng hạ tầng mềm là văn hóa, sáng kiến cộng đồng mới tạo nên khác biệt.

Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Phó Chủ tịch Quốc Hội Lê Minh Hoan trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội.

“Hà Nội hãy phát động phong trào “Mỗi cộng đồng một sáng kiến, mỗi lãnh đạo xã một sáng kiến”. Khi đó, bức tranh nông thôn Hà Nội sẽ đa dạng, rực rỡ, giàu cảm xúc. Hãy tiếp tục đi cơ sở, lắng nghe bà con, cùng bà con làm, cùng bà con sửa, cùng bà con mơ ước. Hãy biến từng mô hình, sáng kiến, làng nghề, hợp tác xã thành hạt mầm của những đổi thay lớn lao”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bước khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết: Thành phố luôn kiên định quan điểm phát triển theo hướng “xanh - hài hòa - bền vững”, lấy nông thôn làm nền, đô thị làm động lực, di sản làm bản sắc, văn hóa làm cốt lõi, Nhân dân làm chủ thể. Từ đó đã sớm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước thành hành động cụ thể, với những cách làm thực tiễn, sáng tạo.

Khi bắt đầu chương trình vào năm 2010, Hà Nội có 401 xã tham gia với bình quân chỉ đạt 1 tiêu chí/xã. Đến nay, sau gần 15 năm triển khai, chương trình đã trở thành một phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Bộ mặt nông thôn Thủ đô đã có sự thay đổi căn bản và toàn diện.

Kinh tế Thủ đô tăng trưởng mạnh mẽ, đời sống người dân không ngừng nâng cao: Tốc độ tăng trưởng GRDP quý III năm nay ước đạt 8,85%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trên 3%/năm; xuất khẩu nông - lâm sản vượt 2 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 13 triệu đồng (2010) lên 74,3 triệu đồng (2024), đứng đầu cả nước. Hà Nội không còn hộ nghèo.

Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Thừa ủy quyền Thủ tướng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trao Bằng công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ, hiện đại: 100% đường xã, liên thôn được bê tông hóa, nhựa hóa. 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; trên 95% người dân có bảo hiểm y tế; trên 96% trường học đạt chuẩn. Hơn 95% hộ dân sử dụng nước sạch; hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho trên 95% diện tích đất nông nghiệp. Giai đoạn 2010 - 2024, Hà Nội huy động hơn 185 nghìn tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 21 nghìn tỷ đồng…

Nhờ những kết quả đó, năm 2024, 100% xã của Hà Nội đạt chuẩn NTM, trong đó: 229 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (60%). 109 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (29%). 18/18 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (100%). Trong đó có 6/17 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (35%). Hà Nội cũng dẫn đầu cả nước về chương trình OCOP với 3.463 sản phẩm (chiếm 21% cả nước), trong đó có 9 sản phẩm 5 sao.

Ngày 22/6/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024. Ngày 19/9/2025, Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Phó Chủ tịch Quốc Hội Lê Minh Hoan trao Huân chương Lao động hạng ba cho Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

“Đây là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước; là kết quả của tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng, chung sức của toàn thể Nhân dân Thủ đô.

Chương trình NTM đã thực sự trở thành “ý Đảng, lòng dân”, tạo nên những chuyển biến sâu sắc về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và chất lượng sống của người dân; đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM không phải là điểm kết thúc mà là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển mới. Trong bối cảnh Hà Nội sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội tiếp tục xác định Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn là nền tảng quan trọng trong tiến trình phát triển. Thời gian tới thành phố Hà Nội sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố các tập thể có thành tích trong xây dựng nông thôn mới.
Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Các đại biểu tham quan gian hàng OCOP tại buổi lễ.

Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Trung ương; nghiên cứu, ban hành các cơ chế đặc thù để nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng đô thị hóa. Phát triển kinh tế nông thôn bền vững, hiện đại, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị, thúc đẩy liên kết “4 nhà”, phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn gắn với du lịch.

Đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, hình thành tầng lớp nông dân văn minh, hiện đại, thích ứng với chuyển đổi số. Chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển không gian sống xanh - sạch - đẹp, xây dựng Thủ đô hài hòa với thiên nhiên, đáng sống cho các thế hệ mai sau. Giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

“Với nền tảng vững chắc đã đạt được, với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của Nhân dân, Hà Nội sẽ tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng Thủ đô giàu bản sắc - hiện đại - văn minh - hạnh phúc, nơi mà sự phát triển không chỉ đo bằng con số tăng trưởng mà còn bằng chất lượng cuộc sống và niềm hạnh phúc của Nhân dân”, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh khẳng định.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.

Tin khác

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Sáng 24/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ.
Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 6686/UBND-NC triển khai Nghị quyết số 77/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố.
Hà Nội: Dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026

Hà Nội: Dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026

Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 với tổng cộng 38 trận địa, kết hợp pháo hoa truyền thống và công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại để phục vụ Nhân dân Thủ đô.
Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Ngày 17/12, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2026 - 2031 và các năm tiếp theo. Kế hoạch đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hướng tới xử lý toàn bộ hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên việc triển khai kế hoạch chuyển đổi số phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và xuyên suốt, thống nhất. Triển khai chuyển đổi số bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả.
Kỳ vọng thanh niên Thủ đô là nòng cốt trong kỷ nguyên số

Kỳ vọng thanh niên Thủ đô là nòng cốt trong kỷ nguyên số

Trong không khí sôi nổi, cởi mở và thẳng thắn, sáng 17/12, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đối thoại với thanh niên Thủ đô.
Kỳ vọng hình thành “kỳ tích sông Hồng” và không gian phát triển mới

Kỳ vọng hình thành “kỳ tích sông Hồng” và không gian phát triển mới

Tại Kỳ họp thứ 29, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thảo luận, cho ý kiến về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - các dự án đặc biệt quan trọng, được kỳ vọng tạo bước ngoặt lịch sử cho Thủ đô, mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng sống và kiến tạo những di sản đô thị mang tầm nhìn hàng trăm năm.
Bế mạc kỳ họp 29 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Bế mạc kỳ họp 29 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Sau 2 ngày làm việc (13,14/12), sáng ngày 14/12, với tinh thần làm việc tích cực, khoa học, dân chủ, kỳ họp thứ 29 HĐND Thành phố khoá XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Khu đô thị thể thao Olympic 925 nghìn tỷ đồng của Hà Nội có thể đăng cai Thế vận hội

Khu đô thị thể thao Olympic 925 nghìn tỷ đồng của Hà Nội có thể đăng cai Thế vận hội

Sáng 14/12, tiếp tục chương trình kỳ họp 29, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic.
Động lực tăng trưởng và biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội

Động lực tăng trưởng và biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội

Sáng 14/12, tại kỳ họp thứ 29, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Thủ đô và Tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình. Đây là dự án có quy mô đặc biệt lớn, mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển không gian đô thị, hạ tầng giao thông và cảnh quan sinh thái của Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động