Đại hội MTTQ Việt Nam xã Mỹ Đức lần thứ I:

Khơi dậy khát vọng phát triển từ sức mạnh đại đoàn kết

Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Mỹ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra với 161 đại biểu chính thức tham dự.
Đại hội MTTQ Việt Nam xã Tây Phương lần thứ I: Dấu ấn đoàn kết và phát triển Đại hội MTTQ xã Trần Phú lần thứ I: Tiên phong củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng quê hương giàu đẹp Đại hội MTTQ Việt Nam xã Xuân Mai: Phát huy sức mạnh nhân dân, xây dựng quê hương giàu mạnh

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, thời gian qua, MTTQ xã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, linh hoạt, thực chất, hướng vào giải quyết các vấn đề dân sinh cụ thể.

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đa dạng, sáng tạo với việc lồng ghép nội dung vào các diễn đàn khu dân cư, các cuộc họp tổ liên gia, sinh hoạt chi tổ hội, các ngày lễ, ngày hội; ngôn ngữ vận động được “đời sống hóa”, gần gũi, dễ tiếp nhận, nhấn mạnh vai trò chủ thể của người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nổi bật nhất là sức mạnh huy động nguồn lực xã hội phục vụ an sinh dài hạn. Quỹ “Vì người nghèo” đạt hơn 7,2 tỷ đồng; Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” vận động được 1,075 tỷ đồng; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 1,25 tỷ đồng.

Khơi dậy khát vọng phát triển từ sức mạnh đại đoàn kết
Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

MTTQ xã đã phối hợp UBND xã tập trung chăm lo các đối tượng yếu thế một cách bài bản: 65 căn nhà của hộ nghèo, cận nghèo xuống cấp được xây mới, sửa chữa với tổng kinh phí 1,95 tỷ đồng; 12 hộ khó khăn được trao tặng bò giống sinh sản trị giá 206,4 triệu đồng để tạo sinh kế bền vững; dịp Tết hàng năm, 250 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng, được gửi tới hộ nghèo, gia đình khó khăn; hơn 5.000 suất quà với tổng trị giá trên 7,5 tỷ đồng được trao đến các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.

Song hành với an sinh là phong trào thi đua yêu nước gắn chặt với nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người dân Mỹ Đức đã chủ động hiến đất, phá tường rào mở đường, chung tay chỉnh trang hạ tầng, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, sáng, an toàn. Gần 22 km đường giao thông nông thôn, nội đồng được đầu tư xây mới, nâng cấp; Nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 19,5 tỷ đồng, hiến 1.300m2 đất thổ cư và hàng nghìn ngày công.

Nhiều tuyến đường hoa, bồn cây xanh, điểm sinh hoạt cộng đồng khang trang ra đời, không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận chuyển nông sản, mà còn mở ra cơ hội kết nối vùng, thúc đẩy giao thương, du lịch làng quê. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được đẩy mạnh, trong đó tỷ lệ hỏa táng đạt 75% - một con số thể hiện thay đổi nhận thức bền vững, nhờ làm tốt công tác vận động, thuyết phục, nêu gương.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được lồng ghép tuyên truyền tại 400 hội nghị, sự kiện của MTTQ và các tổ chức thành viên, góp phần bảo vệ người tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất trong nước.

Khơi dậy khát vọng phát triển từ sức mạnh đại đoàn kết
Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Ủy ban MTTQ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Đại hội, các tham luận từ khu dân cư, đại diện các tổ chức thành viên đã chia sẻ những mô hình hay - từ “Tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” đến “Tổ liên gia an toàn PCCC”, từ “Tổ hòa giải cơ sở” đến “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy xã Đặng Văn Cảnh đánh giá cao kết quả công tác Mặt trận trong giai đoạn vừa qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu “đi vào chiều sâu, đến đúng địa chỉ, chạm đúng nhu cầu” ở nhiệm kỳ mới.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục huy động sức mạnh đại đoàn kết, tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần “mỗi thôn một phần việc, mỗi khu dân cư một công trình tiêu biểu”, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương: phát triển kinh tế nông thôn gắn xây dựng nông thôn mới nâng cao; giữ gìn an ninh trật tự, trật tự đô thị; bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Cùng với đó, phải đổi mới mạnh mẽ phương thức giám sát và phản biện xã hội, lựa chọn trúng và đúng các nội dung người dân quan tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận phản ánh, xử lý kiến nghị, đo lường sự hài lòng của người dân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận về kỹ năng vận động, đối thoại, hòa giải, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương cử 58 ủy viên Ủy ban MTTQ xã Mỹ Đức nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ xã khóa I hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực, các chức danh chủ chốt; bà Phan Thị Thùy Linh được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Đức nhiệm kỳ 2025 - 2030.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Ý nghĩa sinh hoạt chuyên đề tại Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Ý nghĩa sinh hoạt chuyên đề tại Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chiều 15/1, Chi bộ Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội (Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội) tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề, giáo dục truyền thống tại Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”.
3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam theo hướng “Tinh gọn - Hiệu lực - Hiệu quả”. Trong nhiệm kỳ mới (2025 - 2030), Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá và 10 chỉ tiêu phấn đấu.
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Toả sáng đại đoàn kết”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Toả sáng đại đoàn kết”

Trong không khí phấn khởi và tự hào kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), tối ngày 18/11, tại Cung Thanh niên Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Tỏa sáng đại đoàn kết” chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mặt trận các cấp phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Mặt trận các cấp phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Chia sẻ về chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết: “Chúng ta đang cùng nhau xây dựng xã hội số, kinh tế số và công dân số; trong đó, MTTQ cũng không ngoài cuộc. MTTQ Việt Nam Thành phố có thể đi sau nhưng sẽ không bao giờ về sau”.
Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Khát vọng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Khát vọng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có sự tham dự của 345 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân: Trí thức, tướng lĩnh, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, đại diện cộng đồng doanh nhân, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Thủ đô.
Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ Nhất, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự đồng thuận nhất trí cao, đồng chí Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn coi việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược

Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn coi việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược

Sáng 18/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Danh sách 126 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Danh sách 126 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí danh sách Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII gồm 126 vị.
Khai mạc Triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết, sáng tạo” và ra mắt ứng dụng Mặt trận số Thủ đô

Khai mạc Triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết, sáng tạo” và ra mắt ứng dụng Mặt trận số Thủ đô

Sáng nay (18/11), trước giờ diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã thực hiện nghi lễ Khởi động Phần mềm “Mặt trận số” trên App iHanoi và Khai mạc triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết sáng tạo”.
TRỰC TUYẾN: Khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng nay (18/11), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện là ngày hội lớn của Nhân dân Thủ đô, nơi sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của MTTQ Việt Nam Thành phố trong nhiệm kỳ tới.
Xem thêm
Phiên bản di động