Hà Nội: Công tác tư pháp được triển khai bài bản, hiệu quả

(LĐTĐ) Nhờ việc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp của thành phố Hà Nội được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thực hiện đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp dư luận xã hội quan tâm đã được các cơ quan tư pháp Thành phố khẩn trương tập hợp, nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh.
Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo đồng thuận xã hội Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân Tích cực triển khai xây dựng quốc lộ 6 để huyện Chương Mỹ bứt phá

Đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án trọng điểm

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội, thực hiện Kết luận số 84-KL/TƯ ngày 29/1/2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; Chương trình số 33-CTr/BCĐ ngày 5/1/2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy về “Trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022”, hoạt động Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều đổi mới.

Hà Nội: Công tác tư pháp được triển khai bài bản, hiệu quả
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Các cơ quan tư pháp của thành phố Hà Nội đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của cấp mình, ngành mình theo đúng yêu cầu, mục đích đề ra.

Các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp đã được Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp các quận, huyện, thị ủy; cấp ủy các cơ quan tư pháp, các cơ quan, tổ chức liên quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

Cùng với việc xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã ban hành báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô và đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Chủ động chỉ đạo, tổ chức xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách Luật Thủ đô (sửa đổi), đề cương dự thảo Luật Thủ đô.

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cũng đã được Ban Chỉ đạo triển khai sâu rộng, bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác cải cách hành chính của các cơ quan tư pháp thành phố được đẩy mạnh.

Hà Nội: Công tác tư pháp được triển khai bài bản, hiệu quả
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc, chưa phát hiện dấu hiệu oan, sai; bảo đảm thực hiện đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục có những chuyển biến tích cực: Tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt cao (87,6%); các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được khám phá nhanh (đạt 98,2%), vượt chỉ tiêu do Quốc hội và Bộ Công an đề ra. Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, truy tố bị can đúng tội đạt 100%...

Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng đã được các cơ quan tư pháp Thành phố khẩn trương tập hợp, nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị chung, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Đáng chú ý, các cơ quan tham gia Quy chế phối hợp liên ngành đã thực hiện tốt chế độ báo cáo việc tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm, kịp thời trao đổi, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng

Phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội, ngày 7/4, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan tư pháp, các sở, ban, ngành liên quan của Thành phố, đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hà Nội: Công tác tư pháp được triển khai bài bản, hiệu quả
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp, hoạt động của các cơ quan khối nội chính đã góp phần rất quan trọng vào giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Qua đó cũng cho thấy sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy và ban chỉ đạo cải cách tư pháp các quận, huyện, thị ủy; sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan tư pháp, các sở, ban, ngành liên quan của thành phố, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Dù vậy, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, vẫn còn một số tồn tại trong công tác cải cách tư pháp của Thành phố, như: Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong Ban Chỉ đạo có lúc, có nơi chưa kịp thời; một số xã, phường chưa thực sự quan tâm, chưa bố trí đủ cán bộ tư pháp chuyên trách theo quy định… Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo sớm có giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Nêu những phương hướng triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo cần phấn đấu nâng tỷ lệ xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tỷ lệ khám phá trọng án...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất chính sách lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những vi phạm; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch “Hệ thống trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn 2050”…

Hà Nội: Công tác tư pháp được triển khai bài bản, hiệu quả
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 5/12/2017 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính”. Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp số 01/QC-LN ngày 21/4/2017 giữa 10 sở, ngành Thành phố trong việc cung cấp, trao đổi thông tin tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn Thành phố để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy năm 2022, bảo đảm tiến độ, thực hiện chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, nhiệm vụ của Đảng bộ Thủ đô thời gian tới đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị. Do đó, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kết quả, kinh nghiệm; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tiếp tục chủ động thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2022.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Xem thêm
Phiên bản di động