Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân

"Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4, triển khai dự án tuyến đường vành đai 4- Vùng Thủ đô để tạo sự đồng thuận trong nhân dân". Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tại Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hôm nay (1/7).
Tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp Hết lòng, hết sức, làm thật tốt Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo đồng thuận xã hội

Từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã tham mưu giúp Thành ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên từng lĩnh vực công tác tuyên giáo; tổ chức và phục vụ các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền toàn diện các mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Thủ đô, đất nước và quốc tế.

Tuyên truyền để nhân dân đồng thuận triển khai Dự án đường Vành đai 4
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Nhật Nam)

Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng báo chí; nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo…

Đáng chú ý, hệ thống Tuyên giáo Thành phố tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Toàn ngành đã thể hiện rõ vai trò là một trong những mũi nhọn quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Một số đơn vị có những mô hình sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo như: Tổ chức cuộc thi Bí thư chi bộ giỏi (quận Hoàn Kiếm), Hội thi tuyên truyền viên giỏi về chuyên đề Hồ Chí Minh 2022 (quận Hai Bà Trưng); kết hợp giảng dạy trực tuyến và trực tiếp (Mê Linh, Thường Tín, Hà Đông, Phúc Thọ, Thanh Xuân…).

Bám sát các nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, trong những tháng cuối năm 2022, công tác Tuyên giáo Hà Nội sẽ tập trung vào 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; thông tin, tuyên truyền triển khai các đề án, nghị quyết, chuyên đề xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Lưu Thủy)

Đồng thời, tiếp tục tham mưu chỉ đạo tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng và thực hiện 2 Quy tắc ứng xử gắn với đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đưa kiến thức pháp luật đến với người lao động

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe một số tham luận của các đơn vị. Trong đó, Ban Tuyên giáo quận Hai Bà Trưng tham luận về thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ, Kế hoạch số 39-KH/TU của Thành ủy trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo quận Hoàng Mai đóng góp tham luận về nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn; Thành đoàn Hà Nội tham luận với nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện Nghị quyết XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết XIII của Đảng.

Trình bày tham luận "Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, ngày 3/6/2020, Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, xác định Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số (ba trụ cột chính của Chương trình chuyển đổi số), vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Lưu Thủy)

Phó Giám đốc Nguyễn Thị Mai Hương cho rằng, chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức. Với quan điểm “Người dân là trung tâm của chuyển đổi số”, công tác thông tin, tuyên truyền cần phải hướng đến mọi người dân. Do đó, để công tác thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số thực sự phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số nói chung, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kiến nghị đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội; đồng thời xây dựng kho tư liệu truyền thông về chuyển đổi số để hệ thống thông tin cơ sở có thể khai thác…

Thay mặt Ban Biên tập Báo Lao động Thủ đô trình bày tham luận về “Một số kinh nghiệm trong truyền thông chính sách đối với người lao động”, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình cho biết, từ khi thành lập đến nay, Báo luôn xác định rõ tôn chỉ mục đích là tiếng nói của công nhân viên chức lao động, tổ chức Công đoàn Thủ đô và cả nước, đã cẩn trọng, chỉn chu khi đăng tải các thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn; nhờ vậy đã khẳng định được bản sắc riêng giữa thời đại bùng nổ thông tin, có lượng độc giả trung thành, chuyên biệt.

Là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của thành phố Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô luôn đề cao nhiệm vụ tuyên truyền đậm nét các nhiệm vụ chính trị cũng như mọi mặt đời sống của Thủ đô. Thống kê cho thấy, tỷ lệ tin bài phản ánh các hoạt động của Hà Nội trên báo thường chiếm từ 60 đến trên 80%. Mỗi năm có hàng nghìn tin bài về Thủ đô đã tạo nên một kênh thông tin phong phú, một bức tranh toàn diện, đa dạng cho những người muốn tìm hiểu về Hà Nội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân
Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình tham luận tại Hội nghị

Đặc biệt, các chuyên mục về Công đoàn, lao động, việc làm trên Báo Lao động Thủ đô đã thể hiện sự đa dạng, sinh động, cập nhật thông tin “nóng”, luôn được độc giả, nhất là công nhân lao động và đoàn viên công đoàn đón đọc. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền pháp luật thông qua các cuộc Đối thoại - Giao lưu trực tuyến được tổ chức bài bản, hiệu quả, với sự tham gia của các chuyên gia, luật sư hàng đầu đã giúp công nhân lao động, không chỉ trên địa bàn Thủ đô mà cả nước được trực tiếp giải đáp những băn khoăn, vướng mắc; đồng thời nâng cao kiến thức pháp luật để tự bảo vệ quyền lợi của mình trong mối quan hệ lao động.

Chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền

Sau khi nghe các ý kiến tham luận tại hội nghị, phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả hệ thống tuyên giáo Thủ đô đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, nổi bật là thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, qua đó góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô cũng như cả nước.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị ngành Tuyên giáo Thủ đô phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 một cách đồng bộ, thực chất, hiệu quả.

Tuyên truyền để nhân dân đồng thuận triển khai Dự án đường Vành đai 4
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Nhật Nam)

Đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu, hệ thống tuyên giáo Thủ đô chủ động, sáng tạo hơn trong các hình thức tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết đối với sự phát triển của Thủ đô cũng như đất nước.

Đồng thời, phải tiếp tục nắm chắc tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của người dân trên địa bàn Thủ đô để có những dự báo kịp thời.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu các quận, huyện có Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, tới đây Thành phố sẽ triển khai sổ tay đảng viên điện tử nhằm tạo thuận lợi trong công tác nắm bắt dư luận một cách kịp thời. Vì thế, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên giáo cũng là nhiệm vụ cần đặt trọng tâm ưu tiên thời gian tới.

Cùng đó, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô cần tiếp tục tuyên truyền về việc triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu hệ thống Tuyên giáo Thủ đô cũng như các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền để người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt là đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người dân hiểu được tác dụng của việc tiêm vắc xin mũi 4 phòng Covid-19 cho người lớn và tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tặng hoa chia tay các đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Phó Giám đốc Trung tâm chính trị quận, huyện nghỉ chế độ. (Ảnh: Lưu Thủy)

Phát biểu tại Hội nghị, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai đề nghị toàn ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong báo cáo.

Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ hiệu quả, đồng chí Bùi Huyền Mai cho biết, Thành phố sẽ triển khai cuộc thi trực tiếp kết hợp với trực tuyến để Nghị quyết lan tỏa đến mọi người dân trên địa bàn. Cùng với đó, hệ thống Tuyên giáo và báo chí Thủ đô tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu về tác dụng của vắc xin phòng Covid-19 và đẩy nhanh tốc độ tiêm phủ vắc xin mũi 4 cho người lớn cũng như cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngoại hạng Anh 2024/25: Cuộc đua Champions League nghẹt thở đến phút chót

Ngoại hạng Anh 2024/25: Cuộc đua Champions League nghẹt thở đến phút chót

Chín vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh 2024/25 hứa hẹn mang đến màn “hỗn chiến” khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Không chỉ vì tính cạnh tranh đỉnh cao, mà còn bởi cục diện bảng xếp hạng đang diễn ra với một thế trận vô tiền khoáng hậu: gần như một nửa số đội tại giải còn nguyên cơ hội giành suất dự Champions League mùa tới.
Các bước cập nhật số Căn cước công dân vào ứng dụng VssID

Các bước cập nhật số Căn cước công dân vào ứng dụng VssID

Để sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID, VNeID thực hiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT, người dùng có thể thực hiện các bước sau để cập nhật số Căn cước công dân (CCCD) hay mã số định danh cá nhân vào ứng dụng VssID.
Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Lê Thị Huyền Thanh, cô gái 27 tuổi đến từ Nam Định với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười luôn rạng rỡ, đã miệt mài trên hành trình 7 năm tổ chức các chương trình thiện nguyện vùng cao, khóa tu sinh viên và giúp đỡ rất nhiều các bạn sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Từ các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn quận Đống Đa tổ chức triển khai, trong năm 2024 đã có 312 tập thể, 5.116 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Trong đó có 1.146 lượt cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở; 15 tập thể, 165 cá nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024 cấp quận.
Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Đợt rét nàng Bân đang suy yếu dần ở miền Bắc. Dự báo trong vài ngày tới nhiệt độ sẽ tăng lên khá nhiều và nồm ẩm cũng sẽ quay trở lại.
Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Hai lần được tham gia đối thoại trực tiếp cùng Thủ tướng Chính phủ là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật và cống hiến của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1993) - giảng viên Khoa Piano Giao hưởng, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, cô còn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy và các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa âm nhạc đến cộng đồng.
Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Trong bối cảnh giá nhà vẫn ở mức cao, thu nhập người lao động khó tăng nhanh và chi phí sinh hoạt ngày một lớn, việc sở hữu một căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) vẫn là giấc mơ xa vời với nhiều người dân đô thị. Mặc dù đã có chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, thế nhưng mức lãi suất hiện tại vẫn khiến không ít người "chùn bước".

Tin khác

Hà Nội: Xây dựng lực lượng vũ trang thường trực theo hướng "tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt"

Hà Nội: Xây dựng lực lượng vũ trang thường trực theo hướng "tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt"

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ vững chắc thành quả phát triển trong giai đoạn mới, hướng tới một Thủ đô hòa bình, văn hiến, văn minh, hiện đại.
Hà Nội tập trung xử lý hơn 700 dự án chậm tiến độ

Hà Nội tập trung xử lý hơn 700 dự án chậm tiến độ

Thành phố Hà Nội sẽ tập trung xử lý 712 dự án và 117 dự án chậm tiến độ, chậm triển khai do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện đề xuất kiến nghị xử lý, thực hiện trong quý II, III/2025.
Tác nghiệp ở Trường Sa

Tác nghiệp ở Trường Sa

Với mỗi phóng viên, được ra Trường Sa tác nghiệp là niềm vinh dự, tự hào và hạnh phúc. Nhưng để niềm hạnh phúc đó được trọn vẹn, mỗi người đều phải vượt qua thử thách của biển cả và giới hạn của bản thân.
Góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội

Góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội

Là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô đã không ngừng củng cố vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền, định hướng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Nỗ lực đưa Luật Thủ đô năm 2024 vào cuộc sống

Nỗ lực đưa Luật Thủ đô năm 2024 vào cuộc sống

Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực thi hành, đã tạo ra hành lang pháp lý mới, với những cơ chế đặc thù, vượt trội chưa từng có, là dấu ấn rất quan trọng để Thủ đô Hà Nội bứt phá, phát triển. Cùng với các sở, ngành khác, ngành Tư pháp Thủ đô đang nỗ lực thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền tới các cấp, ngành và toàn thể người dân về những quy định mới của Luật, cũng như nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của Luật Thủ đô trong quản lý, xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô.
Phát huy giá trị cảnh quan không gian hồ Gươm

Phát huy giá trị cảnh quan không gian hồ Gươm

Nhằm phát huy giá trị văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh di tích quanh hồ Gươm, góp phần tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và đẩy mạnh phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía Đông hồ Gươm theo hướng xây dựng quảng trường - công viên đặc biệt. Thành phố cũng sẽ đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Mỗi công dân Thủ đô phải trở thành một công dân số

Mỗi công dân Thủ đô phải trở thành một công dân số

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa phát động tới Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân phong trào “Công dân số cùng Thủ đô vươn mình”, nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của nhân dân tham gia quá trình chuyển đổi số của Thủ đô.
Triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô năm 2025

Triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô năm 2025

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên năm 2025, Hà Nội sẽ triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ kinh tế trên địa bàn Thành phố lĩnh vực kinh tế ngành.
Lấy đầu tư công là động lực dẫn dắt, Hà Nội quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8%

Lấy đầu tư công là động lực dẫn dắt, Hà Nội quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8%

Năm 2025, Hà Nội đẩy mạnh và phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 95% kế hoạch giao, theo tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút đầu tư xã hội. Qua đó quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP là 8% trở lên.
Nông dân Thủ đô đẩy mạnh xây dựng chuỗi sản xuất trà hoa vàng

Nông dân Thủ đô đẩy mạnh xây dựng chuỗi sản xuất trà hoa vàng

Lễ ký kết xây dựng chuỗi sản xuất trà hoa vàng Nam Sơn vừa diễn ra với sự tham gia của nhiều cơ quan, doanh nghiệp và hộ nông dân, mở ra cơ hội phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc thù, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, mang lại lợi ích kinh tế cao cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động