Hà Nội: Chú trọng xây dựng, lan toả văn hoá tuân thủ pháp luật

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), sáng 6/11, Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố Hà Nội và Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Hồ, Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số thành phố Hà Nội tổ chức Toạ đàm “Văn hoá tuân thủ pháp luật” và phát động Cuộc thi viết “Văn hoá tuân thủ pháp luật” năm 2025.
Xây dựng văn hóa giao thông: Gắn trách nhiệm với "tay lái" qua công tác tuyên truyền pháp luật Phiên tòa giả định: Hình thức trực quan sinh động để giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ Thủ đô

Tham dự toạ đàm, đại biểu Bộ Tư pháp có: Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học pháp lý Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Cương; Phó Cục trưởng Cục Phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý Phan Hồng Nguyên; GS.TS Nguyễn Minh Đoan, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đại biểu thành phố Hà Nội có: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến; Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thuỷ. Sự kiện còn có sự tham dự của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố; đại diện các sở, ngành, xã, phường… trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu khai mạc toạ đàm, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay rất đặc biệt, được thực hiện khi đất nước chúng ta vừa thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Hà Nội: Chú trọng xây dựng, lan toả văn hoá tuân thủ pháp luật
Bà Phạm Thị Thanh Hương phát biểu khai mạc Toạ đàm.

Thành phố Hà Nội đã lựa chọn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm nay với chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của mọi người dân, tổ chức”, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ, đồng hành, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả Luật Thủ đô nhằm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Chủ đề Ngày pháp luật Việt Nam năm nay của thành phố chính là một hành động thiết thực nhằm thể chế hoá Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật để đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước trong kỷ nguyên mới trong đó đã nhấn mạnh yêu cầy xây dựng “văn hoá tuân thủ pháp luật” trong Nhân dân.

Hiện, bà Phạm Thị Thanh Hương cho biết, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn Thành phố đã và đang được triển khai rộng khắp trên toàn địa bàn, gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương và thành phố về xây dựng, thi hành pháp luật, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng, chống tham nhũng, bảo vệ môi trường, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi).

Bà Phạm Thị Thanh Hương cũng chia sẻ những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn Thủ đô thời gian qua. Theo bà, Hà Nội là một trong những địa phương được Bộ Tư pháp đánh giá cao trong việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền PBGDPL; có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Hà Nội: Chú trọng xây dựng, lan toả văn hoá tuân thủ pháp luật
Các diễn giả tại toạ đàm.

“Trong những năm qua, Thành phố luôn xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Thành phố đã chủ động, linh hoạt đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, từ đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giúp phần lớn công dân Thủ đô có ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật tốt”, theo bà Hương.

Phát biểu tại toạ đàm, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị nhìn nhận, văn hóa tuân thủ pháp luật là một hệ thống các giá trị, chuẩn mực và thực hành xã hội, phản ánh mức độ tôn trọng và chấp hành pháp luật một cách tự giác, có trách nhiệm và gắn liền với niềm tin nội tâm về công lý và trật tự xã hội.

Tọa đàm là cơ hội để cùng trao đổi sâu hơn về những điểm mới trong Nghị quyết 66, cùng nhìn nhận lại vai trò, trách nhiệm của các bên, từ cơ quan quản lý nhà nước và báo chí trong việc đưa nghị quyết vào thực tiễn. Đây cũng là dịp để chia sẻ kinh nghiệm, tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy việc xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật, vì một xã hội “thượng tôn pháp luật”.

Hà Nội: Chú trọng xây dựng, lan toả văn hoá tuân thủ pháp luật
PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị.

Thảo luận tại toạ đàm, GS.TS Nguyễn Minh Đoan cho biết, Trường Đại học Luật Hà Nội là một trong những trung tâm đào tạo nguồn pháp luật cho đất nước, là trường trọng điểm quốc gia. Để truyền đạt văn hóa tuân thủ pháp luật với người học thì trước hết, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nhà trường phải gương mẫu, tuân theo pháp luật.

GS.TS Nguyễn Minh Đoan cho biết thêm, ngoài đào tạo về mặt chuyên môn, Trường Đại học Luật Hà Nội còn đào tạo về đạo đức hay những đức tính cần thiết của người làm luật là bảo vệ cái đúng, bảo vệ chân lý, đấu tranh với những cái sai, vi phạm pháp luật. “Chúng tôi đào tạo cả về mặt chuyên môn và nhân cách cho những luật gia tương lai của đất nước”, GS.TS Nguyễn Minh Đoan nói.

Theo ông Phan Hồng Nguyên, trước yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đã tham mưu đề xuất với Chính phủ, Hội đồng PBGDPL Trung ương và lãnh đạo Bộ Tư pháp đề ra các giải pháp để đổi mới công tác PBGDPL theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đồng thời, chú trọng truyền thông chính sách, dự thảo, văn bản quy phạm pháp luật từ sớm, từ xa…

Hà Nội: Chú trọng xây dựng, lan toả văn hoá tuân thủ pháp luật
Lễ phát động Cuộc thi viết “Văn hoá tuân thủ pháp luật” năm 2025.

Chia sẻ góc nhìn về văn hoá tuân thủ pháp luật, TS. Nguyễn Văn Cương nhìn nhận, tuân thủ pháp luật phải được nâng lên tầm mới, trở thành một nét đẹp trong văn hóa. Khi tuân thủ pháp luật tốt, chúng ta đưa tuân thủ pháp luật trở thành thói quen, một tình cảm rất tự nhiên và mỗi khi ai có lỗi gì đó lệch chuẩn thì sẽ cảm thấy điều gì đó day dứt, không nên.

Theo ông, cần nhận diện thật rõ nét những khía cạnh của văn hóa tuân thủ pháp luật để tập trung xây dựng, trở thành sức mạnh, góp phần đưa pháp luật trở thành nguồn lực, động lực phát triển…

Với phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, Hà Nội đặt mục tiêu biến Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ là sự kiện tuyên truyền thường niên, mà trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, lan tỏa văn hóa pháp quyền trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

Trong chuỗi sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi viết “Văn hoá tuân thủ pháp luật” năm 2025.

Cuộc thi viết được tổ chức nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, người dân, học sinh, sinh viên thể hiện hiểu biết pháp luật, chia sẻ những mô hình, hành động đẹp trong chấp hành pháp luật. Các tác phẩm dự thi sẽ góp phần lan tỏa tinh thần “thượng tôn pháp luật”, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn, kỷ cương, xây dựng xã hội lành mạnh trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Từ dòng sông Hồng chở nặng phù sa và ký ức nghìn năm, Hà Nội đang mở ra một chương phát triển mới bằng việc tăng tốc đầu tư hệ thống cầu vượt sông quy mô lớn. Những cây cầu không chỉ giải bài toán giao thông, mở rộng không gian đô thị, mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, góp phần đưa Thủ đô vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển hiện đại và hội nhập.
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, việc đầu tư hệ thống cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ chiến lược, mang tính đột phá nhằm mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và giảm áp lực giao thông khu vực nội đô. Trên tinh thần đó, Thành phố đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho 7 dự án cầu vượt sông trước ngày 31/12/2025.
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Việc đồng loạt triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng không chỉ góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông, mở rộng không gian đô thị hai bờ mà còn tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - hạ tầng Thủ đô. Trong đó, các dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi… đang được các địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.
Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 6/2026

Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 6/2026

Sau gần nửa năm khởi công, dự án cầu Tứ Liên, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội đã tiếp nhận được hơn 40% diện tích mặt bằng cần thu hồi. Tuy nhiên, phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao, khiến dự án tiếp tục trong tình trạng “khát” mặt bằng. Thành phố và các địa phương liên quan đang dồn lực tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trong nửa đầu năm 2026, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.
Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Trong bối cảnh nhu cầu du học Hàn Quốc ngày càng tăng, việc lựa chọn môi trường đào tạo chất lượng, gắn kết với các tập đoàn công nghiệp hàng đầu và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp trở thành ưu tiên hàng đầu của sinh viên Việt Nam. Trường Đại học Hoseo (Hàn Quốc) đang nổi lên như một điểm đến nhờ thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, khoa học dữ liệu, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác quốc tế bài bản, hướng tới việc trao đổi và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân 2026”

Triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân 2026”

Chương trình “Chuyến xe mùa xuân 2026” với chủ đề “Việt Nam quét mã - giúp nhau về nhà” nhằm hỗ trợ người lao động xa quê trở về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Hà Nội dự kiến tặng trên 1,1 triệu suất quà tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Hà Nội dự kiến tặng trên 1,1 triệu suất quà tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thành phố Hà Nội dự kiến chi hơn 574 tỷ đồng từ ngân sách để tặng quà cho trên 1,1 triệu người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin khác

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Việc đồng loạt triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng không chỉ góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông, mở rộng không gian đô thị hai bờ mà còn tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - hạ tầng Thủ đô. Trong đó, các dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi… đang được các địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.
Hà Nội dự kiến tặng trên 1,1 triệu suất quà tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Hà Nội dự kiến tặng trên 1,1 triệu suất quà tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thành phố Hà Nội dự kiến chi hơn 574 tỷ đồng từ ngân sách để tặng quà cho trên 1,1 triệu người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Giao thông Hà Nội chuyển biến tích cực sau 5 ngày vận hành camera AI

Giao thông Hà Nội chuyển biến tích cực sau 5 ngày vận hành camera AI

Sau 5 ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh (từ ngày 13/12/2025), diện mạo giao thông tại các nút giao trọng điểm của Hà Nội đã có những chuyển biến rõ nét. Không chỉ dừng lại ở việc xử phạt, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành "cánh tay nối dài" giúp lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ đắc lực cho người dân trong mọi tình huống.
Thôn Cấn Hạ: Bí thư gương mẫu, Chi bộ vững mạnh, nhân dân đồng lòng

Thôn Cấn Hạ: Bí thư gương mẫu, Chi bộ vững mạnh, nhân dân đồng lòng

Liên tục 2 năm 2024 - 2025 đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Chi bộ thôn Cấn Hạ, xã Kiều Phú được Đảng ủy xã khen thưởng với nhiều thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đứng sau những kết quả ấn tượng đó có bàn tay lãnh đạo tài tình và tấm gương đi đầu của đồng chí Lý Thị Sáu - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.
Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình công tác năm 2026

Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình công tác năm 2026

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã ký ban hành Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng mở không gian phát triển mới cho Thủ đô

Cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng mở không gian phát triển mới cho Thủ đô

Việc Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo là quyết định mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô. Không chỉ nhằm giải tỏa áp lực giao thông qua sông Hồng đang ngày càng gia tăng, cây cầu còn mở ra không gian đô thị mới, tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội và đáp ứng kỳ vọng của người dân về một hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.
Cử tri kiến nghị Thành phố tăng cường chỉ đạo quản lý vệ sinh môi trường

Cử tri kiến nghị Thành phố tăng cường chỉ đạo quản lý vệ sinh môi trường

Chiều 16/12, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt sau kỳ họp thứ 28. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.
Phường Thanh Liệt: Khen thưởng công tác xây dựng Đảng năm 2025

Phường Thanh Liệt: Khen thưởng công tác xây dựng Đảng năm 2025

Ngày 16/12, Đảng uỷ Uỷ ban nhân dân phường Thanh Liệt tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Khen thưởng 1 tập thể và 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2025.
Hà Nội công bố đường dây nóng vận tải, siết chặt kiểm soát giao thông dịp lễ, Tết

Hà Nội công bố đường dây nóng vận tải, siết chặt kiểm soát giao thông dịp lễ, Tết

Nhằm kịp thời tiếp nhận và xử lý các tình huống phát sinh trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động vận tải và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.
Các tổ chức tôn giáo đóng góp quan trọng trong xây dựng, phát triển Thủ đô

Các tổ chức tôn giáo đóng góp quan trọng trong xây dựng, phát triển Thủ đô

Ngày 16/12, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã gặp mặt đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động