Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, việc đầu tư hệ thống cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ chiến lược, mang tính đột phá nhằm mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và giảm áp lực giao thông khu vực nội đô. Trên tinh thần đó, Thành phố đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho 7 dự án cầu vượt sông trước ngày 31/12/2025.
Hà Nội xây 7 cầu vượt sông: Hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 6381/UBND-ĐT, triển khai chỉ đạo của Thành ủy về tiến độ xây dựng 7 cầu qua sông trên địa bàn thành phố. Văn bản nhấn mạnh yêu cầu các địa phương, sở, ngành liên quan tập trung cao nhất cho GPMB, coi đây là “nút thắt” then chốt quyết định khả năng triển khai đồng loạt các dự án giao thông trọng điểm trong thời gian tới.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, các xã, phường thuộc địa bàn thành phố cùng các xã Văn Giang, Phụng Công, Mễ Sở (tỉnh Hưng Yên) được giao nhiệm vụ hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước ngày 31/12/2025 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố. Đây là mốc thời gian mang tính quyết định, nhằm tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai thi công đồng loạt ngay từ đầu năm 2026.

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông
Phối cảnh dự án cầu Tứ Liên, Hà Nội. (Ảnh: Đơn vị thiết kế)

Song song với GPMB, Thành phố yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương để di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và nổi, phấn đấu hoàn thành trong quý I/2026, bảo đảm không làm gián đoạn quá trình thi công. Đồng thời, các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù để bổ sung vào dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội, phục vụ sửa đổi, hoàn thiện Luật Thủ đô.

Đối với tổ chức thi công, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án và các địa phương chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, triển khai thi công theo nguyên tắc “cuốn chiếu”, xây dựng đường găng tiến độ với phương châm đếm ngược thời gian. Thành phố cũng phát động phong trào thi đua “3 ca, 4 kíp”, quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ quan trọng, đưa một số công trình tiêu biểu như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi,… về đích sớm, hướng tới chào mừng Hội nghị APEC 2027.

Để bảo đảm tiến độ và tính bền vững của các dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối phối hợp với các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình và các chủ đầu tư nhằm bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát, đá, phục vụ thi công. Đồng thời, Sở phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản, kịp thời tham mưu tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đê điều, hành lang thoát lũ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khởi công và triển khai các dự án cầu vượt sông.

Theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ xây dựng thêm 7 cây cầu vượt sông Hồng, gồm: Liên Trung, Tàm Xá, An Dương, Ngọc Thụy, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương. Khi các dự án này hoàn thành, kết hợp với hệ thống cầu hiện hữu và 4 cây cầu đã khởi công trong năm 2025 (Trần Hưng Đạo, Tứ Liên, Ngọc Hồi, Thượng Cát), tổng số cầu bắc qua sông Hồng trong khu vực đô thị trung tâm sẽ tăng lên 21 cây cầu.

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông
Phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo.

Các chuyên gia nhận định, hệ thống cầu vượt sông Hồng không chỉ góp phần giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm tại khu vực nội đô, mà còn giữ vai trò “xương sống” trong quá trình tái cấu trúc không gian phát triển của Thủ đô. Thông qua việc hình thành các trục kết nối mới vượt sông, Hà Nội sẽ từng bước phá vỡ thế phát triển lệch tâm, mở rộng không gian đô thị sang hai bờ sông Hồng.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa giao thông - đô thị, các cây cầu vượt sông còn được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hút đầu tư, hình thành các khu đô thị mới, trung tâm dịch vụ - thương mại, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, việc tăng cường kết nối qua sông Hồng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với các tỉnh trong Vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, qua đó nâng cao năng lực liên kết vùng, phát huy vai trò đầu tàu phát triển của Hà Nội trong mạng lưới đô thị quốc gia.

Về lâu dài, hệ thống cầu vượt sông Hồng còn tạo điều kiện để Thành phố triển khai hiệu quả quy hoạch hai bên bờ sông theo hướng đô thị xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo tồn không gian sinh thái và gìn giữ giá trị văn hóa - lịch sử đặc trưng của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Việc Hà Nội quyết liệt tăng tốc GPMB cho 7 dự án cầu vượt sông cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của thành phố trong việc hiện thực hóa các mục tiêu lớn về hạ tầng giao thông. Đây không chỉ là những công trình giao thông đơn thuần, mà còn là động lực phát triển mới, tạo nền tảng để Thủ đô bứt phá, hướng tới hình ảnh một đô thị hiện đại, xanh, thông minh và hội nhập quốc tế sâu rộng trong những thập niên tới.

Tuệ Lâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy định mới nhất về những trường hợp được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định mới nhất về những trường hợp được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/12/2025 và được áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Nghị định là các quy định cụ thể, rõ ràng về đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, mức thuế suất ưu đãi cũng như chính sách miễn, giảm thuế.
Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VII: Đổi mới hoạt động, hướng tới lực lượng hiện đại

Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VII: Đổi mới hoạt động, hướng tới lực lượng hiện đại

Ngày 18/12/2025, tại Hà Nội, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) đã trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn phát triển mới.
Tăng cường phối hợp giữa Công đoàn và Bảo hiểm xã hội

Tăng cường phối hợp giữa Công đoàn và Bảo hiểm xã hội

Ngày 18/12, Công đoàn phường Cầu Giấy phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Cầu Giấy tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2025 - 2030.
Hà Nội: Xe tải vi phạm khó thoát hệ thống camera AI

Hà Nội: Xe tải vi phạm khó thoát hệ thống camera AI

Những ngày qua, lực lượng CSGT Thủ đô đã đồng loạt triển khai kiểm soát chặt chẽ các loại xe tải, xe đầu kéo trong khung giờ cao điểm chiều. Điểm mới đáng chú ý là sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng tuần tra trực tiếp và hệ thống camera AI, giúp phát hiện từ xa và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phù Đổng: Phát huy vai trò nòng cốt, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phù Đổng: Phát huy vai trò nòng cốt, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Sáng 18/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phù Đổng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Phù Đổng năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền dự hội nghị.
Cầu Giấy: Triển khai công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Vành đai 2,5

Cầu Giấy: Triển khai công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Vành đai 2,5

Sáng 18/12, phường Cầu Giấy tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch khắc phục 5 điểm nghẽn lớn trên địa bàn phường và triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến đường Vành đai 2,5.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Trong năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ngọc Hồi đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua yêu nước.

Tin khác

Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Sau hơn 7 tháng thi công, dự án xây dựng cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng (thành phố Hà Nội) đã bắt đầu hiện rõ những hạng mục đầu tiên, cho thấy tiến độ triển khai đang từng bước được hiện thực hóa.
Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Từ dòng sông Hồng chở nặng phù sa và ký ức nghìn năm, Hà Nội đang mở ra một chương phát triển mới bằng việc tăng tốc đầu tư hệ thống cầu vượt sông quy mô lớn. Những cây cầu không chỉ giải bài toán giao thông, mở rộng không gian đô thị, mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, góp phần đưa Thủ đô vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển hiện đại và hội nhập.
Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 6/2026

Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 6/2026

Sau gần nửa năm khởi công, dự án cầu Tứ Liên, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội đã tiếp nhận được hơn 40% diện tích mặt bằng cần thu hồi. Tuy nhiên, phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao, khiến dự án tiếp tục trong tình trạng “khát” mặt bằng. Thành phố và các địa phương liên quan đang dồn lực tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trong nửa đầu năm 2026, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 17/12: Mưa rải rác, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 17/12: Mưa rải rác, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 17/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác, trời rét.
Hà Nội: Thu gọn rào chắn dự án metro Nhổn - ga Hà Nội để giảm ùn tắc giao thông

Hà Nội: Thu gọn rào chắn dự án metro Nhổn - ga Hà Nội để giảm ùn tắc giao thông

Nhằm cải thiện tình hình giao thông, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm, Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu khẩn trương thu gọn diện tích rào chắn tại các vị trí đang thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.
Bền bỉ 15 năm vun đắp văn hóa giao thông

Bền bỉ 15 năm vun đắp văn hóa giao thông

Ngày 16/12, Ban Tổ chức Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, đồng thời phát động triển khai chương trình năm 2026. Chương trình do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Báo Kinh tế và Đô thị chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức thường niên.
Lộ trình chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải tại TP.HCM

Lộ trình chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã và đang triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng chuyển đổi xanh trong giao thông vận tải.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 16/12: Nhiều mây, không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 16/12: Nhiều mây, không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 16/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trời rét.
Kết nối chuỗi giá trị, nâng cao nhận diện sản phẩm nông nghiệp an toàn

Kết nối chuỗi giá trị, nâng cao nhận diện sản phẩm nông nghiệp an toàn

Ngày 15/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Xuân Đỉnh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tổ chức Hội thảo “Nhận diện sản phẩm an toàn và chuỗi giá trị cho người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng năm 2025”, góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn, bền vững.
Sắp diễn ra Hội thảo khoa học Quốc gia “Bảo đảm an toàn điện góp phần phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam hiện nay”

Sắp diễn ra Hội thảo khoa học Quốc gia “Bảo đảm an toàn điện góp phần phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam hiện nay”

Nhằm làm rõ vai trò của an toàn điện trong công tác phòng cháy, chữa cháy, Trường Đại học Điện lực sẽ phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Bảo đảm an toàn điện góp phần phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo dự kiến diễn ra ngày 26/12/2025 tại Hội trường Trần Đức Trường, Học viện Cảnh sát nhân dân (phố Phạm Văn Nghị, phường Đông Ngạc, Hà Nội).
Xem thêm
Phiên bản di động