Hà Nội chính thức sát hạch cấp Giấy phép lái xe cho tất cả các hạng

Ngày 26/6, tại Trung tâm Sát hạch lái xe (Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy - PCCC) Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức khai mạc kỳ sát hạch cấp Giấy phép lái xe mô tô (hạng A1) cho hơn 100 thí sinh. Đến thời điểm này, Hà Nội đã chính thức triển khai việc tổ chức sát hạch, cấp Giấy phép lái xe các hạng theo phân cấp từ Bộ Công an.
Hà Nội dự kiến sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ 24/6 Công an Hà Nội tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô cho thí sinh sau nhiều tháng chờ đợi

Tại buổi khai mạc, các thí sinh đã được phổ biến chi tiết về các quy định nghiêm ngặt của kỳ thi. Điều này bao gồm việc phải có mặt đúng giờ, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân (căn cước công dân có hiệu lực), và tuân thủ tuyệt đối sự điều hành của Hội đồng sát hạch.

Các quy định về việc không sử dụng thiết bị điện tử, ghi âm, ghi hình, hay livestream trong suốt quá trình thi đã được nhấn mạnh để đảm bảo sự tập trung và công bằng cho tất cả thí sinh. Đặc biệt, các hành vi gian lận, hút thuốc, ăn uống hoặc sử dụng chất kích thích trong phòng thi đều bị nghiêm cấm, cảnh cáo, hoặc thậm chí là truất quyền thi.

Hà Nội chính thức sát hạch cấp Giấy phép lái xe cho tất cả các hạng
CSGT kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi.

Trò chuyện với chúng tôi sau phần thi lý thuyết, thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh, một trong 112 thí sinh tham gia kỳ sát hạch hôm nay, chia sẻ cảm nhận của mình. Với vẻ mặt khá rạng rỡ, Vân Anh cho biết: "Em thấy quy trình sát hạch rất chuyên nghiệp và minh bạch. Ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ cho đến lúc vào phòng thi, mọi thứ đều được hướng dẫn rõ ràng. Các cán bộ giám sát rất nghiêm túc nhưng cũng thân thiện, tạo cho thí sinh cảm giác thoải mái chứ không bị áp lực quá mức".

Khi được hỏi về việc liệu có lo ngại về gian lận hay tiêu cực trong quá trình thi, Vân Anh khẳng định: "Hoàn toàn không ạ. Từ lúc nộp hồ sơ đến khi thi, em thấy mọi thứ đều công khai. Em tin tưởng vào sự công bằng của kỳ thi. Điều này giúp em tập trung hoàn toàn vào bài làm mà không phải lo lắng về những yếu tố bên ngoài. Em nghĩ đây là một tín hiệu rất tốt, cho thấy sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc xây dựng một môi trường sát hạch văn minh và chất lượng".

Bên cạnh đó, thí sinh Trần Đình Quân bày tỏ sự hài lòng về cơ sở vật chất tại Trung tâm Sát hạch: "Phòng thi lý thuyết rất sạch sẽ, các thiết bị máy tính hoạt động ổn định. Khu vực thi thực hành cũng được bố trí khoa học, rõ ràng. Em tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, các thí sinh sẽ có điều kiện tốt nhất để thể hiện năng lực của mình".

Hà Nội chính thức sát hạch cấp Giấy phép lái xe cho tất cả các hạng
Những thí sinh đầu tiên hoàn thành phần thi lý thuyết.

Trực tiếp tham gia giám sát và hỗ trợ công tác tổ chức, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung - cán bộ Đội Sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội) nhấn mạnh vai trò của kỳ thi trong việc đảm bảo chất lượng người điều khiển phương tiện giao thông.

"Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi khi tổ chức kỳ sát hạch này là đảm bảo chất lượng đầu ra của các lái xe. Một người có giấy phép lái xe phải thực sự có kiến thức về luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn. Chúng tôi áp dụng các quy định nghiêm ngặt không chỉ để chống tiêu cực mà còn để khuyến khích thí sinh học tập và rèn luyện một cách nghiêm túc. Điều này trực tiếp góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông do người lái thiếu kiến thức hoặc kỹ năng kém", Đại úy Nhung cho biết.

Đại úy Nhung cũng đề cập đến sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an thành phố Hà Nội và Trường Đại học PCCC: "Sự hợp tác này rất hiệu quả. Trường Đại học PCCC đã cung cấp cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ cán bộ hỗ trợ chuyên nghiệp, giúp công tác sát hạch diễn ra suôn sẻ và đạt hiệu quả cao nhất. Chúng tôi thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định, phương pháp sát hạch để phù hợp với tình hình thực tiễn và các tiêu chuẩn mới".

Hà Nội chính thức sát hạch cấp Giấy phép lái xe cho tất cả các hạng
Thí sinh thực hiện bài thi thực hành.

Về những phản hồi tích cực từ các thí sinh, Trung tá Huỳnh Tấn Nam - Đội trưởng Đội Sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng cho biết: "Chúng tôi rất vui khi nhận được những phản hồi như vậy. Đó là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng một môi trường sát hạch công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp.

Chúng tôi tin rằng, với một quy trình sát hạch chặt chẽ và nghiêm túc, chúng ta sẽ có những người lái xe có ý thức và kỹ năng tốt hơn, từ đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn và văn minh hơn cho cộng đồng".

Trước đó, tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương - Công an thành phố đã Hà Nội tiến hành tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô cho các thí sinh đã được đào tạo, cấp chứng chỉ đủ điều kiện thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô tại 2 Trung tâm Hùng Vương, Quân sự 1.

Như vậy tính đến thời điểm này, Công an thành phố đã Hà Nội Hà Nội đã chính thức triển khai việc tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe các hạng theo phân cấp từ Bộ Công an.

Một số hình ảnh ghi nhận ngày 26/6:

Minh Phương

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Mỗi buổi sáng, không ít cổng trường trên địa bàn Hà Nội lại trở thành những “điểm nóng” giao thông, nơi dòng xe cộ và học sinh giao thoa dày đặc. Chính vì vậy, câu chuyện bảo đảm an toàn cho trẻ không thể chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay phân luồng tạm thời, mà phải được giải quyết từ gốc, đó là quy hoạch.
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Hoạt động vận tải luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, phục vụ đời sống, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị kinh doanh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý rất nhiều phương tiện cố tình dừng đỗ trái phép trên tuyến đường dẫn vào Sân bay Nội Bài, bất chấp hệ thống biển báo dày đặc. Đáng nói, nhiều tài xế còn dùng đủ mánh khóe như ngắt nguồn điện, "núp" vào lùm cây để né tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát.
Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Trong những năm gần đây, hệ thống xe buýt Hà Nội đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận tải công cộng, xe buýt Thủ đô đang dần trở thành điểm nhấn của văn minh đô thị. Những chiếc xe sạch sẽ, an toàn; tài xế, nhân viên phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp; cùng các tiện ích hiện đại được triển khai rộng rãi... Tất cả tạo nên một diện mạo xe buýt mới thân thiện, gần gũi hơn với người dân, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích cộng đồng lựa chọn xe buýt như một phương thức di chuyển bền vững và tiện ích.
Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành đường sắt đô thị (ĐSĐT) một cách hệ thống, đồng bộ, theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để Thành phố nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ĐSĐT.
Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), hơn 61% trường hợp vi phạm nồng độ cồn nằm trong độ tuổi từ 36 đến 55 tuổi. Đây là nhóm tuổi được xem là trụ cột kinh tế, nguồn lực lao động chủ lực của gia đình và xã hội. Dữ liệu này không chỉ là lời cảnh báo về tình trạng chấp hành luật giao thông, mà còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về ý thức trách nhiệm xã hội của một bộ phận người tham gia giao thông.
Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang đẩy mạnh tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển, sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, hoặc mô tô kéo theo xe, vật khác và chở hàng hóa cồng kềnh.
Xem thêm
Phiên bản di động