Hà Nội bừng sáng với tư thế mới, diện mạo mới, sức sống mới

Những ngày này, khắp các con phố Hà Nội rộn ràng cờ hoa chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). 70 năm qua đi, ngày nay Hà Nội đã mang một diện mạo hoàn toàn mới, vừa bảo tồn được những giá trị văn hóa truyền thống, vừa mạnh mẽ bừng sáng với một tư thế mới, diện mạo mới bước vào kỷ nguyên hiện đại, phát triển.
Quy hoạch phát triển đôi bờ sông Hồng: Chờ những diện mạo mới Nông thôn mới, sức sống mới, diện mạo mới Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

Vẹn nguyên những giá trị văn hóa

Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Sự hào hoa, thanh lịch của người Hà Nội không chỉ thể hiện qua lối sống sinh hoạt hàng ngày mà nó còn được thể hiện qua phong cách sống, phong cách sinh hoạt.

Nếu người Huế kín kẽ, người Sài Gòn phóng khoáng thì người Hà Nội lại nổi tiếng với sự thanh lịch, hào hoa.

Hà Nội bừng sáng với tư thế mới, diện mạo mới, sức sống mới

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ trong những ngày kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trong những năm tháng chiến tranh và thời kỳ bao cấp, người Hà Nội vẫn giữ được sự thanh lịch trong lời ăn tiếng nói, trong trang phục và trong cách cư xử. Người dân Thủ đô vẫn ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống, đặc biệt những nét văn hóa truyền thống như lễ hội, kiến trúc.

Hình ảnh những người phụ nữ thướt tha bên tà áo dài, người đàn ông lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng bên hồ Hoàn Kiếm vẫn là biểu tượng của nét đẹp Hà Nội.

Sau 70 năm kể từ Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ thời kỳ khôi phục kinh tế sau chiến tranh đến thời kì bao cấp và mở cửa, hội nhập quốc tế. Đặc biệt, sau khi mở cửa nền kinh tế và hội nhập vào thế giới từ những năm 1986, Hà Nội đã dần chuyển mình và trở thành trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của đất nước.

Người Hà Nội hôm nay nhanh nhạy nắm bắt, không ngừng học hỏi để hòa nhịp trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và dù trải qua nhiều năm tháng, nhiều sự thay đổi, nhưng người Hà Nội vẫn giữ được phong thái tinh tế, thanh lịch. Văn hóa, giáo dục tri thức vẫn luôn được coi trọng trong đời sống hàng ngày.

Các di sản văn hóa như Tháp nước Hàng Đậu, chợ Đồng Xuân, Đền Ngọc Sơn, Chùa Một Cột, phố cổ Hà Nội với 36 phố phường, những ngôi nhà có tuổi đời hàng trăm năm, những làng nghề và những nét đẹp văn hóa truyền thống luôn là niềm tự hào của người Hà Nội, được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tư thế mới, diện mạo mới, sức sống mới

Vượt qua những khó khăn, thử thách, sau 70 năm, đến nay Hà Nội đã trở thành một Thành phố lớn của cả nước với cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, trung tâm công nghiệp hiện đại với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất và các trung tâm công nghệ cao; đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Hà Nội bừng sáng với tư thế mới, diện mạo mới, sức sống mới
Trải qua thời gian, ngày nay người Hà Nội vẫn đã và đang gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Sự thay đổi của Hà Nội đã đem đến niềm tự hào cho mỗi công dân Thủ đô. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nên tôi cảm nhận sự khác biệt rõ rệt của Thủ đô. Năm 1954, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng nề, đa số người dân sống trong các khu nhà cấp bốn thì nay đã được thay thế bằng các tòa nhà cao tầng, chung cư hiện đại, khu biệt thự liền kề. Giao thông thời đó chủ yếu là xe đạp, xe lam, đường phố nhỏ hẹp chủ yếu là đường đất thì nay các công trình, dự án giao thông hiện đại như đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4 đang thi công, đường sắt Cát Linh - Hà Đông,… Những sự thay đổi đó đã tạo nên diện mạo hoàn toàn mới cho Thủ đô”.

Ngày 16/7/1999, thành phố Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược phát triển đô thị của Thành phố. Song song với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hà Nội đã định hướng phát triển theo mô hình thành phố sáng tạo, thúc đẩy các dự án liên quan đến công nghệ, giáo dục, văn hóa.

Ngoài ra, Thành phố cũng chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại phù hợp với nhu cầu của người dân.

Bà Nguyễn Thị Hòa (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) cho hay: “Ngày nay, Hà Nội không chỉ phát triển về quy mô mà còn thay đổi về hạ tầng đô thị. Bên cạnh các trung tâm như Ba Đình, Hoàn Kiếm với nhiều công trình vẫn giữ được nét cổ kính thì các một số quận như Cầu Giấy, Hà Đông, Đông Anh lại phát triển thành những khu đô thị hiện đại. Quản lý đô thị, trật tự xã hội có nhiều chuyển biến, như hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh tạo cảnh quan đồng bộ cho các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô.

Các mô hình thôn, xã thông minh đã đưa các thôn, xã trở thành “miền quê đáng sống”, đời sống của nhân dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao”.

Hà Nội bừng sáng với tư thế mới, diện mạo mới, sức sống mới
Múa rồng - nét đẹp văn hóa của vùng đất Thăng Long.

Song song với quá trình hiện đại hóa, hội nhập và phát triển, Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, di sản văn hóa. Các công trình cổ kính như Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám được đầu tư phát triển, trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách mỗi khi ghé thăm Thủ đô.

Những hoạt động văn hóa như lễ hội truyền thống, các buổi biểu diễn nghệ thuật dân gian, triển lãm giới thiệu các làng nghề, nghề thủ công đều được duy trì và khôi phục, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, đẩy mạnh phát triển du lịch, tạo ra nét đặc trưng riêng có của Hà Nội.

Sự phát triển của Hà Nội không chỉ nằm ở những con số của kinh tế, mà còn hướng tới xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, nơi mà con người được hưởng một cuộc sống an toàn, trong lành.

Trong thời gian tới, ngoài hệ thống các giải pháp đã triển khai, Hà Nội sẽ chú trọng đến việc phân bố hài hòa các không gian văn hóa, lịch sử, không gian xanh, không gian đô thị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào các lĩnh vực, góp phần tạo nên diện mạo mới cho Thủ đô. Song hành với đó, Thành phố sẽ tập trung phát triển, mở rộng hệ thống giao thông công cộng gắn với lộ trình, cơ chế, chính sách đột phá đối với giao thông xanh,…

Những thành tựu mà Hà Nội đã đạt được có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển chung của cả nước. Nhìn lại quá trình trong 70 năm qua, Thủ đô đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực, đổi mới sáng tạo, là biểu tượng của sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, sự hòa quyện giữa quá khứ và hiện tại, giữa những nét truyền thống và sự đỏi mới, sáng tạo.

Hà Nội ngày xưa, bây giờ và mãi về sau, sẽ luôn phát huy được bản lĩnh, khí phách của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng.

N.Hoa - N. Hoài

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” được tổ chức dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, vừa được vinh danh trong Top 15 sự kiện Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động văn hóa học thuật có chiều sâu và giá trị bền vững.
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/1/2026, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác.

Tin khác

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Tối 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khóa sổ quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2025, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả hồ sơ khi nộp trực tuyến; hỗ trợ chi phí cấp mới, gia hạn chứng thư chữ ký số cho cá nhân, tối đa 100.000 đồng/người/năm; miễn 100% phí, lệ phí đối với các thủ tục thực hiện trực tuyến, trừ phí thẩm định.
Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, mở lối thoát nạn thứ hai; kiên trì vận động người dân không sinh sống, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Xem thêm
Phiên bản di động