Gương sáng trong bảo vệ an ninh dân phố

(LĐTĐ) Lực lượng bảo vệ dân phố tại các địa phương đang có đóng góp lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Anh Vũ Văn Quân – nhân viên bảo vệ dân phố tại phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là một tấm gương điển hình như thế. Vừa qua, anh Vũ Văn Quân đã được nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2018 do Thành phố Hà Nội trao tặng.  
guong sang bao ve dan pho Người cán bộ mặt trận làm công tác dân vận khéo
guong sang bao ve dan pho Tấm gương xây dựng nông thôn mới
guong sang bao ve dan pho Người cán bộ Mặt trận tận tụy

Trước đó, vào hồi 17h25 ngày 11/12/2017, anh Lê Anh Tuấn sinh năm 1980, trú tại ngõ 10 đường Đỗ Xuân Hợp, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm phát hiện 2 thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu đỏ (không có biển kiểm soát) ở giữa xe có đem theo một bao tải màu trắng. Anh Tuấn nghi 2 đối tượng trên có hành vi trộm chó tại ngõ 10 đường Đỗ Xuân Hợp nên đã truy hô cùng người dân chặn bắt. Khi nghe thấy tiếng người hô hoán, anh Quân đã chạy đến chặn đầu xe 2 nam thanh niên và bị đối tượng ngồi sau xe rút dao tự chế kích thước 94cm chém gục, sau đó quay xe bỏ chạy. Anh Quân đã bị đôi tượng chém gây thương tích nặng, sau đó được quần chúng nhân dân địa phương đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

guong sang bao ve dan pho
Anh Vũ Văn Quân đang làm nhiệm vụ. Ảnh: P.B

Sau những ngày cấp cứu, với sự tận tâm của bác sĩ, anh Quân đã qua cơn nguy kịch. Anh được Công an Quận Nam Từ Liêm đưa đi giám định thương tích tại Viện Khoa học hình sự và được Bộ Công an kết luận bị đa chấn thương hàm mặt, sọ não hở phức tạp, xương dập não rộng, máu tụ trong não xác định tỉ lệ tổn thương là 63%.

Anh Quân kể: “Công việc của một người bảo vệ dân phố nhiều và trách nhiệm cao, đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực hết mình. Khi có vụ việc phức tạp về an toàn trật tự, chúng tôi phải kịp thời có mặt và tìm cách ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Vụ việc vừa qua là điển hình như vậy. Dù biết đối tượng có hung khí nhưng lúc đó tôi chỉ biết phải hoàn thành nhiệm vụ”.

Trong suốt quá trình công tác, anh Quân thường xuyên tích cực phối hợp với các thành viên trong ban Bảo vệ dân phố, lực lượng công an và bà con khu phố tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn. Hàng ngày, anh cùng các lực lượng liên quan tuần tra, chấn chỉnh nhắc nhở nhân dân, các hộ kinh doanh thực hiện văn minh lịch sự, thân thiện, an toàn, niêm yết giá bán, không chèo kéo gian lận, đồng thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... Có những đêm, anh cùng đồng đội lặng lẽ đến từng con ngõ nhỏ trên địa bàn, bất kể mưa gió, không quản ngại khó khăn vất vả mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Thực tế cho thấy, lực lượng bảo vệ dân phố tại các địa phương đang có đóng góp lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, là cánh tay nối dài của lực lượng công an ở địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tấm gương dũng cảm đối mặt với tội phạm của anh Quân đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời khích lệ, cổ vũ tinh thần của quần chúng tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. “Công việc vất vả, thu nhập không cao, phải thật sự yêu thích và vì sự bình yên của nhân dân thì mới dấn thân vào. Tôi hy vọng, thời gian tới, chế độ và phụ cấp sẽ tốt hơn để đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ công tác của lực lượng bảo vệ dân phố” – anh Quân cho biết.

Việc tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương người dân có thành tích tốt, đột xuất trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn bình yên cho cuộc sống là việc làm cần thiết để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự đạt kết quả thiết thực.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.

Tin khác

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

(LĐTĐ) Ngày 20/3 hằng năm còn được gọi là ngày Quốc tế hạnh phúc, với thông điệp: Cân bằng, hài hoà là một trong những chìa khoá để mang đến hạnh phúc. Với mục tiêu không chỉ là ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, mà còn là ngày hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn, Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2013 - 20/3/2024) với các hình thức phong phú và đa dạng, hấp dẫn.
Giữ hồn lễ hội truyền thống

Giữ hồn lễ hội truyền thống

(LĐTĐ) Các lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tạo nên sắc thái riêng của những lễ thức, phong tục tập quán truyền thống người Hà Nội. Bảo vệ và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống là giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Thăng Long, tạo nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, góp phần định vị thương hiệu văn hóa Hà Nội.
Biến nơi đổ rác thành công viên

Biến nơi đổ rác thành công viên

(LĐTĐ) Khu vực bờ vở sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên trước đây là bãi đất hoang phế với rác thải ngập ngụa, nay đã thay một diện mạo mới, trở thành công viên để trẻ em vui chơi, người già tập thể dục...
Hồi ức ùa về qua góc nhìn ký họa đô thị phố Châu Long

Hồi ức ùa về qua góc nhìn ký họa đô thị phố Châu Long

(LĐTĐ) Sáng 16/3, nhiều người dân trên địa bàn quận Ba Đình đã đến tham quan triển lãm "Đánh thức nét đẹp kiến trúc phố Châu Long qua góc nhìn ký họa đô thị". Gần 30 bức tranh tràn đầy cảm xúc về phố cổ Hà Nội gắn với những nét đẹp văn hóa, lịch sử và quá trình đô thị hóa đã được trưng bày tại Vườn hoa Vạn Xuân.
Biến bãi rác thành công viên rừng giữa Thủ đô

Biến bãi rác thành công viên rừng giữa Thủ đô

(LĐTĐ) Hưởng ứng sáng kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ tháng 11/2023, mô hình thí điểm "Sân chơi trên bãi rác Phúc Tân" với quy mô 1.000 m2 đã được thực hiện tại tổ 1, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm với sự ủng hộ rất lớn từ địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường và hệ sinh thái, tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần, tạo không gian lành mạnh gắn kết người dân.
Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp

(LĐTĐ) Sau sự kiện mang tính lịch sử về mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hà Nội đã có bước chuyển mình chưa từng có. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh và hiện đại xứng tầm khu vực còn nhiều việc phải làm. Trong đó, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối, lan tỏa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược.
Hoa bưởi đầu mùa tỏa hương khắp phố phường Hà Nội

Hoa bưởi đầu mùa tỏa hương khắp phố phường Hà Nội

(LĐTĐ) Những năm gần đây, hoa bưởi đã trở thành một thức quà không thể thiếu của người Hà Nội mỗi dịp Xuân về. Dịp này, dạo quanh phố phường Thủ đô, đâu đâu cũng bắt gặp những gánh hàng rong chất đầy hoa bưởi.
Xem thêm
Phiên bản di động