Tấm gương xây dựng nông thôn mới

Dành tuổi xuân để tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở chiến trường miền Nam và Nam Lào, đến khi trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Vương Xuân Nội (ở thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) lại tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận mới, giúp tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tới người dân trong thôn. 
tam guong xay dung nong thon moi Phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2018
tam guong xay dung nong thon moi Người tiên phong xây dựng nông thôn mới
tam guong xay dung nong thon moi Huyện Đan Phượng: Điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Tinh thần trách nhiệm luôn đi đầu, hăng hái của ông Vương Xuân Nội (sinh năm 1949), Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Yên Mỹ, càng được thể hiện cụ thể trong công tác hàng ngày, khi ông cùng với các cấp chính quyền cơ sở đưa xã Bình Yên trở thành một trong năm xã của huyện Thạch Thất cán đích nông thôn mới năm 2013, trước kế hoạch 2 năm.

tam guong xay dung nong thon moi
Ông Vương Xuân Nội, người cựu chiến binh nhiệt tình với công tác mặt trận cơ sở.

Thôn Yên Mỹ là thôn rộng, dân số đông nhưng dân trí không đồng đều, chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Đây vừa động lực nhưng cũng là trở ngại lớn trong quá trình vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới hay thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội.

Nói về điều này, ông Nội cho biết, để có “quả ngọt” như hiện nay thì trước đây tôi cùng ban công tác mặt trận phối hợp với cán bộ thôn và các tổ chức thành viên đã phải rất tích cực tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân, đoàn viên, hội viên những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trên tinh thần đặt lợi ích lâu dài của người dân lên hàng đầu.

Xác định muốn phát triển kinh tế của địa phương, điều cấp thiết phải thực hiện đầu tiên là mở rộng, nâng cấp con đường giao thông nội thôn tạo điều kiện cho bà con dễ dàng giao thương làm ăn. Tuy nhiên, tuyến đường mới được mở rộng và kéo dài lại liên quan tới đất thổ canh, thổ cư của người dân.

Để công cuộc xây dựng địa phương hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, một lần nữa ở cương vị người đứng đầu Ban công tác Mặt trận thôn, ông Vương Xuân Nội đã tiên phong hiến 40m² đất của gia đình làm đường. Noi gương ông, các hộ dân thôn Yên Mỹ lần lượt hiến 1.850 m² đất, ngoài ra, người dân còn đóng góp tiền làm đường giao thông nông thôn lên tới hơn 1.4 tỷ đồng.

“Ban đầu người dân cũng so bì giữa giá đất nhà nước đền bù và giá đất thị trường nhưng nhờ kiên trì bền bỉ, chúng tôi đã phân tích thiệt hơn cho dân nghe. Theo đó,phải đặt lợi ích chung lâu dài của nhân dân lên hàng đầu, việc hy sinh hôm nay là để cho con cháu ngày mai hưởng. Kết quả, con đường đất trước kia chỉ rộng 3m dù được đổ sỏi làm nền nhưng mỗi trận mưa kéo dài đường lại trồi sụt, lầy lội đã được thay bằng đường đổ bê tông sạch đẹp. Từ ngày có đường mới đã thúc đẩy đời sống nhân dân trong thôn phát triển mạnh mẽ, nâng mức thu nhập bình quân đầu người từ 16 triệu đồng nay tăng lên 32,7 triệu đồng/năm”, ông Nội vui mừng thông tin.

Tuy nhiên, khi kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân được nâng lên, nhất là thời kỳ việc mua bán đất đai sôi động tại thôn Yên Mỹ đã xảy ra tình trạng một bộ phận thanh niên sa đà vào tệ nạn cờ bạc, ma túy… gây ảnh hưởng tới an ninh xã hội của địa phương.

Ông Nội đã chủ động đề xuất với cấp ủy và cán bộ thôn đưa ra những biện pháp ngăn chặn hiệu quả như thành lập và duy trì hoạt động của tổ bảo vệ thôn, 6 đội tự quản của 6 xóm. Đồng thời, ông cùng các bậc cao tuổi uy tín trong thôn đến từng trường hợp cụ thể tuyên truyền, vận động tránh xa các tệ nạn xã hội. Sau thời gian quyết tâm thực hiện đến nay an ninh chính trị trên địa bàn thôn được ổn định, các tệ nạn xã hội giảm rõ rệt.

Giờ đây đến thôn Yên Mỹ, có thể thấy được một cuộc sống bình yên, trong lành đúng tiêu chí nông thôn mới, mọi việc làm đều được đưa ra nhân dân bàn công khai, được nhân dân ủng hộ và đồng thuận rất cao. Do đó, nhữngcông việc như quy hoạch nghĩa trang, quy hoạch quỹ đất 1.750 m² để đổ rác thải, hay xây dựng các đội tự quản, xây dựng ban nhạc hiếu và tổ chức lễ hội... đều đạt được hiệu quả thiết thực.

Ghi nhận những thành tích mà ông Vương Xuân Nội đã đóng góp cho địa phương, mới đây Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014-2017 cho ông Nội.

Mai Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.

Tin khác

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

(LĐTĐ) Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Xem thêm
Phiên bản di động