HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện

Sáng 28/2, HĐND huyện Hoài Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu, Kỳ họp chuyên đề để xem xét và quyết nghị một số nội dung liên quan đến phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện Hoài Đức.
Hoài Đức nỗ lực “về đích” huyện nông thôn mới nâng cao Tết sớm với đoàn viên, công nhân lao động huyện Hoài Đức Công an vào cuộc điều tra vụ đổ hàng tấn bánh kẹo ra bãi rác ở xã La Phù

Điều hành Kỳ họp có ông Trần Văn Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Hồ Trung Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các phòng, ban, ngành của huyện và các ông bà Đại biểu HĐND huyện khóa XX.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức Trần Văn Nghĩa cho biết: Căn cứ Kết luận của Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW; định hướng của Ban chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Chính phủ và Kết luận của Thường trực Thành ủy và chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND huyện đã xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

Mục tiêu của việc tinh gọn dựa trên nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, đồng thời gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, có số lượng cơ cấu hợp lý, có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan tổ chức.

HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức Trần Văn Nghĩa điều hành Kỳ họp.

Theo Đề án của UBND huyện về sắp xếp, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Hoài Đức thực hiện sắp xếp, hợp nhất, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các phòng chức năng: Sáp nhập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội với Phòng Nội vụ, tên gọi sau sắp xếp là Phòng Nội vụ; chuyển chức năng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn về Phòng Giáo dục - Đào tạo, chuyển chức năng thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn về Phòng Y tế.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận chức năng lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, công tác phòng chống thiên tài từ Phòng Kinh tế và đôi tên thành Phòng Nông nghiệp và Môi trường; tiếp nhận chức năng lĩnh vực giảm nghèo từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phòng Văn hóa - Thông tin tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo từ Phòng Kinh tế và đổi tên thành Phòng Văn hoá Khoa học và Thông tin.

Đối với Phòng Kinh tế: Chuyển chức năng lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phòng chống thiên tai, chất lượng an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển nông thôn về Phòng Nông nghiệp và Môi trường; chuyển chức năng thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về Phòng Văn hóa Khoa học và Thông tin; hợp nhất với Phòng Quản lý đô thị và đổi tên thành Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị.

Như vậy, sau sắp xếp, tổ chức lại, huyện Hoài Đức còn 10 phòng chuyên môn và tương đương gồm: Văn phòng HĐND&UBND; Thanh tra; Nội vụ; Tư pháp, Tài chính-Kế hoạch; Giáo dực-Đào tạo; Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Văn hóa, Khoa học và Thông tin; Y tế, Nông nghiệp và Môi trường.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Hoài Đức cũng đã nghe các tờ trình của UBND huyện về Giao chỉ tiêu biên chế, hợp đồng lao động các cơ quan chuyên môn UBND huyện Hoài Đức; điều chỉnh, bổ sung và giao dự toán ngân sách năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị thuộc huyện khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy. Theo đó; chỉ tiêu biên chế của các cơ quan được điều chỉnh sau khi thực hiện việc sắp xếp đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Điều chỉnh, bổ sung và giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc điều chỉnh dự toán Ngân sách Nhà nước đã giao cho các cơ quan, đơn vị thuộc diện sắp xếp, hợp nhất sang các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp tương ứng với số lượng biên chế và khối lượng nhiệm vụ chuyên môn chuyển giao đảm bảo dự toán chi của các đơn vị sau sắp xếp trong phạm vi dự toán chi đã được HĐND huyện quyết nghị tại các Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, số 26/NQ-HĐND và số 30/NQ-HĐND.

HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện
Các đại biểu thông qua Nghị quyết HĐND huyện Hoài Đức.

Trên cơ sở đó, Đại biểu HĐND huyện Hoài Đức đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Dự thảo Nghị quyết về: Thành lập, tổ chức lại cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Hoài Đức; Giao chỉ tiêu biên chế, hợp đồng lao động các cơ quan chuyên môn UBND huyện Hoài Đức năm 2025; Điều chỉnh, bổ sung và giao dự toán ngân sách năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị thuộc huyện khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Phát biểu bế mạc kỳ họp Chủ tịch HĐND huyện hoài Đức Trần Văn Nghĩa thay mặt HĐND huyện, giao UBND huyện tiếp tục tập trung, khẩn trương hoàn thành các quy trình, sớm hoàn thành công tác sắp xếp để các cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động, không để gián đoạn công việc, bỏ trống lĩnh vực, ảnh hưởng đến công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình phát triển mới; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy trình, đảm bảo các cơ quan, đơn vị được sắp xếp kiện toàn thực sự được “nâng cấp”, “nâng tầm” tạo đột phá về hiệu lực, hiệu quả hoạt động. HĐND huyện cũng giao các Ban của HĐND huyện thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Trước đó, ngày 24/2, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã họp và cơ bản thống nhất với Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy do UBND huyện trình. Đây là căn cứ quan trọng để HĐND huyện xem xét, quyết định việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn của huyện (quyết định điều chỉnh biên chế, chỉ tiêu lao động khối chính quyền) và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị khi thành lập, tổ chức lại theo quy định.

Đây là nội dung quan trọng để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phong trào thể thao quần chúng: Triển vọng từ những bộ môn mới

Phong trào thể thao quần chúng: Triển vọng từ những bộ môn mới

Nhiều năm qua, Hà Nội luôn duy trì ổn định vị trí dẫn đầu về phát triển phong trào thể dục, thể thao của cả nước, đặc biệt là phong trào thể thao quần chúng. Bên cạnh các bộ môn thể thao truyền thống, các môn mới như: Chạy đường dài, pickleball đang thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần tích cực thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4

Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4

Sáng sớm ngày 30/4, hàng ngàn người dân đã có mặt tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chứng kiến nghi lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn

Khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn

Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã nỗ lực chuyển mình vượt qua mọi khó khăn để khẳng định vị thế tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, từng bước thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Từ đây, góp phần quan trọng trong thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.
Công nhân, viên chức, lao động Thủ đô: Tự hào, xúc động, biết ơn

Công nhân, viên chức, lao động Thủ đô: Tự hào, xúc động, biết ơn

Cùng với cả nước, những ngày này, đội ngũ cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) cả nước nói chung, CNVCLĐ Thủ đô nói riêng bồi hồi hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/225) với tất cả niềm tự hào, xúc động, biết ơn đồng thời cũng nâng cao hơn ý thức trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hà Nội ngợp Cờ đỏ trong ngày đại lễ 30/4 lịch sử

Hà Nội ngợp Cờ đỏ trong ngày đại lễ 30/4 lịch sử

Có những buổi sáng Hà Nội thức dậy trong sự vồn vã, nhưng sáng nay - 30/4, ngày tròn 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì Thủ đô lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ, vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng đầy rực rỡ và thiêng liêng. Trên khắp những con phố cổ kính, cờ đỏ sao vàng rợp trời, tung bay trong nắng sớm như trái tim của triệu con người đang hòa chung một nhịp đập: Tổ quốc!
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động

Nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025, ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, trao trợ cấp khó khăn đột xuất cho công nhân và gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị mất do bệnh hiểm nghèo.
"Cha tôi, người ở lại" tập 33: Nguyên sốc khi biết tin mẹ Liên sắp về nước, Đại đau đớn chia tay An

"Cha tôi, người ở lại" tập 33: Nguyên sốc khi biết tin mẹ Liên sắp về nước, Đại đau đớn chia tay An

Tập 33 của "Cha tôi, người ở lại" tiếp tục mang đến những diễn biến bất ngờ và cảm xúc sâu sắc, khi các mối quan hệ giữa các nhân vật ngày càng trở nên phức tạp và nhiều nút thắt mới được mở ra.

Tin khác

Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4

Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4

Sáng sớm ngày 30/4, hàng ngàn người dân đã có mặt tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chứng kiến nghi lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Xúc động hình ảnh người dân Thủ đô và du khách trang nghiêm tại Lễ chào cờ sáng 30/4 lịch sử trước Lăng Bác

Xúc động hình ảnh người dân Thủ đô và du khách trang nghiêm tại Lễ chào cờ sáng 30/4 lịch sử trước Lăng Bác

Sáng 30/4 lịch sử, tại Thủ đô Hà Nội hàng nghìn người con đất Việt cùng hội tụ về Quảng trường Ba Đình linh thiêng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh yên nghỉ. Không quản đường xá xa xôi, không phân biệt tuổi tác, tất cả đều có chung một lòng kính yêu vô hạn dành cho Bác và tình yêu với Tổ quốc. Đồng thời, dự Lễ chào cờ trước Lăng Bác.
Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tối 27/4, ngay sau khi kết thúc chương trình "Vang mãi khúc khải hoàn", tại khu vực sân khấu đa năng Công viên Thống Nhất, 600 quả pháo tầm cao cùng 90 giàn pháo hoa tầm thấp đã thắp sáng bầu trời Hà Nội. Sự kết hợp "mãn nhãn" giữa ánh sáng, âm thanh đã tạo nên cảm xúc tự hào dâng trào trong lòng người dân Thủ đô.
Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động chính trị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đoàn công tác của Công an thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi tặng quà tri ân những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.
Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Làng Chàng Sơn, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) từ lâu đã có nghề làm quạt giấy nổi tiếng bao đời nay. Trải qua những thăng trầm của nghề, quạt giấy Chàng Sơn nay đã vươn mình ra thế giới, nhận được nhiều sự yêu thích của bạn bè khắp bốn phương, góp phần bảo tồn nét văn hóa xưa.
Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Hà Nội những ngày cuối xuân thời tiết se se lạnh. Khi trời đã ngả chiều, “xách" xe dạo một vòng từ hồ Gươm, qua Công viên Thống Nhất đến đường Láng, nơi công nhân đang ngày đêm cải tạo sông Tô Lịch… bất chợt nhớ đến lời bài hát “Trời Hà Nội xanh”: Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội/Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh/Thân thương quá nụ cười người Hà Nội/Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi Hà Nội ơi…
Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Từ xưa đến nay, những nghệ nhân làng thêu tay truyền thống Quất Động (huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn duy trì tạo ra những sản phẩm cầu kỳ và tinh tế, khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ.
"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền

"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền

Nhằm phát huy giá trị không gian di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, UBND thành phố Hà Nội là quyết định nghiên cứu quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một số khu vực xung quanh hồ theo hướng tăng cường không gian mở, phục vụ cộng đồng, vấn đề này đang nhận được những ý kiến tán đồng cao của các chuyên gia đô thị, cũng như người dân.
Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km về phía Tây, làng Cự Đà thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội được biết tới là một trong những ngôi làng cổ còn giữ nguyên nét truyền thống từ xa xưa. Nằm bên bờ sông Nhuệ yên bình, làng Cự Đà mang đậm dấu ấn của làng quê Bắc Bộ Việt Nam với những mái đình, cổng làng, cây đa, đặc biệt là lối kiến trúc kiểu Pháp còn sắc nét.
Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng

Dưới bàn tay thoăn thoắt khéo léo của người nghệ nhân, những cục bột màu sắc dần hiện lên thành những con giống với hình thù xinh xắn, đa dạng: đây Tôn Ngộ Không, đây Siêu nhân Gao, có cả những nhân vật rất “bắt trend” như chuột lang nước Capybara, công chúa Disney,... Những đứa trẻ tò mò, thán phục vây xung quanh ngắm nhìn người nghệ nhân tạo những nhân vật chúng yêu thích. Nhìn khung cảnh vui vẻ, nhộn nhịp ấy, đâu ai nghĩ rằng đã một khoảng thời gian nghề tò he truyền thống tưởng như đứt đoạn.
Xem thêm
Phiên bản di động