Người cán bộ mặt trận làm công tác dân vận khéo

Với phương châm thuyết phục, vận động, giải thích có lý, có tình, tạo niềm tin trong nhân dân, hơn 10 năm qua, ở cương vị Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 1 (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm), ông Đặng Xuân Xiêm đã giúp địa phương nơi ông sinh sống giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, cộng đồng dân cư văn minh, thanh lịch. 
nguoi can bo mat tran lam cong tac dan van kheo Tấm gương xây dựng nông thôn mới
nguoi can bo mat tran lam cong tac dan van kheo Người cán bộ Mặt trận tận tụy
nguoi can bo mat tran lam cong tac dan van kheo Người tiên phong xây dựng nông thôn mới

Được biết, để duy trì thành công kết quả trên, suốt thời gian qua ông Xiêm đã cùng các cấp chính quyền địa phương phát huy tốt lợi thế của tổ dân phố số 1 là mặt bằng dân trí cao, nhiều người có học hàm, học vị cao, kinh tế ổn định, có ý thức nghiêm túc trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước.

nguoi can bo mat tran lam cong tac dan van kheo
Ông Đặng Xuân Xiêm

Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng Ban công tác Mặt trận, ông Xiêm luôn nắm rõ tình hình địa bàn, hiểu rõ từng người, từng nhà, biết huy động trí lực, sức lực, tài lực của người dân trong các công việc chung.

Thông qua đó phát hiện những điển hình người tốt, việc tốt và lấy đó để vận động mọi người cùng tham gia, ủng hộ.Vì vậy, các hoạt động từ thiện nhân đạo do Mặt trận Tổ quốc và chính quyền các cấp phát động luôn được người dân tổ dân phố số 1 tham gia tích cực, hiệu quả.

Đối với công việc của Mặt trận, ông Xiêm quan điểm mọi việc dù phức tạp hay khó khăn nếu có sự đoàn kết, biết vận động và tổ chức sẽ thành công. Bằng vốn liếng 40 năm kinh nghiệm công tác trong quân đội và các cơ quan Nhà nước, ông Xiêm đã khéo léo vận dụng vào công tác vận động quần chúng, cùng nhau xây dựng một cộng đồng dân cư “đoàn kết, thân thiện, hiểu biết, chia sẻ, văn minh”.

Ông Xiêm nói: “Tôi xác định xây dựng đoàn kết trước hết phải từ cán bộ, đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở tổ dân phố và quan trọng nữa là xây dựng một tập thể Ban công tác mặt trận đoàn kết, vững mạnh làm nòng cốt tuyên truyền vận động nhân dân”.

Nói là làm, ông Xiêm cùng Ban công tác mặt trận đến tiếp xúc từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm bắt tâm tư nguyện vọng và tiềm năng. Từ đó vận động họ tham gia các hoạt động ở tổ dân phố mang lại hiệu quả thiết thực.

Có thể kể đến như, trong năm 2015, một đảng viên đã tặng 100 mũ bảo hiểm cho tổ dân phố khi thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh từ 6 tuổi trở lên khi đến trường bằng phương tiện xe gắn máy. Từ đó đến nay mỗi dịp năm học mới, tổ dân phố lại tặng quà bằng mũ bảo hiểm cho các cháu vào lớp 1. Nhờ vận động và nêu gương khéo năm 2015, hai cán bộ, đảng viên trong tổ đã tặng tổ dân phố thiết bị thể thao trị giá trên 200 triệu đồng.

Cũng nhờ coi trọng thực hiện quy chế dân chủ, nên năm 2015 khi tổ dân phố lắp cổng bảo vệ, các hộ dân đã tích cực tham gia bàn bạc và kiểm tra từ đầugiúpcông trình tiết kiệm được 30% kinh phí so với dự toán ban đầu. Ngoài ra, bóng điện thắp sáng, cột lưới sân cầu lông hay trồng cây bóng mát… đều có sự đóng góp của bà con khu phố.

Đặc biệt, tháng 9 vừa qua tổ dân phố số 1 đã quyên góp được 16 triệu đồng ủng hộ nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang chịu nhiều thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

“Điều tôi tâm đắc nhất trong công tác mặt trận là đã xây dựng được 1 cộng đồng đoàn kết, chia sẻ, không có sự phân biệt phần việc, nhữngđiều có lợi cho dân, cho cộng đồng khu dân cư, tổ dân phố đềuđược mọi người chung sức cùng làm”, ông Xiêm tự hào nói.

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm và thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, ông Đặng Xuân Xiêm đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Thành phố và Trung ương. Mới đây ông Xiêm được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014-2017.

Mai Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

(LĐTĐ) Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Xem thêm
Phiên bản di động