Góc nhìn từ một Công đoàn cơ sở

Xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ Công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, của tổ chức Công đoàn và nhất là đáp ứng các yêu cầu của thời kỳ mới - thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế đối với hoạt động Công đoàn, thời gian qua, Công đoàn Công ty Cổ phần May Sơn Hà (trực thuộc Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở.
Chú trọng nâng cao công tác phát triển đoàn viên Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ: Chú trọng phát triển Công đoàn cơ sở Ra mắt Công đoàn Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May Sơn Hà cho biết, Công đoàn Công ty hiện có tổng số 1.910 đoàn viên. Ban chấp hành Công đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 người. Đội ngũ cán bộ Công đoàn trong Công ty có 65 người hoạt động ở các Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, các tổ và các chuyền may.

“Đa số cán bộ công đoàn trong Công ty được trưởng thành từ đoàn viên và phong trào công nhân viên chức, lao động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ và năng lực công tác, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó với tổ chức Công đoàn”- bà Thu Thủy nhận xét.

Góc nhìn từ một Công đoàn cơ sở
Được Ban lãnh đạo và Công đoàn quan tâm chăm lo, người lao động Công ty Cổ phần May Sơn Hà luôn an tâm, hăng say lao động sản xuất. Ảnh minh họa (chụp trước thời điểm xảy ra dịch lần thứ 4).

Tuy nhiên, cũng theo bà Thủy, trước những nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức Công đoàn đặt ra ngày càng nhiều, đặc biệt là yêu cầu ngày càng cao của hoạt động Công đoàn trong thời kỳ hội nhập quốc tế, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trở thành một yêu cầu cấp bách.

Với nhận thức đó, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội, các cấp Công đoàn trong Công ty đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Hàng năm, căn cứ kế hoạch của Công đoàn Ngành, Công đoàn Công ty cũng xây dựng kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 1664/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn với các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Cùng đó, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty chỉ đạo Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, các tổ và các chuyền may căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Công đoàn Công ty để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn tại đơn vị mình với các hình thức như: Mời giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm của Công đoàn cấp trên trao đổi cho đội ngũ cán bộ Công đoàn tại cơ sở và tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn do Công đoàn cấp trên tổ chức. Kết quả, trong những năm qua, đã có 480 lượt cán bộ Công đoàn của Công ty được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ và năng lực công tác.

Thông qua việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đã giúp cán bộ Công đoàn được cập nhật, bổ sung kịp thời những kiến thức mới, từng bước nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động Công đoàn, nhờ đó chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn ở các đơn vị cũng được nâng lên rõ rệt. Điều này thể hiện rõ ở việc, hoạt động Công đoàn của Công ty luôn được duy trì, phát triển, được Công đoàn cấp trên biểu dương, đánh giá cao, được cấp ủy, Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận, quan tâm, ủng hộ.

Nhiều năm qua, Công đoàn Công ty Cổ phần May Sơn Hà đều đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội. Cũng trong nhiều năm qua, Công đoàn Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn Dệt May Việt Nam, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội; cấp ủy, chính quyền địa phương tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

“Bên cạnh những phần thưởng, những danh hiệu cao quý, điều đáng nói hơn là thông qua việc nâng cao chất lượng cán bộ thì chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn Công ty cũng không ngừng nâng cao. Công đoàn đã thực hiện tốt được vai trò, nhiệm vụ của mình nhất là trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, động viên người lao động gắn bó, hăng hái thi đua lao động sản xuất đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp”- bà Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ.

Gắn đào tạo với thực hành

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, trên cơ sở những kết quả đạt được, để tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, các tổ và các chuyền may thực hiện một số giải pháp.

Trước hết, các cấp Công đoàn Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn từ tổ phó Công đoàn trở lên, trên cơ sở xác định rõ mục tiêu cụ thể là xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nhiệt tình, tâm huyết để bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời kỳ mới.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong Công ty sẽ được đổi mới về phương pháp, hình thức phù hợp với đặc điểm, điều kiện đơn vị; phù hợp với đối tượng cán bộ Công đoàn trong doanh nghiệp và vận dụng linh hoạt nhiều hình thức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng như: Tổ chức tập huấn, tọa đàm, trao đổi, nói chuyện chuyên đề, đối thoại, tổ chức các cuộc thi, chọn cử cán bộ Công đoàn cơ sở đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do Công đoàn cấp trên tổ chức.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn được xây dựng đảm bảo có kết cấu hợp lý giữa lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn, nội dung kiến thức với kỹ năng, kinh nghiệm theo yêu cầu vị trí làm việc trong đó tập trung bồi dưỡng về kỹ năng và phương pháp tổ chức hoạt động Công đoàn như: Kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng đối thoại, kỹ năng vận động, thuyết phục, kỹ năng thương lượng, kỹ năng tổ chức các sự kiện văn hóa trong công nhân, kỹ năng nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của công nhân lao động, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công.

“Chúng tôi sẽ chú trọng việc đào tạo gắn với thực hành, đào tạo thông qua tổ chức các hoạt động thực tiễn cho đoàn viên, công nhân lao động. Trong điều hành của Ban Chấp hành sẽ luân phiên phân công mỗi người đảm nhận một nội dung để chủ động triển khai, mỗi một hoạt động lại thay đổi cách phân công làm sao để cán bộ Công đoàn nào cũng được trải nghiệm công việc, tình huống thực tiễn, khắc phục tình trạng khi xảy ra sự việc chỉ có chủ tịch Công đoàn cơ sở mới có thể giải quyết”- bà Thu Thủy cho biết.

“Đặc biệt, hoạt động Công đoàn cơ sở sẽ phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, bám sát, hướng về người lao động, vì người lao động. Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả có điểm nhấn và thu hút đông đoàn viên, người lao động tham gia. Công đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt khẩu hiệu “Doanh nghiệp là nhà, Công nhân là tài sản”, từ đó khẳng định rõ hơn nữa vai trò, vị thế của Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp và với người lao động”- bà Thu Thủy nhấn mạnh thêm. /.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động