Giải tỏa chợ cóc, chợ tạm: Cơ hội để người dân thay đổi thói quen

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã mạnh tay xử lý, giải tỏa các khu chợ tạm, chợ cóc để ngăn chặn sự lây lan cộng đồng. Nhờ đó, tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây cũng được coi là cơ hội để người dân thay đổi thói quen mua bán tại chợ cóc, chợ tạm.    
giai toa cho coc cho tam co hoi de nguoi dan thay doi thoi quen Hơn 2.500 mẫu xét nghiệm COVID-19 đã được lấy tại quận Đống Đa
giai toa cho coc cho tam co hoi de nguoi dan thay doi thoi quen Đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian cách ly xã hội
giai toa cho coc cho tam co hoi de nguoi dan thay doi thoi quen Giải tỏa chợ cóc, chợ tạm: Cần giải pháp đồng bộ

Hạ “nhiệt” tại các điểm nóng

Theo ghi nhận, sau thời điểm Hà Nội xuất hiện những ca dương tính đầu tiên với Covid – 19, tại một số khu vực chợ “cóc”, chợ tạm tại ngõ Thổ Quan 1 (quận Đống Đa), chợ đường tàu Cổ Nhuế, chợ tạm Kẻ Vẽ (quận Bắc Từ Liêm) chợ hoa Hoàng Hoa Thám…tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh đã giảm đáng kể.

Tại quận Đống Đa, thời gian qua, hàng loạt các chợ tạm, chợ cóc đã được giải tỏa, có thể kể đến các khu vực: chợ tạm giữa C3 và C4 phường Trung Tự, cổng chợ Ngã Tư Sở, chợ Cầu Mới Ngã Tư Sở, Đảo tròn ngõ Văn Chương, ngõ 167/37 Tây Sơn...

giai toa cho coc cho tam co hoi de nguoi dan thay doi thoi quen
Chợ tạm giữa C3 và C4 phường Trung Tự đã được lực lượng chức năng giải tỏa

Ngoài việc các lực lượng chức năng đã và đang tiếp tục duy trì hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, kết quả trên có một phần tác động lớn từ dịch Covid -19. Bà Nguyễn Thu Hằng, phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, trước đây, ngay đầu phố Kẻ Vẽ, chợ “cóc” họp từ sáng đến tối, nhìn đâu cũng thấy người. Tuy nhiên, từ khi Hà Nội có ca dương tính đầu tiên với Covid – 19, người dân đã hạn chế tụ tập, đến những nơi đông người.

“Bây giờ, tôi cũng đã ý thức hơn trong việc hạn chế đi ra ngoài. Nếu đi chợ thường sẽ phải chuẩn bị danh sách đồ cần mua ngay từ nhà, đến chợ là mua nhanh rồi về, không còn ngó nghiêng, la cà khắp chợ như trước nữa” – bà Hằng chia sẻ.

Chị Lê Thị Thúy một người bán hàng rong tại các khu tập thể ở phường Phương Mai (quận Đống Đa) thì cho biết, kể từ ngày có dịch, lượng người mua, bán tại các gánh hàng rong, khu chợ cóc đã giảm đáng kể. Cũng theo chị Thúy, chị cũng đã được các lực lượng chức năng trên địa bàn vận động nên không bán tại các khu chợ tạm, tự động nghỉ ban hàng ở nhà để phòng Covid-19.

Tiếp tục kiên quyết xử lý các vi phạm

Ông Trịnh Hữu Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: Để kiểm soát có hiệu quả trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch Covid -19, UBND quận Đống Đa đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng trên địa bàn tiếp tục thực hiện giải tỏa các điểm chợ cóc, dừng buôn bán các chợ tạm trên địa bàn quận để đảm bảo cấp bách phòng, chống Covid-19.

Theo đó, UBND 21 phường trên địa bàn tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giải tỏa triệt để các điểm chợ cóc vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tổ chức lực lượng duy trì thường xuyên, kiên quyết không để tái họp chợ tại các điểm đã tổ chức giải tỏa, đồng thời không để phát sinh thêm tụ điểm mới trên địa bàn.

giai toa cho coc cho tam co hoi de nguoi dan thay doi thoi quen
Sau khi vận động, tuyên truyền, tại một số điểm chợ tạm, chợ cóc, kinh doanh trên vỉa hè, lòng đường tại phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) đã giảm hẳn

Về chợ cóc, thực hiện đóng cửa và tạm dừng kinh doanh buôn bán toàn bộ các dịch vụ, kinh doanh trừ các mặt hàng thiết yếu đã được quy định tại mục 3 của Chỉ thị 05/CT UBND ngày 31/3/2020 của UBND Thành phố về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 .

Quận Đống Đa đã tiếp tục chỉ đạo Công an phường, lực lượng tự quản phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng các phường xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm về kinh doanh buôn bán lấn chiếm hè, đường và các trường hợp cố tình thông tin sai lệch về dịch bệnh.

Quận cũng tăng cường lực lượng, chỉ đạo công an các phường kiểm tra tuyệt đối không để phát sinh các vi phạm về an ninh trật tự, an toàn về phòng cháy chữa cháy, trật tự đô thị tại các khu vực trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Ngay trong sáng 4/4, nhiều phường trên địa bàn quận đã ra quân xử lý nghiêm các vi phạm.

Đồng thời, đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận chủ động hỗ trợ lực lượng UBND phường thực hiện giải tỏa các tụ điểm chợ cóc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đội thanh tra Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch, phối hợp với Đội cảnh sát giao thông số 3, Thanh tra Giao thông Vận tải - Sở Giao thông Vận tải, Đội Cảnh sát GTTT-CĐ, Công an phường tập trung giải quyết, xử lý nghiêm các phương tiện giao thông dừng, đỗ sai quy định.

Đặc biệt, trong thời gian tới, lực lượng chức năng quận Đống Đa cũng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch Covid -19. Mặt khác, tạo ra sự thay đổi bền vững trong nhận thức, ý thức của người dân trong việc quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè; dần từ bỏ thói quen mua hàng theo kiểu “tiện thể” của người dân từ xưa đến nay.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động