Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội:

Gặp mặt cán bộ Công đoàn hưu trí nhân dịp xuân Canh Tý 2020

(LĐTĐ) Nhân dịp xuân Canh Tý 2020, ngày 16/1, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo Công đoàn ngành và cán bộ Công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ. Cùng dự có Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường.
gap mat can bo cong doan huu tri nhan dip xuan canh ty 2020 Thăm, tặng quà Tết tại Công ty Cổ phần giống vật nuôi Hà Nội
gap mat can bo cong doan huu tri nhan dip xuan canh ty 2020 Thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Canh Tý 2020
gap mat can bo cong doan huu tri nhan dip xuan canh ty 2020 LĐLĐ Thành phố gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

Gặp mặt các đồng chí lãnh đạo Công đoàn ngành và cán bộ Công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ mỗi dịp Tết đến xuân về đã trở thành hoạt động ý nghĩa, nhân văn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ đi trước của các cấp Công đoàn nói chung và Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nói riêng.

gap mat can bo cong doan huu tri nhan dip xuan canh ty 2020
Quang cảnh hội nghị

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản đã báo cáo với các thế hệ cán bộ Công đoàn đã nghỉ hưu những kết quả hoạt động nổi bật của phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), hoạt động Công đoàn ngành trong năm 2019.

Theo đó, thời gian qua, Công đoàn ngành đã triển khai hiệu quả “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, ký thỏa thuận hợp tác bán các sản phẩm cho đoàn viên Công đoàn giảm giá từ 5 – 10% theo giá thị trường và hợp tác với các bệnh viện, Trung tâm y tế ở Hà Nội để quảng bá, cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, CNVCLĐ. Đây là mô hình mới, cách làm hiệu quả trong việc triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”…

Đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, năm 2019, Công đoàn ngành đã đạt 128% kế hoạch Liên đoàn Lao động thành phố giao; Công tác bồi dưỡng cán bộ Công đoàn tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, chương trình, phương pháp tập huấn. Trong đó, chú trọng các nội dung về chính sách, pháp luật lao động, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn.

gap mat can bo cong doan huu tri nhan dip xuan canh ty 2020
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường phát biểu tại hội nghị

Năm 2019, Công đoàn ngành cũng đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động; Công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; Công tác nữ công; Công tác tài chính Công đoàn… Tổng kết năm 2019, Công đoàn ngành được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường đã thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp và những kết quả đạt được của ngành Nông nghiệp Thủ đô trong năm 2019. Theo đó, năm qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên địa bàn thành phố đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự linh hoạt trong việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn, đến nay, dịch bệnh đã cơ bản được khống chế.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, góp phần cung ứng nông sản an toàn cho người tiêu dùng Thủ đô và tránh tình trạng “được mùa, mất giá”; Hà Nội cũng đã xây dựng chợ thương mại điện tử nhằm đẩy mạnh kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn thành phố đã có 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 325/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

gap mat can bo cong doan huu tri nhan dip xuan canh ty 2020
Đồng chí Phạm Ngọc Quế - nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt cho các cán bộ Công đoàn hưu trí, đồng chí Phạm Ngọc Quế - nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã chúc mừng những kết quả mà Sở và Công đoàn ngành đã đạt được trong năm qua, nhất là những kết quả trong hoạt động chăm lo, đảm bảo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động của ngành. Cạnh đó, đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng với những nỗ lực của toàn ngành thì trong thời gian tới, hoạt động sản xuất nông nghiệp và hoạt động Công đoàn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tích cực.

Nhân dịp này, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã có những món quà Tết ý nghĩa dành tặng cho các cán bộ hưu trí cùng lời chúc sức khỏe nhân dịp đầu xuân năm mới. Đồng thời, mong muốn các cán bộ hưu trí tiếp tục quan tâm, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và truyền lửa nhiệt huyết cho lớp cán bộ Công đoàn kế tiếp.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động