Đột phá về nhân lực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo để Hà Nội "hóa rồng"

Sáng 19/6, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thu hút nguồn nhân khu công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao và thức đẩy hoạt động đối mới sáng tạo tại các khu công nghệ cao”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì Hội thảo.
Bắt khẩn cấp người đàn ông đạp ngã nữ tài xế xe ôm công nghệ ở Bình Dương Thành công từ công thức: “Dấn thân, trung thực, công nghệ”

Luật Thủ đô và chính sách đặc thù “mở đường” cho nhân tài hội tụ

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp quan trọng để đất nước ta phát triển, thoát bẫy thu nhập trung bình (hiện GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 USD/năm) để tiến tới trở thành quốc gia có mức thu nhập cao (13.000 USD/người/năm).

Trong bối cảnh đó, Hà Nội được giao trọng trách rất quan trọng, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 15 về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nghị quyết này đặt ra mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành một Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", một trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đồng thời hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao. Cùng với đó, Luật Thủ đô năm 2024 đã có nhiều chủ trương “mở đường” cho khoa học công nghệ. Sau đó, Trung ương cũng đã có nhiều Nghị quyết về cơ chế đặc thù cho phát triển khoa học công nghệ của Hà Nội.

Đột phá về nhân lực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo để Hà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội thảo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội nêu rõ một trong những mục tiêu phát triển của Hà Nội là phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước, trong đó hạt nhân là Khu công nghệ cao Hoà Lạc và các trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn.

“Chúng ta phải kết nối được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và kết nối các nhà là nhà nước, nhà trường, nhà khoa học, nhà đầu tư. Từ đó mới có thể huy động được tất cả nguồn lực thể thực hiện cho mục tiêu nêu trên”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội, Thành phố sẽ đầu tư thiết lập hạ tầng công nghệ gồm có trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm khoa học công nghệ, có quỹ đầu tư mạo hiểm và có cơ chế kiểm soát một số công nghệ mới… Từ việc có được hạ tầng, thì vấn đề nhân lực là yếu tố quan trọng, trong đó đội ngũ chuyên gia, tri thức, trí tuệ đóng vai trò chủ lực, hàng đầu. Điều đó đã được cụ thể bằng điều khoản riêng trong Luật Thủ đô về các chính sách đặc thù, ưu đãi vượt trội thu hút nhân tài về làm việc phát triển Thủ đô.

“Tôi mong muốn Hội thảo hôm nay sẽ đưa ra được phương án đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, phù hợp với yêu cầu phát triển của Thành phố, nhưng cũng phù hợp mong muốn của đội ngũ chuyên gia ở những nhóm lĩnh vực khác nhau, trước mắt là ưu tiên cho các lĩnh vực trọng điểm”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Góp ý về giải pháp thu hút chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành là người Việt Nam ở nước ngoài đến và làm việc tại các khu công nghệ cao, GS.TS Bùi Thị Minh Hồng, Giám đốc quản lý giáo dục, trường đại học Vinuniversity cho rằng, thu hút nhân tài dựa vào việc đơn vị có tầm nhìn lớn hay không, có những bài toán lớn để giải. Việc thay đổi văn hoá công sở cũng sẽ có ý nghĩa khi nhân lực phát triển cùng nhau, đồng thời cũng cần có chính sách đãi hộ cho người Việt hồi hương…

Đột phá về nhân lực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo để Hà Nội
Hội thảo sẽ đưa ra được phương án đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố.

Thêm ưu đãi, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao

GS. TS Nhà giáo ưu tú (NGƯT) Nguyễn Văn Minh, Trường Đại học Sư phạm đã Hội đã chia sẻ về kinh nghiệm của các nước để phát triển khoa học công nghệ. Theo đó, từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan, các nước này tích lũy năng lực công nghệ chủ yếu thông qua việc nhập khẩu công nghệ nước ngoài; học hỏi các công nghệ tiên tiến từ các đối tác nước ngoài trong quá trình thành lập các công ty liên doanh và sản xuất hàng hóa, bao gồm cả chuyển giao công nghệ chủ động…

Trong đó, đáng chú ý là có kế hoạch đào tạo, sử dụng các nhà nghiên cứu, nhất là gửi đến các nước tiên tiến, có khả năng nghiên cứu và khả năng giải quyết vấn đề mà ngành cần, chuyển khả năng nghiên cứu về khoa học và công nghệ sang hỗ trợ các công ty tiếp nhận và đồng hóa các công nghệ tiên tiến của nước ngoài. Kêu gọi công dân có năng lực vượt trội về nước làm việc

Theo GS. TS NGƯT Nguyễn Văn Minh, một trí thức, một nhà khoa học, chân chính thì luôn yêu Tổ quốc, yêu đất nước và đồng bào của mình. Đây là ngọn nguồn để họ khao khát dấn thân cống hiến. Người làm khoa học và sáng tạo đúng nghĩa luôn có cá tính nổi bật, thậm chí “cá biệt”. Để phát huy năng lực của họ cần tạo môi trường sống và làm việc “khác biệt”, vì họ thường nghĩ những điều khác người khác, thậm chí trong góc nhìn của chúng ta có khi gọi là “không bình thường”.

Để nghĩ được những điều chưa ai nghĩ, làm những điều chưa ai làm, thì môi trường làm việc đặc biệt quan trọng. Yêu cầu về điều kiện làm việc và cuộc sống của họ không quá cao siêu, tiền là cần nhưng tiền không duy nhất.

Trên cơ sở kinh nghiệm các nước Đông Á và quốc tế, thành công của họ cuối cùng là đầu tư cho con người sáng tạo, GS. TS NGƯT Nguyễn Văn Minh đề xuất Việt Nam có thể triển khai cả 3 giai đoạn công nghệ.

Đồng thời thiết lập và xác định vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Xác định công nghệ lõi, tập trung đầu tư có trong điểm để sử dụng, đào tạo nhân lực, cơ sở hạ tầng để làm chủ công nghệ.

Đầu tư phát triển nhân lực, trọng dụng tài năng; đầu tư cho các cơ sở đào tạo đại học một cách bài bản và chuyên sâu; ưu tiên phát triển khoa học cơ bản gắn với công nghệ lõi; có chiến lược gửi đào tạo các ngành trọng điểm quốc gia; mời gọi người tài trở về hoặc đến làm việc Thành lập các Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

“Hà Nội cần thu hút từ nước ngoài, nhưng không phải cái gì cũng thu hút để tránh trở thành “bãi rác” của nước khác”, GS. TS NGƯT Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh.

Đột phá về nhân lực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo để Hà Nội
GS.TS Bùi Thị Minh Hồng, Giám đốc quản lý giáo dục, trường đại học Vinuniversity góp ý về giải pháp thu hút chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành là người Việt Nam ở nước ngoài đến và làm việc tại các khu công nghệ cao.

Ông Vũ Tiến Đạt, Giám đốc nhân sự, Công ty phần mềm FPT Hà Nội chia sẻ về cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao.

Theo đó, Công ty có khoảng 7.000 nhân lực công nghệ cao làm việc tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc và đặt mục tiêu, trong những năm tới sẽ có 10.000 nhân lực làm việc tại đây. Để giữ chân nhân lực, Công ty phần mềm FPT Hà Nội đã hỗ trợ tiền đi lại và miễn phí tiền ăn trưa; hỗ trợ tiền lương cho các nhân viên làm việc ở Hoà Lạc; hỗ trợ chuyển vùng cho cán bộ nhân viên chuyển địa điểm lên Hòa Lạc làm việc tại từng thời điểm nhất định; hỗ trợ nhân viên mua nhà ở tại các dự án nhà gần Hòa Lạc…

Đồng thời cung cấp tiện ích cho nhân viên với cơ sở vật chất hiện đại là khu campus rộng lớn bao gồm 3 tòa nhà hiện đại. Năm 2024, FSOFT đã đầu từ hơn 2 triệu USD cho hệ thống xe bus đưa đón nhân viên. Với hơn 109 xe bus, đưa đón hơn 4.000 nhân viên, Công ty cung cấp môi trường làm việc tiện nghi (sân bóng, quán cafe, bể bơi, sân golf, phòng gym, thư viện, phòng y tế, nhà trẻ...)... Nhờ có những chính sách đó, hơn 10 năm, từ khi xây dựng và đi vào hoạt động ổn định, tỉ lệ nhân sự nghỉ việc giảm đi rất nhiều.

“Mọi thành viên tạo ra giá trị năng suất cao chúng tôi đều coi đó là người tài. Do đó cần tạo ra cộng đồng nhân lực công nghệ cao rộng lớn và có những ưu đãi, chính sách hướng đến số đông. Sau đó cần có sự linh hoạt và chia ra các cấp bậc khác nhau để vinh danh và ghi nhận các cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật trong hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao”, ông Vũ Tiến Đạt đề xuất.

Đề xuất kiến nghị về cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại Khu công nghệ cao của Thành phố, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cho rằng, sớm hay muộn Khu công nghệ Hoà Lạc cũng sẽ trở thành Hub (trung tâm hoặc điểm kết nối quan trọng - PV). Do đó, chọn hạ tầng công nghệ phải được triển khai trước, trong đó chú trọng vào điện sạch, hạ tầng viễn thông, internet sau đó sẽ thực hiện đến hạ tầng đường bộ, nhà ở, trường học…

Bên cạnh đó, ông Đỗ Tiến Thịnh cũng đề xuất thêm các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai cho các doanh nghiệp lớn; có chương trình hỗ trợ cho hoạt động kết nối, hợp tác giao thương nước ngoài của doanh nghiệp…

Đột phá về nhân lực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo để Hà Nội
Toàn cảnh Hội thảo.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch điều hành CMC cho rằng, Hà Nội cần tiên phong xây dựng mô hình hợp tác “ba nhà” tại khu công nghệ cao: Nhà nước đóng vai trò kiến tạo và dẫn dắt; doanh nghiệp và người dân là trung tâm; nhà khoa học là nhân tố then chốt. Ngoài ra, trung tâm đổi mới sáng tạo của Hà Nội tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc hoạt động theo hình thức đầu tư công - quản trị tư là sáng kiến quan trọng để phát huy vai trò dẫn dắt của Hà Nội.

Trong thời gian tới, Hà Nội cần đột phá trong rút gọn thủ tục hành chính và sử dụng đất đai linh hoạt. Thúc đẩy, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và phát triển công nghệ; đào tạo và hỗ trợ đào tạo nhân lực công nghệ cao, cung cấp dịch vụ và phát triển thị trường khoa học công nghệ. Phát triển một hệ sinh thái hạ tầng số hiện đại, mở và có khả năng chia sẻ là yêu cầu cấp thiết…

Tại Hội thảo, đại diện Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội đã trình bày Dự thảo Nghị quyết HĐND Thành phố về cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thu hút nguồn nhân khu công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao và thức đẩy hoạt động đối mới sáng tạo tại các khu công nghệ cao.

Phát biểu kết luận và góp ý vào Dự thảo Nghị quyết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, Hà Nội sẽ thành lập, phát triển thêm các khu công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sinh học… không chỉ riêng khu công nghệ cao Hoà Lạc.

Ghi nhận các ý kiến của chuyên gia, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội cho biết thêm, sắp tới HĐND thành phố Hà Nội sẽ có một loạt Nghị quyết liên quan đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị, Dự thảo Nghị quyết sẽ tập trung vào những vấn đề khu công nghệ cao Hoà Lạc hiện nay cần.

Trước tiên là về đối tượng áp dụng, cần nhấn mạnh về nguồn nhân lực công nghệ cao gồm: Chuyên gia cao cấp, nhà khoa học đầu ngành, các tầng công trình sư, các giáo sư, tiến sĩ có công trình, sản phẩm được ghi nhận và có thành tích đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ trọng điểm của Hà Nội; chuyên gia kỹ thuật công nghệ có kinh nghiệm thực tiễn hoặc đang có công trình thực tiễn; người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia ở nước ngoài hoặc người có kinh nghiệm thực tiễn, có sản phẩm, thành tích khoa học công nghệ nhìn thấy được luôn; người trẻ tài năng đã đạt các giải thưởng quốc gia và quốc tế; các nhà sáng lập ra doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, các gói chính sách đề ra trong Nghị quyết phải phân theo nhóm đối tượng, từ đó xác định được các chính sách hữu hình và vô hình, kết hợp hài hoà để tôn vinh và ghi nhận công sức đóng góp của nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, tùy thuộc vào nhóm đối tượng để xem xét các chính sách như: nghiên cứu mức lương theo sản phẩm; ưu tiên thu hút chuyên gia đầu ngành tại các cơ sở lớn; chính sách về visa, cư trú cho chuyên gia nước ngoài; chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân; chương trình ươm tạo tài năng trẻ, cơ chế bảo hộ chuyên gia; hỗ trợ kết nối start up và nhà đầu tư…

Về tổ chức thực hiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, phải gắn với mục tiêu phát triển, yêu cầu phát triển của Thủ đô trong từng giai đoạn, gắn với nhiệm vụ cụ thể. Khi thực hiện phải có quy chế phối hợp nhuần nhuyễn giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà trường, quỹ đầu tư…

Bên cạnh Nghị quyết này phải có làm thêm một các chùm Nghị quyết về tư tưởng đổi mới đột phá về đầu tư công – quản trị tư, vận hành theo cơ chế thị trường và dẫn dắt thị trường là doanh nghiệp, nhà nước chỉ đóng vai trò lập chính sách và kiểm tra, giám sát.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị xây dựng phương án cho Nghị quyết về thành lập vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo; Nghị quyết về thành lập sàn giao dịch công nghệ; Nghị quyết về thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm… tạo sự đồng bộ để trình HĐND Thành phố.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Chiều 22/12, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản

Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản

Ngày 22/12, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội do ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã vượt qua những cung đèo quanh co, hun hút của miền Tây Bắc để đến với đồng bào và những người lính đang ngày đêm bám trụ nơi phên dậu Tổ quốc. Giữa vùng biên giới xa xôi, khắc nghiệt của Lai Châu, bình yên vẫn được gìn giữ bền bỉ từng ngày, bắt đầu từ những bước chân lặng lẽ, thầm lặng mà kiên cường của người lính biên phòng nơi tuyến đầu.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

Nhân kỷ niệm 53 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2025), sáng 22/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong trận bom B52 tháng 12/1972 tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên (số 51 phố Khâm Thiên).
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Mới đây, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 22/12, Đảng ủy phường Tây Hồ đã phối hợp với Viettel Hà Nội và Viettel Tây Hồ tổ chức buổi sinh hoạt chính trị quý IV/2025 theo hình thức xem phim điện ảnh “Mưa đỏ”.

Tin khác

Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 6686/UBND-NC triển khai Nghị quyết số 77/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố.
Hà Nội: Dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026

Hà Nội: Dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026

Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 với tổng cộng 38 trận địa, kết hợp pháo hoa truyền thống và công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại để phục vụ Nhân dân Thủ đô.
Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Ngày 17/12, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2026 - 2031 và các năm tiếp theo. Kế hoạch đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hướng tới xử lý toàn bộ hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên việc triển khai kế hoạch chuyển đổi số phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và xuyên suốt, thống nhất. Triển khai chuyển đổi số bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả.
Kỳ vọng thanh niên Thủ đô là nòng cốt trong kỷ nguyên số

Kỳ vọng thanh niên Thủ đô là nòng cốt trong kỷ nguyên số

Trong không khí sôi nổi, cởi mở và thẳng thắn, sáng 17/12, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đối thoại với thanh niên Thủ đô.
Kỳ vọng hình thành “kỳ tích sông Hồng” và không gian phát triển mới

Kỳ vọng hình thành “kỳ tích sông Hồng” và không gian phát triển mới

Tại Kỳ họp thứ 29, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thảo luận, cho ý kiến về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - các dự án đặc biệt quan trọng, được kỳ vọng tạo bước ngoặt lịch sử cho Thủ đô, mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng sống và kiến tạo những di sản đô thị mang tầm nhìn hàng trăm năm.
Bế mạc kỳ họp 29 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Bế mạc kỳ họp 29 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Sau 2 ngày làm việc (13,14/12), sáng ngày 14/12, với tinh thần làm việc tích cực, khoa học, dân chủ, kỳ họp thứ 29 HĐND Thành phố khoá XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Khu đô thị thể thao Olympic 925 nghìn tỷ đồng của Hà Nội có thể đăng cai Thế vận hội

Khu đô thị thể thao Olympic 925 nghìn tỷ đồng của Hà Nội có thể đăng cai Thế vận hội

Sáng 14/12, tiếp tục chương trình kỳ họp 29, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic.
Động lực tăng trưởng và biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội

Động lực tăng trưởng và biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội

Sáng 14/12, tại kỳ họp thứ 29, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Thủ đô và Tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình. Đây là dự án có quy mô đặc biệt lớn, mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển không gian đô thị, hạ tầng giao thông và cảnh quan sinh thái của Hà Nội.
Cụ thể Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000

Cụ thể Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000

Sáng 14/12, tiếp tục chương trình kỳ họp 29, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000.
Xem thêm
Phiên bản di động