Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên
Trang nghiêm Lễ dâng hương, tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên
![]() |
| Đồng chí Mai Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trình bày diễn văn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào vô tội đã ngã xuống trong cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của đế quốc Mỹ. |
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng nén tâm hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào vô tội đã ngã xuống trong cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của đế quốc Mỹ, một trong những mất mát đau thương của Thủ đô Hà Nội trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.
Trong diễn văn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào, đồng chí Mai Văn Lâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhấn mạnh: Cách đây 53 năm, chỉ trong đêm 26/12/1972, phố Khâm Thiên - khu dân cư thuần túy dân sinh đã hứng chịu trận bom B52 đặc biệt tàn khốc, khiến hàng trăm đồng bào vô tội thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy. Đó là nỗi đau không thể nào quên của Thủ đô và dân tộc Việt Nam.
Theo đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, từ chính mất mát ấy, ý chí kiên cường của Nhân dân Hà Nội không bị khuất phục. Khâm Thiên cùng Thủ đô và cả nước đã đứng lên, góp phần làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt ném bom miền Bắc, mở đường cho hòa bình, thống nhất đất nước.
![]() |
![]() |
| Các đại biểu dâng nén tâm hương tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ và sự mất mát đau thương của đồng bào ta. |
Trong giờ phút thiêng liêng, đồng chí Mai Văn Lâm đã thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân địa phương báo công trước anh linh các liệt sĩ và đồng bào về những kết quả nổi bật trong năm 2025. Theo đó, MTTQ phường tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Cùng với đó, công tác chăm lo an sinh xã hội được quan tâm triển khai hiệu quả thông qua việc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà “Mái ấm đoàn kết”, kịp thời sẻ chia với những mảnh đời yếu thế. Mặt trận và các đoàn thể cũng tích cực tham gia xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
![]() |
| Đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào vô tội đã ngã xuống sau những trận bom B52 tàn khốc của đế quốc Mỹ. |
Buổi lễ dâng hương tưởng niệm không chỉ là dịp tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là hoạt động giáo dục truyền thống sâu sắc, nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của hòa bình, tiếp nối tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chung sức xây dựng địa phương ngày càng văn minh, ổn định và nghĩa tình.
Khánh thành Nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Cũng trong sáng ngày 22/12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Nguyễn Quang Nhật, cư trú tại số nhà 88, ngõ 34 phố Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, MTTQ các cấp và cộng đồng xã hội đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.
![]() |
| Các đồng chí Đỗ Đức Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Mai Văn Lâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Nguyễn Quang Nhật. |
Gia đình ông Nguyễn Quang Nhật và vợ là bà Phùng Thị Lý thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Nhật không có việc làm ổn định, sức khỏe yếu; cả gia đình 7 người chủ yếu trông vào việc bán nước chè vỉa hè của bà Lý. Trước đây, gia đình sinh sống trong căn nhà cũ diện tích chỉ 11m², chật hẹp, xuống cấp, ẩm thấp, nằm sâu trong ngõ nhỏ phố Ngô Sỹ Liên.
Căn nhà của gia đình ông Nguyễn Quang Nhật được xây dựng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, cùng sự chung tay, ủng hộ của 4 cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường gồm: chùa Phụng Thành, chùa Huy Văn, chùa Tiên Tích và chùa Kim Liên. Sau thời gian thi công, ngôi nhà đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, giúp gia đình có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Xúc động tại buổi lễ, bà Phùng Thị Lý bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường và các nhà chùa hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình có được ngôi nhà khang trang, vững chắc hơn.
![]() |
| Đồng chí Trần Đức Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng các đại biểu chúc mừng và tặng quà gia đình ông Nguyễn Quang Nhật. |
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đức Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường; sự đồng hành, ủng hộ quý báu của các cơ quan, đơn vị, các mạnh thường quân, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sẻ chia của Nhân dân khu dân cư. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng phường ngày càng văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững.
Gia đình ông Nguyễn Quang Nhật sau khi có ngôi nhà mới sẽ tiếp tục nỗ lực lao động, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, từng bước ổn đinh và nâng cao đời sống.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 27/02/2026 16:28
Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 22/02/2026 11:25
Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 21/02/2026 18:49
MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 18/02/2026 20:54
Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 18/02/2026 15:34
Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 16/02/2026 13:02
Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 16/02/2026 07:17
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 15/02/2026 15:29
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 15/02/2026 07:27
Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 13/02/2026 22:41





