Đồng chí Trần Anh Tuấn làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 24/9, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.
Hà Nội và Liên minh châu Âu tăng cường hợp tác Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Thái Lan Hà Nội họp trực tuyến toàn thành phố về phòng chống Covid-19

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá, đồng chí Trần Anh Tuấn là cán bộ được trưởng thành từ công tác đoàn, được đào tạo bài bản là tiến sĩ khoa học, có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng vào thực hiện Chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Có tinh thần hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp chấp hành sự phân công của tổ chức.

Đồng chí Trần Anh Tuấn làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định cho đồng chí Trần Anh Tuấn

Trên cương vị là Phó Chánh Văn phòng từ tháng 3/2017 đến nay, đặc biệt là trong gần một năm nay, với cương vị là Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Thành ủy, đồng chí Tuấn đã cùng với tập thể Đảng bộ, tập thể lãnh đạo của Văn phòng nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Thành ủy tổ chức chỉ đạo các nhiệm vụ của cơ quan, thực hiện tốt vai trò với chức năng của Văn phòng Thành ủy - cơ quan tham mưu, tổng hợp và phục vụ giúp việc trực tiếp cho Thường trực,

Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố trong việc chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ của Thành ủy Hà Nội; tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Đồng chí Tuấn được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và được quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng Thành ủy.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, đồng chí Trần Anh Tuấn tiếp tục và thường xuyên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa;

Cùng với tập thể lãnh đạo của Văn phòng Thành ủy, các đồng chí Đảng ủy viên, Thường vụ Đảng ủy Văn phòng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm rất cao, tận tụy của đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy; làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ trực tiếp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Thành phố đang rất khẩn trương thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155 của Ban Thường vụ Thành ủy, Văn phòng cần chủ động phối hợp với các ban Đảng tham mưu đắc lực và hiệu quả, tích cực đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đồng bộ trên các lĩnh vực cả về công tác chuẩn bị về văn kiện, nhân sự, đặc biệt là công tác phục vụ tổ chức Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố sẽ diễn ra từ ngày 11-13/10.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, ngay sau Đại hội, Văn phòng cũng chủ động tham mưu tích cực với Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới rà soát, xây dựng quy chế mới, tham mưu cùng với các ban Đảng triển khai sớm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đi vào cuộc sống cụ thể bằng các chương trình công tác toàn khóa.

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao trách nhiệm của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trần Anh Tuấn cho biết, trên cương vị công tác mới sẽ luôn trau dồi kinh nghiệm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, sự tín nhiệm của lãnh đạo thành phố.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Xem thêm
Phiên bản di động