Đón Tết trong tâm tưởng

Với mỗi người dân Việt Nam, Tết là dịp đoàn viên, sum họp bên gia đình. Vì vậy, với những người con xa quê, đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, dù có bận rộn đến mấy, họ vẫn cố gắng tụ họp, cùng ngồi lại bên nhau trong chiều 30 Tết, chờ đón thời khắc sang canh, cùng nâng ly rượu, chúc nhau năm mới sức khỏe, an lành, công việc và thu nhập tốt hơn.  
don tet trong tam tuong Thủ tướng tiếp đoàn kiều bào về nước đón Tết
don tet trong tam tuong Đừng bỏ lỡ Tết truyền thống tại phố cổ Hà Nội
don tet trong tam tuong Tái hiện không gian đón Tết truyền thống của người Hà Nội xưa
don tet trong tam tuong "Âm hưởng hòa bình luôn định vị sẵn trong tâm hồn dân tộc Việt Nam"

Dịp xích lại gần nhau

Đi lao động “tăng” 2 ở xứ sở kim chi nên Nguyễn Văn Châu (Hải Hậu, Nam Định) đã có “thâm niên” đón Tết xa nhà. Châu bắt đầu làm việc ở Hàn Quốc từ năm 2010 đến 2015, sau đó về nước đúng thời hạn và quay trở lại Hàn Quốc từ năm 2016 đến nay. Ngoài công việc chính trong lĩnh vực nông nghiệp, Châu còn tham gia thêm công tác cộng đồng của người Việt Nam tại Hàn Quốc với chức danh Trưởng Ban Kiểm tra của Tổng Hội người Việt tại Hàn Quốc.

Kể về cái Tết thứ 5 đón Tết xa quê, Châu cho biết: Những lao động (LĐ) làm nghề đặc thù như nông nghiệp, chăn nuôi như anh có thể được ông chủ cho nghỉ Tết, còn lại phần lớn lao động (LĐ) vẫn đi làm bình thường. Tuy vậy, dù thế nào thì đến chiều 30 Tết, anh em LĐ Việt Nam cũng rủ nhau tập trung tại 1 điểm, cùng nhau bày biện mâm cỗ Tết, người bóc hành, người gói bánh chưng, gói giò xào... Không khí cũng rộn ràng, náo nức không kém gì ở quê nhà. Bày biện xong xuôi, anh em cùng ngồi lại bên nhau uống chén rượu, sum vầy chờ đón thời khắc giao thừa.

don tet trong tam tuong
Quán của Quyên là nơi tụ hội của lao động Việt Nam mỗi dịp kỷ niệm lễ, Tết

Xuân Mậu Tuất này với Nguyễn Thị Quyên (Cát Bà, TP Hải Phòng) là cái Tết thứ tám 8 trong 9 năm sang làm dâu xứ Hàn. Quyên hiện đang sinh sống và buôn bán ở thành phố Asan-si, Chungcheongnam-do (Hàn Quốc). Với Quyên, ký ức về Tết ở quê mẹ Việt Nam vẫn là vui nhất, ấm cúng nhất. “Nhớ nhất là đêm sang canh, lúc bố mẹ làm lễ cúng gia tiên xong, cả nhà quây quần ngồi thụ lộc xôi, gà, nâng chén rượu chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất đầu xuân năm mới. Vừa ngon, vừa vui”, Quyên kể.

9 năm lấy chồng xứ Hàn rồi ở lại Asan-si, Chungcheongnam-do mưu sinh, đến nay, Quyên đã mở được một cửa hàng ăn, bán thêm đồ ăn Việt nên mỗi dịp lễ, Tết, quán của Quyên cũng là nơi tụ hội của LĐ Việt Nam, khá đông vui. Công việc bận rộn, được phục vụ chính những đồng hương của mình cũng phần nào giúp Quyên vơi đi nỗi nhớ quê hương, gia đình.

“Ngày Tết, dù bận rộn đến thế nào, người ta vẫn tìm cớ xích lại gần nhau hơn, quan tâm đến nhau hơn một chút. Về vật chất của ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, ở Hàn Quốc đảm bảo cũng có “mâm cao, cỗ đầy”, nhưng cái thiếu vắng là sự trầm mặc của hương khói tổ tiên, sự ấm cúng tình thân của nếp nhà Việt, thành ra niềm vui cũng không thể vẹn tròn”, Nguyễn Văn Châu đang hào hứng kể chuyện bỗng trở nên tâm tư.

Châu vốn là con trai cả trong gia đình, bởi vậy, nỗi nhớ Tết quê hương trong tâm tưởng anh là nhớ về những lễ nghi đậm chất “gia đình, dòng họ” của người Việt. Anh nhớ: Chiều 30 Tết, cả đại gia đình tôi thường tập trung đi tảo mộ tổ tiên, dọn dẹp, cắt tỉa cây cỏ sạch sẽ trên mộ phần của ông bà, dòng họ rồi thắp nén nhang thành kính mời ông bà, tổ tiên về nhà ăn Tết. Nhớ những đêm sang canh (giao thừa), được ngồi quây quần bên mâm cơm đầu năm cùng với gia đình. Nhớ những cái bắt tay, lời chúc của mọi người dành tặng nhau. Nhớ cả đêm nhạc chào xuân của lũ bạn quanh xóm... Mong công việc, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn

Cũng đón cái Tết xa xứ năm thứ 5 trong 6 năm làm việc ở Đài Loan, Ngô Anh Đô (Kiến Xương, Thái Bình) đã dần quen với việc ngày Tết nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình chỉ có khi ở Việt Nam, còn Tết bên xứ Đài vẫn là nhịp độ đi làm như ngày thường. Đô làm việc cho Công ty bánh kẹo ở Đào Viên, Đài Loan. Nơi Đô làm có gần 100 người Việt Nam, chiếm gần ½ số LĐ của Công ty. Đô cho biết: Ngày Tết đi làm, lương sẽ được cao hơn ngày thường chút. Ngoài tiền lương cơ bản, LĐ làm việc dịp Tết sẽ có thêm tiền làm thêm và sẽ có 1 ngày nào đó trong 3 ngày Tết, được ông chủ lì xì.

don tet trong tam tuong
Dù xa xứ, nhưng vào giờ khắc thiêng liêng của đầu năm mới, người Việt vẫn muốn thắp nén nhang tưởng nhớ ông bà, tổ tiên

Tuy nhiên, cũng như phần đông LĐ Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở các nước khác, chiều 30 Tết, LĐ Việt Nam trong Ký túc xá của Đô sẽ góp tiền, tổ chức bày cỗ đón Tết. Ở đây, có quán người Việt nên đủ đầy hương vị ngày Tết: Bánh chưng, giò chả... “Tết ở đây, về hương vị ngày Tết chả thiếu gì so với quê nhà, mà cái thiếu nhất, vắng nhất đó là... tình thân”, Đô trải lòng.

Ngô Anh Đô còn nhớ Tết đầu tiên xa nhà, khi đó con Đô còn nhỏ, mới đi nên tiền vay nợ còn chồng chất. Tết đầu tiên, Đô chỉ nằm lo nghĩ không biết ở nhà bố mẹ, vợ con đón Tết thế nào, và mong ước ông trời ban cho mình sức khỏe, mong việc làm đều để nhanh có tiền gửi về trả nợ. Tôi hiểu những người con xa xứ như Nguyễn Văn Châu, Ngô Anh Đô hay bất cứ LĐ Việt Nam nào khi rời quê hương, tạm xa gia đình để lập nghiệp xứ người cũng chỉ mong sau này có gia đình mình, người thân của mình cuộc sống đàng hoàng hơn, tương lai tốt đẹp hơn. Vì vậy, khi được hỏi về ước nguyện trước thềm xuân mới, Đô bảo “Năm nay, tôi cũng vẫn chỉ mong điều đầu tiên là có sức khỏe để làm việc tốt, thứ hai là có việc làm ổn định để đủ tích lũy, sớm quay về đoàn viên với gia đình, lập nghiệp trên chính quê hương mình”.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động