Nóng trong người khi liên tục tiệc tùng cuối năm: Làm gì để thanh lọc, làm mát cơ thể ?

Những ngày cuối năm, các bữa tiệc giáng sinh, tổng kết, tất niên diễn ra triền miên. Tham gia party liên tục khiến nhiều bạn trẻ nóng trong người do ảnh hưởng từ đồ uống có cồn, thức ăn cay nóng, chiên xào nhiều dầu mỡ.
Trà Dr Thanh trao 590 triệu đồng cùng hơn 75.000 thẻ điện thoại cho khách hàng Người trẻ sốt ruột, nóng trong người vì áp lực công việc ngày cuối năm

“Chạy sô” tiệc tùng từ đầu tháng 12

Mới chỉ đầu tháng 12, Huỳnh Quang Liêm (29 tuổi, quản lý kho một doanh nghiệp tại Dĩ An, Bình Dương) đã bắt đầu “chạy sô” tiệc tùng liên tục. Từ hội họp, tổng kết, gặp gỡ chúc mừng đối tác đến cả những buổi “tất niên sớm” để tránh kín lịch vào cận tết đã được “lai rai” tổ chức.

Là người vui vẻ, chơi với hội nhóm nào cũng được yêu mến nên tuần có 7 ngày thì 5 ngày anh được mời đi nhậu. Ngày thì “gặp nhau cuối năm” với đồng nghiệp cũ, ngày thì “vọng” lễ Giáng sinh cùng nhóm vận tải kèm theo những lời mời khó từ chối.

Nóng trong người khi liên tục tiệc tùng cuối năm: Làm gì để thanh lọc, làm mát cơ thể ?
Nhiều người trẻ liên tục “chạy sô” tiệc tùng dẫn tới nóng trong người dịp cuối năm

“Đến hẹn lại lên, những buổi tiệc kéo dài từ đầu tháng 12 tới tết âm lịch. Mình mệt mỏi, bức bối vì nóng trong người do ảnh hưởng từ đồ uống có cồn nhưng khó từ chối được”, anh Liêm kể.

Bước vào tháng 12, anh Lê Hoàng (32 tuổi, chủ một doanh nghiệp đồ nội thất tại TP.Thủ Đức) cũng đã liên tục “chạy sô” với những buổi tiệc giao lưu, chúc mừng hay tìm kiếm cơ hội hợp tác trong năm mới với các đối tác. Lấy danh nghĩa là gặp mặt, ăn trưa hoặc tối nhưng hầu như đều dẫn đến việc cụng ly vì tết đang đến gần.

Dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Dương lịch nhưng anh Hoàng đã phờ phạc, bức bối vì tiệc tùng liên tục. "Từ giờ tới Tết âm lịch còn hàng loạt cuộc hội họp, tất niên, nghĩ tới thôi đã thấy uể oải, nóng trong người rồi", anh Hoàng chia sẻ.

Không chỉ người đi làm, từ giáp lễ Giáng sinh trở đi cũng là lúc nhiều sinh viên háo hức với tiệc tất niên, chia tay bạn bè để về quê đón Tết Dương lịch cùng gia đình, thậm chí có bạn nghỉ hẳn tới Tết Nguyên đán.

Nóng trong người khi liên tục tiệc tùng cuối năm: Làm gì để thanh lọc, làm mát cơ thể ?
Trà Dr Thanh trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người trẻ giúp thanh lọc, làm mát cơ thể trước ảnh hưởng từ bia rượu, tiệc tùng dịp cuối năm

Hoàng Thanh Tâm (sinh viên năm 3 một trường đại học tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết từ giờ tới Noel, ngoài thời gian ôn thi kết thúc tín chỉ, bạn đã kín lịch hẹn tiệc tùng với các nhóm khác nhau: từ bạn thân, đồng nghiệp chỗ làm thêm đến bạn cùng lớp, bạn cùng hội đá bóng.

Nam sinh cho biết những buổi tiệc tùng không chỉ làm vơi dần số tiền sống hàng tháng, nóng trong người vì ảnh hưởng từ đồ uống có cồn mà còn ảnh hưởng tới việc học tập, ôn bài khi kỳ thi kết thúc các tín chỉ cho học kỳ đã cận kề.

Tiệc tùng từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong dịp lễ, Tết của người Việt. Đây là dịp để mọi người giao lưu, gặp gỡ, cùng nhau tạm biệt năm cũ để chào đón năm mới. Tuy nhiên, tiệc tùng kéo dài liên tục khiến không ít người cảm thấy mệt mỏi, bức bối, nóng trong người.

Làm gì để thanh lọc, làm mát cơ thể?

Sau mỗi buổi tiệc, anh Huỳnh Quang Liêm thường đau đầu, mệt mỏi, hôm sau lên công ty người bơ phờ dù vẫn còn lượng lớn công việc cần hoàn thiện gấp để kịp deadline khi năm cũ chỉ còn hơn nửa tháng là kết thúc.

“Mỗi lần tiệc tùng, mình luôn thấy bức bối, người nóng rát nên mình thường xuyên phải thanh lọc cơ thể bằng Trà Dr Thanh giúp xua tan cơn nóng trong người, lấy lại cảm giác cân bằng, tươi mát mỗi ngày để có sức làm việc và tham gia các buổi hẹn tiếp theo”, anh Liêm cho hay.

Nóng trong người khi liên tục tiệc tùng cuối năm: Làm gì để thanh lọc, làm mát cơ thể ?
Những bàn tiệc ngày cuối năm luôn đầy ắp đồ nướng, thức ăn cay nóng, chiên xào nhiều dầu mỡ dễ gây nóng trong người

Với Lê Hoàng, ngày chạy deadline với hàng loạt các kế hoạch kinh doanh cuối năm, tìm kiếm các đối tác, đơn hàng cho năm mới cho đến lo lắng các báo cáo tài chính cuối năm, lương thưởng Tết cho nhân viên. Tối đến, anh lại chạy sô tham dự các sự kiện, tiệc tùng khiến những ngày cuối năm của anh luôn trong tình trạng bức bối, nóng trong người dẫn đến dễ cáu gắt.

Lê Hoàng cho biết bản thân anh không lường hết được những ảnh hưởng của tình trạng nóng trong người gây deadline đúng kế hoạch, vừa hạn chế cảm xúc tiêu cực và tươi tắn hơn trong những buổi tiệc giao lưu.

“Thấy mình uể oải vì tiệc tùng liên tục, các bạn trong công ty luôn ướp sẵn cho mình thùng Trà Dr Thanh trong phòng làm việc để thanh lọc cơ thể, giúp bản thân tươi mát mỗi ngày nhằm đảm bảo chạy deadline các đơn hàng cuối năm đúng kế hoạch và chuyển lương, thưởng tết đúng hẹn”, anh Hoàng tươi cười nói.

Ngoài tốn thời gian, sức khỏe và tiền bạc, những chầu nhậu cuối năm còn khiến Hoàng Thanh Tâm (sinh viên tại quận Bình Thạnh) nóng trong người, da dẻ khô sạm, nổi mụn.

"Tính mình thoải mái, ai mời là uống nên sau mỗi tiệc nhậu mình mệt đến mức không muốn tới trường, trong khi đó deadline thi cử tới gần càng khiến mình bồn chồn, nóng ruột hơn. Cũng may mình hỏi cách làm mát cơ thể trên một số hội nhóm mạng xã hội và được các bạn tư vấn thanh lọc cơ thể bằng Trà Dr Thanh, sau vài ngày uống thử, mình thấy người tươi mát, dễ chịu hơn hẳn để tập trung ôn bài”, Tâm kể.

Nóng trong người khi liên tục tiệc tùng cuối năm: Làm gì để thanh lọc, làm mát cơ thể ?
Được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên, Trà Dr Thanh được nhiều người yêu thích nhờ khả năng thanh lọc cơ thể để tươi mát mỗi ngày

Đã có “thâm niên” xuan tan nóng trong người khi liên tục tham dự các sự kiện hay cùng bạn bè cháy phố tiệc tùng dịp cuối năm, những ngày này Diệp Chi, một styelist trẻ luôn mang bên mình chai Trà Dr. Thanh để thanh lọc, làm mát cơ thể khi cần.

Mỗi tuần, Diệp Chi nhận được khoảng 2 lời mời tham dự sự kiện, tiệc tùng từ bạn bè, khách hàng. Từ khai trương, tổng kết đến tiệc mừng giáng sinh, năm mới. Làm trong lĩnh vực thời trang, nhu cầu thanh lọc cơ thể để tươi tắn lên outfit trong những sự kiện cuối năm của cô trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

“Ngoài việc cố gắng ăn uống healthy, ngủ đủ giấc mỗi ngày thì mình luôn có thêm chai Trà Dr Thanh để thanh lọc cơ thể lúc tiệc tùng hay cả khi làm việc. Đây là bí quyết nhỏ giúp mình luôn tươi mát và “F5” bản thân toàn diện mỗi ngày mà không lo về những dư âm của những buổi tiệc liên tục”, Diệp Chi kể.

Được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên, Trà Dr Thanh không chỉ giúp thanh lọc cho cơ thể tươi mát, trước ảnh hưởng từ các buổi party liên tục dịp cuối năm, thức uống này còn là món quà sức khỏe được nhiều người lựa chọn trao tặng cho gia đình, người thân trong những ngày cuối năm để tươi mát đón chào năm mới hạnh phúc, nhiều may mắn hơn.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Sôi nổi hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước

Sôi nổi hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 139 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5; hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2025, Cụm văn hóa thể thao 10/10 (trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn) tổ chức tổng kết hoạt động, giao lưu văn nghệ, thể thao.
Lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”

Lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”

Với phong trào “Bình dân học vụ số” thành phố Hà Nội đang triển khai, chuyển đổi số không còn là những vấn đề xa vời, mà đã và đang lan tỏa tới từng ngõ, từng nhà. Qua đó nhằm phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho người dân với tinh thần cách mạng, toàn dân, toàn diện, “không ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình chuyển đổi số.
Khi công đoàn “lên mạng”: Cô giáo mầm non cũng thành “chuyên gia số”

Khi công đoàn “lên mạng”: Cô giáo mầm non cũng thành “chuyên gia số”

Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ trong khối hành chính sự nghiệp, nhưng ở các trường mầm non, nơi hằng ngày cán bộ công đoàn phải “gõ cửa trái tim” các cô giáo bằng sự thấu cảm, sáng tạo và linh hoạt, thì chuyển đổi số lại mang một ý nghĩa khác: Nhẹ nhàng, thiết thực, giúp “giảm tải” và “tăng yêu”. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với cô Phạm Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường Mầm non B thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để lắng nghe câu chuyện “bình dân học vụ số” đầy cảm hứng.
Chiến lược "chiêu mộ người Việt toàn cầu" của Techcombank

Chiến lược "chiêu mộ người Việt toàn cầu" của Techcombank

Techcombank là Ngân hàng Việt Nam tiên phong đón đầu xu hướng, kiến tạo môi trường làm việc hiện đại, chuẩn quốc tế, nơi hội tụ của những nhân tài xuất sắc trong và ngoài nước, thu hút người Việt toàn cầu trở về đóng góp cho hành trình đưa Việt Nam thành một quốc gia phát triển.
LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Hiệu quả từ hoạt động thanh tra, kiểm tra

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Hiệu quả từ hoạt động thanh tra, kiểm tra

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên, Hà Nội, thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tăng cường chức năng giám sát và tự kiểm tra tại đơn vị, doanh nghiệp…
"Bình dân học vụ số": Tạo động lực để cả nước bước vào kỷ nguyên mới

"Bình dân học vụ số": Tạo động lực để cả nước bước vào kỷ nguyên mới

Hiện nay, tại Việt Nam, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu. Việc phổ cập tri thức số cho toàn dân đóng vai trò quan trọng, góp phần thu hẹp khoảng cách số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đảm bỏ không ai bị bỏ lại phía sau. Phong trào "Bình dân học vụ số" được phát động, lan tỏa nhằm tăng năng lực số, khả năng sử dụng các thiết bị và ứng dụng số cho người dân.
LĐLĐ huyện Mỹ Đức quan tâm chăm lo đến đời sống lao động nữ

LĐLĐ huyện Mỹ Đức quan tâm chăm lo đến đời sống lao động nữ

Trong những năm qua, LĐLĐ huyện Mỹ Đức luôn quan tâm chú trọng đến hoạt động của nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Công đoàn các cấp đã tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nữ CNVCLĐ.

Tin khác

Đi làm ngày lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nhận mức lương thế nào?

Đi làm ngày lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nhận mức lương thế nào?

Theo quy định, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Nếu có việc phải đi làm vào ngày nghỉ lễ này, người lao động sẽ được nhận mức lương cao gấp gần 5 lần.
Trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công dịp lễ 30/4 và Quốc khánh 2/9

Trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công dịp lễ 30/4 và Quốc khánh 2/9

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Tờ trình số 440/TTr-TTg trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng, nhân dịp đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 80 năm Ngày thành lập nước (2/9/1945 - 2/9/2025).
TP.HCM: Tạm dừng thi tuyển công chức, viên chức

TP.HCM: Tạm dừng thi tuyển công chức, viên chức

Thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ khi thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị và Kết luận số 128-KL/TW ngày 7/3/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ; Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thực hiện nghiêm chủ trương tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, chuyển công tác, tiếp nhận, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.
Cung cấp kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ trong việc quản lý tài chính

Cung cấp kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ trong việc quản lý tài chính

Sáng nay (10/4), Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam tổ chức hội nghị “Tư vấn kiến thức quản lý tài chính gia đình năm 2025” cho hơn 100 hội viên phụ nữ tại quận Đống Đa, Hà Nội.
Hà Nội phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025 vào ngày 18/4

Hà Nội phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025 vào ngày 18/4

Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2025 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 18/4, tại vườn hoa Phùng Khắc Khoan, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, với sự tham gia của khoảng 1.000 người và gồm nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.
Thu nhập bình quân của người lao động tăng ở hầu hết các ngành kinh tế

Thu nhập bình quân của người lao động tăng ở hầu hết các ngành kinh tế

Báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý 1/2025 vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố mới đây cho thấy thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và tăng ở hầu hết các ngành kinh tế.
Đảm bảo sinh kế cho người lao động sau thiên tai

Đảm bảo sinh kế cho người lao động sau thiên tai

Sau những trận thiên tai nghiêm trọng, đời sống người dân nói chung, đặc biệt là những đối tượng yếu thế như: Nông dân, công nhân, lao động phổ thông… bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, mất việc làm, giảm thu nhập là những hậu quả rõ nét nhất. Do đó, việc hỗ trợ tài chính, đào tạo nghề và xây dựng hệ thống an sinh xã hội tốt hơn là yếu tố quan trọng để giúp họ phục hồi và thích ứng với các thách thức trong tương lai.
Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong điều kiện thiên tai

Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong điều kiện thiên tai

Nối tiếp những thành công và mục tiêu của 4 mùa trước, Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng 2025” sẽ đề cao tính chuyên sâu, để cùng với các cơ quan truyền thông, giúp người dân hiểu sâu hơn cũng như có giải pháp nâng cao chất lượng đời sống an sinh xã hội trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh.
Có phiền toái khi thuê người thân xây nhà, trông coi công trình?

Có phiền toái khi thuê người thân xây nhà, trông coi công trình?

Tâm lý thuê người trong họ xây dựng, trông coi công trình sẽ yên tâm hơn thuê người ngoài. Bởi đã là người nhà thì trách nhiệm với công trình không khác gì đối với ngôi nhà của chính họ. Thực tế cho thấy, không ít mâu thuẫn tình cảm và pháp lý giữa các bên lại bắt nguồn từ những nhận định đơn giản này.
Tháng 4, người lao động có 2 kỳ nghỉ lễ

Tháng 4, người lao động có 2 kỳ nghỉ lễ

Trong tháng 4 tới, người lao động sẽ có liên tiếp 2 kỳ nghỉ trong cùng một tháng, bao gồm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 3 ngày, và lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày liên tục…
Xem thêm
Phiên bản di động