Đối tượng dùng súng giả cướp ngân hàng lĩnh án

Quen nhau qua nhóm ''Hội những người vỡ nợ muốn làm liều'' trên Facebook, Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Văn Tùng đã lên kế hoạch rủ nhau cùng đi cướp ngân hàng.
Bán xe cho kẻ cướp ngân hàng ở Hải Phòng, chủ cửa hàng có liên đới trách nhiệm? Quyết liệt đấu tranh với tội phạm cướp ngân hàng Đồng Nai: Khen thưởng vụ truy bắt đối tượng dùng súng cướp tiền ngân hàng

Ngày 28/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1991, ở quận Bắc Từ Liêm) tổng 30 năm tù vì tội "Cướp tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1981, ở quận Thanh Xuân) 17 năm tù vì tội "Cướp tài sản"; Nguyễn Bùi Hậu (sinh năm 1984, ở Hải Phòng) 12 năm tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 năm tù vì tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, tháng 2/2022, Hiếu và Tùng quen biết thông qua nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" trên Facebook. Do không có nghề nghiệp ổn định và nợ tiền của nhiều người, cả 2 bàn bạc chuẩn bị hung khí, công cụ phương tiện đi cướp tài sản.

Đầu tháng 3/2022, Hiếu và Tùng bàn bạc sẽ cướp tiền tại Ngân hàng VietinBank - Phòng giao dịch Tây Tồ Tây. Tùng đưa cho Hiếu 1,4 triệu đồng để mua hung khí gây án, gồm: Bật lửa hình khẩu súng đen, 2 dao nhọn, 5 đôi găng tay, khẩu trang, bộ quần áo mưa, giày vải và mũ bảo hiểm.

Sáng 7/3/2022, cả 2 hẹn nhau tại đường Hoàng Minh Thảo gần chi nhánh ngân hàng trên. Tại đây, Hiếu tháo biển và yếm xe vứt đi để tránh bị phát hiện. Sau khi trang bị xong, Tùng chở Hiếu đến ngân hàng, dựng xe máy trên vỉa hè rồi đi vào bên trong. Lúc này, tại tầng 1 có 2 nữ nhân viên ngân hàng và 1 bảo vệ, các đối tượng đã khống chế 2 người này để lấy hơn 537 triệu đồng trên bàn và trong két cho vào balo.

Sau khi cướp được tiền, cả 2 lên xe máy tẩu thoát. Đi khoảng 20m, số tiền hơn 337 triệu và khẩu súng giả bị rơi khỏi balo. Tối cùng ngày, 2 đối tượng gặp nhau để chia tiền, Hiếu lấy 92 triệu và chia cho Tùng 108 triệu. Ngày hôm sau, cả hai bị bắt giữ. Quá trình điều tra, công an phát hiện trước vụ cướp này, tối 27/2/2022, Tùng và Hiếu còn gây ra vụ cướp tiệm tạp hóa của ông H.V.T. ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội. Khi đó, Tùng đứng ngoài canh, còn Hiếu vào giả vờ hỏi mua nước ngọt rồi bất ngờ rút dao khống chế chủ tiệm.

2 bị cáo trói chủ tiệm trên giường, dán miệng không cho kêu cứu rồi lục ngăn kéo bàn thanh toán lấy 6 triệu đồng chia nhau. Trước khi tẩu thoát, Tùng hô to: ''Nhà này có người bị Covid'' nhằm để hạn chế hàng xóm sang và phát hiện sự việc.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Hiếu còn cùng với Nguyễn Bùi Hậu thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Cụ thể, thông qua một hội nhóm, Hiếu và Hậu quen biết nhau. Do đã cầm cố giấy tờ tùy thân nên Hiếu nhờ Hậu làm giả căn cước công dân, giấy phép lái xe để thuê xe ô tô, rồi cầm cố lấy tiền ăn tiêu.

Sau khi có giấy tờ giả, HIếu và Hậu thuê ôtô Honda CRV-L và ôtô Mazda CX 5, tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Sau đó, Hậu liên hệ với Phạm Thế Hùng (sinh năm 1993, quê Bắc Kạn) để đem xe đi cầm cố. Hùng thuê người khác làm giả giấy đăng ký xe để cầm cố với giá cao hơn. Trên đường Hiếu, Hậu và Hùng đem xe lên thành phố Hà Nội cầm cố, thì bị công an phát hiện.

Cơ quan điều tra xác định Hùng chỉ tham gia ở giai đoạn làm giả giấy tờ 2 ôtô, nhưng đã bị ngăn chặn. Hành vi chưa đủ cấu thành tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhưng đã có hành vi làm giả nên bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

L.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank, chi nhánh Ba Đình) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Nhung phải chấp hành án tù chung thân.
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 12/12/2025.
Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, ngày 30/9, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).
Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Vụ án tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh không chỉ là một bi kịch giao thông mà còn là một tội ác rùng rợn, thách thức lương tâm và công lý. Hành vi tàn nhẫn và vô cảm của kẻ thủ ác đã phơi bày một "luật ngầm" đáng sợ đang tồn tại trong một bộ phận giới tài xế, với triết lý lệch lạc: “Thà đi tù một lần còn hơn đền cả đời”. Dư luận đòi hỏi công lý sẽ không dung thứ cho hành vi tước đoạt mạng sống con người.
Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng biểu dương các lực lượng đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng lớn, thu giữ 535,5 kg ma túy các loại.
Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Ngày 9/9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần xét hỏi. Trước đó, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố. Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo các tỉnh, cơ quan, đơn vị, đều thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong vụ án này.
Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cùng 28 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Xem thêm
Phiên bản di động