GÓI HỖ TRỢ LÃI SUẤT 2%

Doanh nghiệp vẫn lo khó chạm tới

(LĐTĐ) Trước nhu cầu về vốn của doanh nghiệp để khôi phục sản xuất - kinh doanh hậu dịch Covid-19, mặc dù nhiều ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội đang gấp rút triển khai cho vay hỗ trợ 2% lãi suất theo quy định của Chính phủ, song đến thời điểm này, đang có nghịch lý xảy ra đó là nhiều doanh nghiệp hầu như vẫn chưa tiếp cận được.
Các ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động Giải ngân gần 32 tỷ đồng cho 1.064 đoàn viên vay vốn

Còn thiếu thông tin về gói vay hỗ trợ

Sau dịch Covid-19, lại trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang phải chịu áp lực do chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào liên tục tăng cao thì việc sớm nhận được gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi là Nghị định 31) được kỳ vọng sẽ giảm bớt được nhiều khó khăn. Gói vay hỗ trợ này sẽ giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong lĩnh vực được quy định tại Nghị định 31 không chỉ có thêm nguồn vốn để đảm bảo hoạt động kinh doanh, phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19 mà còn góp phần giảm chi phí hoạt động khi giá xăng, dầu, nguyên liệu liên tục ở mức cao trong thời gian qua.

Doanh nghiệp vẫn lo khó chạm tới
Doanh nghiệp vẫn mong chờ gói vay hỗ trợ sớm được triển khai để họ có điều kiện sản xuất- kinh doanh.

Tuy nhiên trên thực tế, nhiều doanh nghiệp cho biết rất khó tiếp cận gói vay này, thậm chí có doanh nghiệp còn chưa nắm rõ thông tin về gói vay hỗ trợ này. Ông Lê Thành Nam, Giám đốc Công ty TNHH XE Việt Nam cho biết, lãi suất tiền vay của công ty ông hiện ở mức 8%/năm và công ty cũng chưa nghe thông báo gì về chương trình hỗ trợ. Ước tính dư nợ của công ty hiện tại khoảng 20 tỉ đồng, nếu được giảm lãi suất về còn 6%/năm tương đương giảm được hơn 20 triệu đồng/tháng. Như vậy, sẽ giảm gánh nặng cho công ty bởi thời gian qua giá xăng, dầu tăng cao liên tục khiến các công ty vận tải hoạt động rất chật vật.

“Hầu hết, mọi ngành nghề đều thiệt hại do đại dịch Covid-19. Hi vọng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét mở rộng đối tượng được hỗ trợ với thủ tục đơn giản hơn để đẩy mạnh quá trình phục hồi kinh tế. Khi các ngành đều phục hồi thì tình hình hoạt động của lĩnh vực như vận tải cũng sẽ cải thiện hơn so với tình hình còn khá ảm đạm như hiện nay...”, ông Nam đề xuất.

Thậm chí, biết có gói vay hỗ trợ lãi suất 2% nhưng ông Lê Ngọc Huy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thái Bình chia sẻ: Hiện tại, công ty tôi chưa làm thủ tục gì cả vì cũng chưa rõ điều kiện cho vay cụ thể thế nào. Tôi đang giao bộ phận tài chính hỏi cụ thể từ phía ngân hàng để xem có được vay hay không. Ông Huy cũng cho hay, gần đây nhiều ngân hàng đều thông báo đã tăng lãi suất cho vay. Ví dụ trước đây, các khoản vay có lãi suất gần 7%/năm thì nay lên 8%/năm. Nếu được giảm lãi suất 2% thì doanh nghiệp sẽ còn trả 6%/năm. Về bản chất mức hỗ trợ này cũng giúp giảm chi phí tài chính cho các công ty nhưng không đúng như kỳ vọng ở mức 2% mà chỉ giảm được 1% so với năm trước, khoản tiền được giảm không quá lớn.

“Chủ yếu năm nay các doanh nghiệp chỉ vay vốn lưu động ở mức vài tỉ đồng, còn chưa mạnh dạn vay đầu tư máy móc, nhà xưởng. Số tiền vay đó nếu được giảm lãi suất cũng chỉ loanh quanh khoảng 5 - 6 triệu đồng/tháng”, ông Huy nói.

Còn bà Nguyễn Thị Cuối, Giám đốc Hợp tác xã rau hữu cơ Cuối Quý cũng cho biết, sau giai đoạn dịch Covid-19, nhiều hợp tác xã đang rất cần nguồn vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Họ mong muốn được tiếp cận các nguồn vốn vay hỗ trợ, ưu đãi thay vì phải vay theo diện cá nhân với lãi suất thông thường để có nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Bà Cuối chia sẻ, bà cũng có nghe về gói vay hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, có hỏi cán bộ ngân hàng nhưng cũng chưa rõ cụ thể thế nào. “Tôi nghe nói lĩnh vực nông nghiệp cũng nằm trong nhóm ngành được hỗ trợ lãi suất vay nên tôi muốn vay để mở rộng diện tích trồng nho. Tôi có hỏi cán bộ ngân hàng nhưng họ bảo đang chờ hướng dẫn cụ thể, nếu được giảm 2% lãi suất thì đỡ được đồng nào hay đồng đó trong lúc các chi phí đều lên cao quá”, bà Cuối nói.

Mong muốn thủ tục cho vay dễ dàng, thuận tiện

Ông Lê Cảnh Đông, Giám đốc Công ty TNHH Đông Hoa cho biết, trên thực tế, đến nay nhiều doanh nghiệp dù thuộc những ngành nghề theo Nghị định 31 nhưng vẫn chưa tiếp cận được gói vay hỗ trợ này. Điều đáng quan tâm, đa số doanh nghiệp hiện đang trong giai đoạn phục hồi sau thời gian chịu tác động bởi dịch Covid-19, đặc biệt là hiện nay giá nguyên liệu, cước vận tải tăng cao… đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp thuộc các ngành nghề được nêu, rất mong sớm tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi này để có thể thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tương tự, chủ một doanh nghiệp về vận tải kho bãi ở quận Long Biên, Hà Nội chia sẻ: Doanh nghiệp chúng tôi rất mong gói hỗ trợ này được triển khai kịp thời, có hiệu quả, đúng đối tượng để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn đúng thời điểm với các điều kiện thẩm định, vay vốn một cách phù hợp, đơn giản hóa các thủ tục.

Tương tự, bà Nguyễn Mỹ Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn du học Hạnh Nguyên bày tỏ mong muốn các ngân hàng có phương án xét duyệt cho vay phù hợp. Theo bà Hạnh, các gói hỗ trợ tín dụng, gói vay ưu đãi, trong đó có gói vay hỗ trợ với lãi suất 2% mà Nghị định 31 dành cho doanh nghiệp về mặt chủ trương là hợp lý, cần thiết.

Trên thực tế, hoạt động của nhiều công ty đang gặp khó khăn, gián đoạn bởi đại dịch Covid-19 nên việc có tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi sẽ góp phần giúp cho các doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để đảm bảo hoạt động, dần phục hồi sau những tác động của đại dịch. “Chúng tôi hy vọng các ngân hàng sẽ có phương án thẩm định, đánh giá điều kiện, phương thức cho vay một cách phù hợp, đơn giản hóa các thủ tục thẩm định, vay vốn để doanh nghiệp có thể sớm tiếp cận được gói vay này”, bà Hạnh đề xuất./.

Những lĩnh vực được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách Nhà nước theo Nghị định 31 gồm: Các ngành hàng không, vận tải kho bãi; du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống; giáo dục và đào tạo; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; xuất bản phần mềm; lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan; hoạt động dịch vụ thông tin; bao gồm cả hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế này, trừ hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ… cũng thuộc lĩnh vực được hưởng gói hỗ trợ lãi suất 2%.
H.Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Sắp xếp, xử lý tài sản công: Tiếp tục gỡ vướng chính sách

Sắp xếp, xử lý tài sản công: Tiếp tục gỡ vướng chính sách

(LĐTĐ) Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (thay thế Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ).
Tỉnh Nghệ An đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Tỉnh Nghệ An đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung vừa ký công điện yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, ban quản lý dự án và chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đồng bộ, kịp thời, hiệu quả và quyết liệt hơn nữa.
Kinh tế Việt Nam 2024: Nỗ lực phục hồi trong bối cảnh nhiều bất định

Kinh tế Việt Nam 2024: Nỗ lực phục hồi trong bối cảnh nhiều bất định

(LĐTĐ) Những “cơn gió ngược” từ kinh tế thế giới như xung đột chính trị, lạm phát và lãi suất tăng cao, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm,… đã gây những tác động bất lợi, khiến kinh tế Việt Nam giảm đà tăng trưởng một cách đáng kể, có những lúc xuống mức thấp trong nhiều năm trở lại đây.
Ngân hàng nào đang có lãi suất huy động cao nhất?

Ngân hàng nào đang có lãi suất huy động cao nhất?

(LĐTĐ) Lãi suất huy động của các ngân hàng hiện vẫn duy trì ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, vậy lãi suất ngân hàng nào cao nhất?
Vẫn tăng sốc, giá vàng nhẫn lên gần 79 triệu đồng/lượng

Vẫn tăng sốc, giá vàng nhẫn lên gần 79 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Mở cửa phiên giao dịch sáng 11/4, giá vàng miếng SJC tăng trở lại và neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng, trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng điên cuồng, tiến sát mốc 79 triệu đồng/lượng.
Nhiều ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động

Nhiều ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động

(LĐTĐ) Hôm nay (10/4), nhiều ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động, trong đó có những ngân hàng lần thứ hai điều chỉnh tăng lãi suất.
Xem thêm
Phiên bản di động