Để không còn hỏa hoạn do sự cố chập điện

(LĐTĐ) Thời gian qua, địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đáng chú ý, theo khảo sát, có hơn 60% nguyên nhân dẫn đến cháy nổ là do chập điện. Thực trạng này đang đặt ra yêu cầu bức thiết, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng ngừa.
Cháy kho hóa chất ở Long Biên: Nguyên nhân do chập điện Cảnh báo cháy do chập điện

Con số báo động

Vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ tại các kho xưởng, chung cư, nhà dân mà nguyên nhân chủ yếu là do chập cháy điện. Các vụ cháy này đã được Cảnh sát phòng cháy nỗ lực dập tắt nhưng vẫn để lại nhiều hậu quả nặng nề khiến người dân không khỏi hoang mang, lo lắng.

Để không còn hỏa hoạn do sự cố chập điện
Công tác đảm bảo an toàn cháy nổ đang được quan tâm.

Điển hình như vụ cháy kho hóa chất xảy ra ngày 30/6 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Cường Việt (phường Thượng Thanh, quận Long Biên). Được biết, theo một số nhân chứng, vào khoảng 8h ngày 30/6, một số người dân phát hiện khói đen kèm lửa lớn bốc lên từ một kho xưởng hóa chất trên địa bàn tổ 1 (phường Thượng Thanh, quận Long Biên). Đám cháy kèm nhiều tiếng nổ khiến nhiều người sợ hãi, tháo chạy ra ngoài.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã lập tức huy động hàng chục xe cứu hỏa cùng lực lượng tới hiện trường triển khai dập lửa, tìm kiếm cứu hộ. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, đến khoảng 10h ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên, các chiến sĩ vẫn phải tiếp tục phun nước làm mát, đề phòng lửa bùng phát lại.Mặc dù vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây ra thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến môi trường.Nguyên nhân của vụ cháy sau đó được xác định là do chập điện.

Trước đó, tại Hà Nội đã từng xảy ra hàng loạt các vụ cháy, nổ kho, xưởng gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, sức khỏe, tính mạng của con người mà nguyên nhân bắt nguồn từ sự cố chập cháy điện. Điển hình gần đây là vụ cháy gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội rạng sáng 12/4/2019 đã làm 8 người tử vong, thiêu rụi 4 nhà xưởng. Hay chiều 28/8, tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đã xảy ra một vụ cháy lớn gây thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng…

Theo thống kê của phòng Cảnh sát Phòng chống cháy nổ và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 268 vụ cháy. Trong đó có 5 vụ cháy lớn, 3 vụ cháy nghiêm trọng, 1 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Các vụ cháy đã làm 6 người chết, 23 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 6,2 tỷ đồng. Loại hình cơ sở xảy ra cháy chủ yếu tại nhà dân, nhà kho, xưởng sản xuất (189 vụ, chiếm 70,8% tổng số vụ cháy). Ngoài ra còn có 424 vụ chập điện trên cột, 520 sự cố (chập điện trong nhà, cháy rác, phế liệu ...). Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy nổ là do chập điện (167 vụ, chiếm 62,5% tổng số vụ cháy).

Siết chặt quản lý

Có thể thấy, thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được các lực lượng chức năng quan tâm, chú trọng, tuy nhiên để hạn chế tối đa tác hại do chập điện dẫn đến cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, việc tăng cường công tác ngăn ngừa và phát hiện, công tác chữa cháy tại chỗ rất quan trọng. Cụ thể, người dân hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng cách tuân thủ các quy định, hướng dẫn về sử dụng điện; chủ động kiểm tra tổng thể hệ thống điện trong gia đình, trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh; chú ý có các giải pháp nâng cấp, thay thế, xử lý khắc phục những nơi có nguy cơ xảy ra cháy, nổ như hệ thống đường dây dẫn, bảng điện…

Theo thống kê của phòng Cảnh sát Phòng chống cháy nổ và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 268 vụ cháy. Trong đó có 5 vụ cháy lớn, 3 vụ cháy nghiêm trọng, 1 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Các vụ cháy đã làm 6 người chết, 23 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 6,2 tỷ đồng. Loại hình cơ sở xảy ra cháy chủ yếu tại nhà dân, nhà kho, xưởng sản xuất (189 vụ, chiếm 70,8% tổng số vụ cháy). Ngoài ra còn có 424 vụ chập điện trên cột, 520 sự cố (chập điện trong nhà, cháy rác, phế liệu ...). Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy nổ là do chập điện (167 vụ, chiếm 62,5% tổng số vụ cháy).

Để giảm thiểu các vụ cháy nổ nói chung và cháy nổ do chập cháy điện nói riêng, tại Hội nghị Giao ban báo chí về công tác phòng chống cháy nổ 8 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, ông Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, cho biết, thời gian qua trong công tác phòng cháy, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác, tự phòng ngừa, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với 36.377 lượt cơ sở, trong đó, có 921 lượt kiểm tra liên ngành.Phát hiện 13.676 tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy; ra quyết định xử phạt 2.123 trường hợp với số tiền trên 12,1 tỷ đồng; tạm đình chỉ 235 lượt cơ sở; đình chỉ 171 lượt cơ sở và ban hành 3.498 công văn kiến nghị, yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, các khu dân cư xây dựng, tập huấn phương án Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn.Kết quả, đã xây dựng 1.030 phương án chữa cháy, 291 phương án cứu nạn cứu hộ; hướng dẫn các cơ sở, khu dân cư xây dựng 2.479 phương án chữa cháy và 3.078 phương án cứu nạn cứu hộ.Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã phối hợp, thực tập và hướng dẫn các cơ sở tự thực tập 16.140 phương án chữa cháy và 11.460 phương án Cứu nạn cứu hộ...

Trong những tháng tiếp theo, để hạn chế tình trạng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, phương án bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành phố, trong đó trọng tâm là chuẩn bị các điều kiện bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.Nâng cao ý thức, kiến thức về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho mọi tầng lớp nhân dân qua các hoạt động như: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đông đảo người dân trong công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, tổ chức các Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy; thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn./.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Xem thêm
Phiên bản di động