Đẩy mạnh tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng sống

Những năm qua, công tác chỉnh trang, tái thiết đô thị luôn được Thành phố Hà Nội quan tâm triển khai với nhiều chính sách và giải pháp. Nhiệm vụ này càng bài bản hơn khi được gắn với Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội qua đó đã đạt được những kết quả và sản phẩm cụ thể, đóng góp quan trọng vào xây dựng và phát triển Thủ đô theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết lần thứ 17 Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Tháo gỡ vướng mắc, sớm triển khai các dự án Metro mới trên địa bàn Thủ đô Phong cách sống năng động tại Khu đô thị kiểu mẫu Aquamarine Diễn Châu Xe buýt, metro tăng trưởng ấn tượng

Lấy lợi ích cộng đồng làm trung tâm

Hà Nội là Thủ đô, là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ của cả nước. Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Thành ủy khóa 17 đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉnh trang, phát triển, hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị theo hướng bền vững”.

Trong đó, tập trung quyết liệt để triển khai khâu đột phá là “Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô. Tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô”.

Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trên Thành ủy đã ban hành 10 Chương trình công tác, trong đó có Chương trình số 03 về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025”. Đây là chương trình khó, với 19 chỉ tiêu và 56 nhiệm vụ cụ thể, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Song, với việc triển khai bài bản, nghiêm túc, khoa học, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sau 4 năm thực hiện, chương trình đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đẩy mạnh tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng sống
Những năm qua, việc cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị gắn với bảo tồn, phát huy giá trị không gian lịch sử văn hóa, truyền thống tại khu vực nội đô lịch sử đã được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm với nhiều chính sách, giải pháp.

Theo đó, nhiều công trình, dự án quan trọng của Thành phố đã được hoàn thành, góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô. Trong đó, Thành phố đã hoàn thành xây dựng, cải tạo 62 công viên, vườn hoa, đạt 137,7% so với chỉ tiêu đề ra. Một số công trình tiêu biểu gồm: Công viên Ngọc Thụy, Công viên Long Biên, Công viên Lâm Hạ, Công viên hồ điều hòa CV1, Công viên Mai Dịch, Công viên Thiên văn học, Công viên Âm nhạc, Công viên Mễ Trì và Công viên Phùng Khoang.

Bên cạnh các dự án đã hoàn thành, Hà Nội tiếp tục chỉnh trang một số công viên lớn như Công viên Thống Nhất, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô để kết nối với không gian đi bộ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và tận hưởng không gian xanh. Đáng chú ý, thành phố đã mở rộng thêm 5 tuyến phố đi bộ, vượt chỉ tiêu đề ra, tạo không gian giao lưu văn hóa, du lịch cho người dân.

Song song với việc mở rộng không gian công cộng, công tác chỉnh trang hè đường, hạ tầng kỹ thuật đô thị cũng được triển khai mạnh mẽ. Đến nay, Thành phố đã chỉnh trang 256 tuyến phố, vượt kế hoạch 42%. Việc hạ ngầm hệ thống cáp viễn thông, điện lực trên nhiều tuyến đường cũng góp phần tạo nên diện mạo đô thị khang trang, hiện đại hơn.

Về mạng lưới nước sạch, đầu nhiệm kỳ (năm 2021) có 247/413 xã được đầu tư mạng cấp nước sạch tập trung với khoảng 975.097 hộ, đạt tỷ lệ khoảng 80% người dân nông thôn được tiếp cận sử dụng nguồn nước sạch tập trung. Hết năm 2024, tổng số xã được đầu tư mạng lưới cấp nước sạch khoảng 346/413 xã, tăng 99 xã với khoảng 186.000 hộ, tương đương khoảng 774.000 người so với đầu nhiệm kỳ, đạt tỷ lệ 95%. Hiện nay, còn 67/413 xã (tương đương khoảng 59.000 hộ dân) đang được các đơn vị cấp tập trung nguồn lực triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Đẩy mạnh tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng sống
Những chính sách đặc thù trong Luật Thủ đô 2024 và 2 bản Quy hoạch chung đã góp phần tháo gỡ những “nút thắt” tưởng chừng như không thể.

Về chỉ tiêu chỉnh trang hè, đường phố trên địa bàn 12 quận với 180 tuyến, theo kết quả rà soát, báo cáo của các đơn vị, hiện nay số tuyến các quận đề xuất chỉnh trang hè, đường phố là 311 tuyến. Lũy kế thực hiện từ năm 2021 đến nay đã chỉnh trang hè, đường phố 256/311 tuyến. So với chỉ tiêu Chương trình là chỉnh trang hè, đường phố trên địa bàn 12 quận với 180 tuyến thì hiện nay đã vượt chỉ tiêu với 256/180 tuyến (đạt 142% so với kế hoạch).

Ngoài ra, Thành phố cũng đã xây mới và cải tạo được 25 chợ so với kế hoạch của Chương trình là đầu tư xây dựng 20 chợ; xây dựng 20 tuyến đường giao thông hạ tầng khung tại các huyện có đề án lên quận, hiện đã có 20 dự án khả thi. Như vậy có thể thấy các mục tiêu hoàn thành của Chương trình 03 của Thành uỷ Hà Nội đều gắn liền với đời sống dân sinh, đặt lợi ích cộng đồng làm trung tâm.

Tháo gỡ điểm nghẽn

Một trong những mục tiêu trọng điểm của Hà Nội là phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Trong thời gian qua, nhiều dự án lớn đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. Một số công trình tiêu biểu gồm: Tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội; Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3; Cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch; Đường Âu Cơ đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân; Cầu Vĩnh Tuy 2. Cùng với đó, Thành phố cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đồng thời chuẩn bị đầu tư các tuyến đường quan trọng như kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3.

Thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Hiện nay, 100% hộ dân đô thị và 95% hộ dân khu vực nông thôn đã được cung cấp nước sạch. Tỷ lệ xử lý nước thải đô thị đạt 40,8% và dự kiến sẽ tăng lên 50% vào cuối năm 2025 khi hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đi vào vận hành.

Cần phải khẳng định, nếu không có sự quyết liệt trong triển khai thực hiện và sự quyết tâm từ địa phương một số nhiệm vụ rất khó hoàn thành, các địa phương không thể có được diện mạo thay đổi như hôm nay, như: Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, cải tạo chỉnh trang hồ Đống Đa, địa chỉ số 6 Đào Duy Anh từ bãi đất bỏ hoang đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện chỉnh trang đô thị; phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết… Hay việc phát triển các tuyến phố đi bộ ở các quận, huyện; xây dựng công viên tại quận Hà Đông, công viên Phùng Khoang, hồ điều hòa Mai Dịch, dự án đường 2.5.

Đẩy mạnh tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng sống
Nhiều công trình, dự án quan trọng của Thành phố đã được hoàn thành, góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô.

Đặc biệt, Hà Nội đang tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các dự án lớn như đường sắt đô thị, các cây cầu vượt sông Hồng gồm: Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng và các dự án xử lý rác thải, nước thải, cải thiện môi trường các dòng sông Tô Lịch; chỉnh trang cải tạo không gian công cộng khu vực Hồ Gươm…

Kết quả tích cực này là minh chứng cho việc Thành phố đã vận dụng được những chính sách đặc thù trong Luật Thủ đô 2024 và 2 bản Quy hoạch Chung để tháo gỡ những “nút thắt” tưởng chừng như không thể. Thậm chí, ngay cả những đồ án cải tạo chung cư cũ tưởng chừng như bế tắc cũng đang được “làm mới” lại theo các phương án TOD - mô hình phát triển đô thị tập trung quanh các điểm trung chuyển giao thông công cộng.

Theo TS Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc tại Việt Nam với tỷ lệ đô thị hóa dưới 50%, Hà Nội hiện đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng của quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Cách hiệu quả nhất để giải quyết những cơ hội và thách thức trong phát triển Hà Nội là thúc đẩy áp dụng các giải pháp xanh, thông minh và đổi mới với công nghệ kỹ thuật cao và công nghệ kỹ thuật số.

Đến nay Chương trình 03-CTr/TU đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành 9/19 chỉ tiêu; dự kiến tổng số chỉ tiêu hoàn thành đến cuối nhiệm kỳ 14/19; còn 5/19 chỉ tiêu còn khó khăn, vướng mắc nhưng cũng đã được tháo gỡ phần nào khi cụ thể hoá theo Luật Thủ đô và 2 Quy hoạch chung.
Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động