Dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Đảng bộ và ngành Ngoại giao

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngày 15/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I là Đại hội mở ra giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ Bộ Ngoại giao, một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ và ngành Ngoại giao.
Nỗ lực hợp tác, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững Việt Nam kêu gọi triển khai hợp tác Mê Kông - Nhật Bản theo tư duy mới, sáng tạo và thích ứng Hợp tác kinh tế là động lực quan trọng cho quan hệ giữa ASEAN với các đối tác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 300 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, phẩm chất và ý chí của gần 12.000 đảng viên trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Đảng bộ và ngành Ngoại giao
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, tình hình quốc tế trải qua những biến động lớn, sâu sắc, có nhiều diễn biến mới, phức tạp hơn, bên cạnh cơ hội, thuận lợi lớn, có nhiều khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn, tác động mạnh mẽ và nhiều chiều đến an ninh, phát triển của đất nước và công tác của Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, Đảng bộ Bộ Ngoại giao quán triệt sâu sắc, bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống vẻ vang của ngoại giao cách mạng Việt Nam, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, triển khai đồng bộ, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng ngành Ngoại giao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đóng góp vào thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của công tác đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ cùng các cấp, các ngành chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nổi bật là, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu rộng, đẩy mạnh cụ thể hóa đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng thành các chủ trương, chiến lược, định hướng, chính sách quan trọng về đối ngoại; triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên tất cả các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân; mở rộng, nâng tầm, nâng cấp và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống; nâng tầm đối ngoại đa phương, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước; trên cơ sở đó, đã kiến tạo và củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành Ngoại giao đạt kết quả toàn diện. Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc được đổi mới mạnh mẽ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên các cấp ngày càng nâng cao; bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường.

Đặc biệt, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc hợp nhất với Đảng ủy Ngoài nước, Ban Đối ngoại Trung ương, tiếp nhận một phần chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương tinh gọn bộ máy, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và thông suốt.

Dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Đảng bộ và ngành Ngoại giao
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Đại hội.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, thực hiện Chỉ thị số 45 ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch 07 của Đảng ủy Chính phủ, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã nỗ lực với quyết tâm cao lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị, hoàn thành tổ chức đại hội của hơn 500 tổ chức Đảng ngoài nước và 27 tổ chức Đảng trong nước. Công tác nhân sự, văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ đúng kế hoạch đã đề ra.

Trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đúc kết các bài học kinh nghiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I sẽ thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong tình hình mới nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, xây dựng Đảng bộ và ngành Ngoại giao vững mạnh toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.

Đại hội cũng kiểm điểm sâu sắc, toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ vừa qua; đánh giá khách quan nguyên nhân và bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó đề ra biện pháp phát huy thành tựu đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế để nâng cao hơn nữa sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Bộ Ngoại giao hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, Đại hội tiếp tục phát huy trí tuệ để đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. “Đặc biệt, Đại hội sẽ lĩnh hội, tiếp thu các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để hoàn thiện các văn kiện, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm thực hiện thắng lợi các trọng trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước tin cậy giao cho Đảng bộ Bộ Ngoại giao”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Đảng bộ và ngành Ngoại giao
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I.

Khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I là Đại hội mở ra giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ Bộ Ngoại giao, một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ và ngành Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết thêm, Đại hội diễn ra vào thời điểm Đảng bộ và chính quyền trong ngành Ngoại giao đang hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao và 80 năm Quốc khánh 2/9.

“Với niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với chủ đề và phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Đột phá - Trách nhiệm - Kỷ cương”, toàn thể Đảng bộ Bộ Ngoại giao đoàn kết một lòng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát huy truyền thống vẻ vang và vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại, quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, xây dựng Đảng bộ và ngành Ngoại giao vững mạnh toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đóng góp xứng đáng vào thực hiện thắng lợi tầm nhìn, mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động