Đánh thức ước mơ, sáng tạo trong mỗi học sinh

Qua những năm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đội ngũ nhà giáo Thủ đô ngày càng chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động rèn luyện, tu dưỡng đạo đức về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong việc dạy và học…
Xây dựng nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của Thủ đô ngàn năm văn hiến từ phong trào “Người tốt, việc tốt” Lan tỏa rộng khắp phong trào “Người tốt, việc tốt” Hà Nội phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2024

Cô giáo của những dự án học tập

Không chỉ lên lớp với những bài giảng trong sách giáo khoa, cô giáo Trần Thị Mai Trang, Trường Tiểu học Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) còn giúp các em học sinh tiếp cận nhiều điều mới mẻ. Cô đã hướng dẫn các em biết bảo vệ môi trường qua việc làm các đồ tái chế, làm phim hoạt hình…, “đánh thức” ước mơ, sáng tạo trong các em.

Từ thời trẻ đã mơ ước được đứng trên bục giảng, cô giáo Trần Thị Mai Trang quyết định thi vào Khoa Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Được làm công việc mình yêu thích, cho nên mỗi ngày đến trường giảng dạy, tiếp xúc với những em nhỏ, cô giáo Mai Trang luôn tìm thấy niềm vui.

Đánh thức ước mơ, sáng tạo trong mỗi học sinh
Cô giáo Trần Thị Mai Trang.

Từ những trải nghiệm của mình, cộng với việc tìm hiểu, nghiên cứu những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, cô Trang không chỉ giảng dạy những kiến thức trong sách giáo khoa, mà còn mở rộng phạm vi tìm hiểu cho các em trong các lĩnh vực khác.

Cô chia sẻ: “Bản thân tôi luôn tâm đắc với câu nói của nhà giáo dục - nhà diễn giả nổi tiếng William A. Ward: “Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”. Do đó, tôi luôn nghĩ mình phải cố gắng làm sao để không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn định hướng cho các em có ham mê học tập, khám phá”.

Ở bậc tiểu học, việc tạo cho các em niềm say mê học hỏi, tìm tòi không phải đơn giản vì các em đang ở lứa tuổi mải chơi. Trong khi giáo viên tiểu học cùng lúc phải dạy nhiều môn, cô giáo Trang đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao tạo cho các em tiếp cận với những “chân trời mới” một cách hợp lý nhất.

Với sự hỗ trợ của Ban Giám hiệu, cô giáo Trần Thị Mai Trang đã triển khai Dự án “Chúng em tái chế”, dự án “Đèn lồng trong mắt em - Làm đèn lồng bằng vật liệu tái chế” hay dự án “Khám phá Khoa học - Làm thí nghiệm không khó”… Trong đó, các dự án “Chúng em tái chế”, “Làm đèn lồng bằng vật liệu tái chế” nhằm nâng cao nhận thức của các em về bảo vệ môi trường và tác hại của rác thải khó phân hủy.

Để phù hợp lứa tuổi học mà chơi, cô Trang đã biến dự án “Chúng em tái chế” thành một show diễn thời trang tái chế tại trường. Trong khi đó, dự án đèn lồng giúp các em học sinh tự hào với cha mẹ, bạn bè vì có thể tự tay làm được những chiếc đèn lồng để chơi Trung thu, để thắp sáng nhân dịp Tết Nguyên đán.

Đánh thức ước mơ, sáng tạo trong mỗi học sinh
Cô giáo Trần Thị Mai Trang luôn truyền cảm hứng tích cực cho các em học sinh say mê học tập, khám phá.

Nhiều phụ huynh gọi cô giáo Trần Thị Mai Trang bằng cái tên thân mật “Cô Trang dự án”, vì vừa kết thúc hoạt động này, cô lại nghĩ ra dự án khác. Trong đó, dự án Học Tiếng Việt qua nghệ thuật làm kịch rối của cô Trang đã giúp học sinh thêm yêu thích tiếng Việt và say mê tìm hiểu nghệ thuật dân gian. Đặc biệt dự án “Làm phim hoạt hình không khó” do cô khởi xướng, xây dựng đã tích hợp liên môn: Tiếng Việt, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tin học - Công nghệ.

Dự án này giúp các em thực hành và sáng tạo cùng lúc nhiều môn học cho nên khi triển khai, các bậc cha mẹ hết sức ủng hộ và còn hỗ trợ các con thực hiện các đoạn phim của mình. Nhiều dự án của cô Trang ban đầu chỉ dừng ở lớp cô chủ nhiệm, nhưng sau đó đã lan tỏa sang nhiều lớp học khác do hàm chứa nhiều tác dụng thực tế, kích thích sáng tạo. Điển hình như dự án “Làm phim hoạt hình không khó”, “Học Tiếng Việt qua nghệ thuật”…

Cô Trang chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm là mình cần đem đến cái gì mới mẻ cho các em, chân trời tri thức rất rộng lớn, mình chỉ có thể đem đến cho các em kiến thức giới hạn, nhưng khi đánh thức niềm say mê, thì các em sẽ tự chủ trong khám phá. Do đó, tôi luôn thấy vui mỗi khi tìm ra được cách để giúp các em say mê, khám phá”.

Với những đóng góp trên, năm 2022, cô giáo Trần Thị Mai Trang đã vinh dự được nhận danh hiệu “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ VI của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Vừa mới đây, cô đã được trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố năm 2023.

Nữ giáo viên thể dục có tấm lòng thiện nguyện

Cùng được trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố năm 2023 là cô giáo Mai Lan Anh. Cô Mai Lan Anh là giáo viên thể dục của Trường Tiểu học Tô Hoàng. Cô luôn nhiệt tình và tận tụy trong công việc. Những tiết học thể dục của cô luôn khiến cho học sinh hứng thú, yêu thích, mong chờ được lên lớp.

Đánh thức ước mơ, sáng tạo trong mỗi học sinh
Cô giáo Mai Lan Anh chỉ về tấm hình cô tham gia hiến máu tình nguyện.

Không chỉ là một cô giáo trẻ say mê, yêu nghề, cô Mai Lan Anh còn có tài năng thổi hồn vào những tiết học thể dục khiến cho môn học không còn nhàm chán với những động tác đơn điệu, khô khan vốn có. Những bài học khởi động, những động tác kỹ thuật tưởng chừng như gây khó khăn cho học sinh thì đối với cô lại trở nên dễ dàng khi cuốn học sinh vào các hoạt động học tập học mà như chơi, chơi mà lại là học.

Bởi thế, những bài thể dục giữa giờ, những bài tập vận động học sinh như được tham gia một chương trình đồng diễn vừa vui vừa khỏe vừa được giải phóng những năng lượng tích tụ sau những bài học trên lớp.

Cô Mai Lan Anh thường đi đầu trong các hoạt động và phong trào thể dục thể thao của Trường Tiểu học Tô Hoàng. Bản thân là một giáo viên thể dục, cô luôn có ý thức rèn luyện sức khỏe và tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao của ngành, của quận phát động. Khác với bề ngoài rắn rỏi thường thấy ở một giáo viên thể chất, cô Lan Anh có một sức khỏe dẻo dai, linh hoạt, nhanh nhẹn.

Từ dáng vẻ “khô cứng” vốn có ban đầu của một giáo viên dạy môn đặc thù, cô đã tự rèn luyện để bản thân “mềm mại” hơn, xứng đáng với sự tin tưởng và kì vọng của tập thể nhà trường khi được lựa chọn tham gia cuộc thi Giáo viên tài năng duyên dáng cấp trường và cấp quận. Cô đã đem về niềm tự hào cho tập thể Nhà trường với giải Ba chung khảo hội thi giáo viên tài năng duyên dáng cấp cụm.

Dù cuộc sống của một giáo viên dạy môn thể chất như cô khá vất vả nhưng cô vẫn sắp xếp thời gian cùng tham gia hoạt động thiện nguyện như: Nấu cơm 5K, hiến máu nhân đạo, tham gia tặng quà cho bệnh nhân xóm chạy thận Lê Thanh Nghị,… Năng lượng tích cực và tấm gương của cô đã góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp trong tập thể giáo viên nhà trường và cho mọi người.

Phúc Chương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lộ trình chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải tại TP.HCM

Lộ trình chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã và đang triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng chuyển đổi xanh trong giao thông vận tải.
Đại hội Công đoàn cơ sở phường Nghĩa Đô: Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

Đại hội Công đoàn cơ sở phường Nghĩa Đô: Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

91/91 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn phường Nghĩa Đô đã tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả này phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng bộ từ cơ sở, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, chăm lo hiệu quả hơn cho đoàn viên và người lao động trong nhiệm kỳ mới.
Học sinh hào hứng tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức dân số, sức khỏe sinh sản

Học sinh hào hứng tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức dân số, sức khỏe sinh sản

Ngày 15/12, Chi Cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) xã Thiên Lộc tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên trong trường học.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Các tổ chức tôn giáo đóng góp quan trọng trong xây dựng, phát triển Thủ đô

Các tổ chức tôn giáo đóng góp quan trọng trong xây dựng, phát triển Thủ đô

Ngày 16/12, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã gặp mặt đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Phường Hai Bà Trưng: 118/118 Công đoàn cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phường Hai Bà Trưng: 118/118 Công đoàn cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Với tinh thần chủ động, quyết liệt ngay từ những ngày đầu thành lập, Công đoàn phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã hoàn thành 100% Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 đúng tiến độ. Kết quả 118/118 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội không chỉ khẳng định vai trò chỉ đạo hiệu quả của Công đoàn phường mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ hơn 13.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn.
Tỷ giá USD hôm nay (16/12): Giá USD "chợ đen" tăng, tại các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm

Tỷ giá USD hôm nay (16/12): Giá USD "chợ đen" tăng, tại các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm

Tỷ giá USD hôm nay (16/12/2025) ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các kênh giao dịch. Trên thị trường tự do, đồng USD bật tăng trở lại sau phiên điều chỉnh trước đó, trong khi tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tiếp tục xu hướng giảm nhẹ. Đáng chú ý, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn đi xuống, hiện ở mức 25.141 đồng/USD.

Tin khác

Đại hội Công đoàn cơ sở phường Nghĩa Đô: Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

Đại hội Công đoàn cơ sở phường Nghĩa Đô: Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

91/91 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn phường Nghĩa Đô đã tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả này phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng bộ từ cơ sở, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, chăm lo hiệu quả hơn cho đoàn viên và người lao động trong nhiệm kỳ mới.
Phường Hai Bà Trưng: 118/118 Công đoàn cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phường Hai Bà Trưng: 118/118 Công đoàn cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Với tinh thần chủ động, quyết liệt ngay từ những ngày đầu thành lập, Công đoàn phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã hoàn thành 100% Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 đúng tiến độ. Kết quả 118/118 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội không chỉ khẳng định vai trò chỉ đạo hiệu quả của Công đoàn phường mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ hơn 13.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn.
Phường Kiến Hưng: Chuẩn hóa nghiệp vụ, tăng minh bạch tài chính Công đoàn cơ sở

Phường Kiến Hưng: Chuẩn hóa nghiệp vụ, tăng minh bạch tài chính Công đoàn cơ sở

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS) theo đúng quy định, thích ứng với những thay đổi trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, vừa qua, Công đoàn phường Kiến Hưng (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính Công đoàn năm 2025 cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Tết Dương lịch 2026, người lao động được nghỉ 1 ngày

Tết Dương lịch 2026, người lao động được nghỉ 1 ngày

Tết Dương lịch năm 2026, ngày 1/1/2026 rơi vào thứ Năm, áp theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động cả nước sẽ được nghỉ 1 ngày.
Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Ngọc Sơn BR lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Ngọc Sơn BR lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Công ty TNHH Ngọc Sơn BR vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Cầu Giấy: 100% Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Cầu Giấy: 100% Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tính đến thời điểm hiện tại, 140/140 Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường Cầu Giấy đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đúng tiến độ, quy trình, đảm bảo yêu cầu về nội dung và chất lượng.
Viên chức được góp vốn, quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bệnh viện, cơ sở giáo dục

Viên chức được góp vốn, quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bệnh viện, cơ sở giáo dục

Luật Viên chức 2025 vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 đã sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới quan trọng. Trong đó, Luật mới đã mở rộng các hành vi bị nghiêm cấm, quyền của viên chức, tuyển dụng viên chức…
Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà Hà Nội: Khẳng định vai trò chỗ dựa của người lao động

Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà Hà Nội: Khẳng định vai trò chỗ dựa của người lao động

Vừa qua, Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đơn vị thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2025, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Phường Tây Hồ hoàn thành 100% Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phường Tây Hồ hoàn thành 100% Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030

Với 118 Công đoàn cơ sở và hơn 8.000 đoàn viên đang sinh hoạt, phường Tây Hồ (thành phố Hà Nội) đã hoàn tất toàn bộ đại hội, hội nghị Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 đúng kế hoạch đề ra. Kết quả này không chỉ thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của các đơn vị mà còn đánh dấu đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động trên địa bàn phường.
Về quê đón Tết và bài toán chi tiêu của người lao động

Về quê đón Tết và bài toán chi tiêu của người lao động

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày mang đến niềm mong chờ đoàn tụ cho hàng triệu người lao động xa quê nhưng cũng kéo theo nỗi lo lớn về chi phí đi lại. Giá vé máy bay, tàu hỏa, xe khách đồng loạt tăng cao, nhiều tuyến nhanh chóng khan hiếm vé “giờ đẹp”, khiến hành trình về quê ăn Tết của không ít công nhân, người lao động trở thành bài toán chi tiêu đầy áp lực, buộc họ phải chấp nhận đánh đổi giữa tiền bạc, thời gian và sức khỏe chỉ để được sum vầy bên gia đình.
Xem thêm
Phiên bản di động