Đảng bộ huyện Quốc Oai khai mạc Đại hội lần thứ XXIII

(LĐTĐ) Với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, phát triển", sáng nay (22/7), Đảng bộ huyện Quốc Oai khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội.
Thanh Oai sẵn sàng cho kỳ đại hội thành công
Hà Nội sẽ kết hợp giữa “diện” và “điểm” trong công tác dân vận
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”

Phát biểu khai mạc, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai (khóa XXII) Nguyễn Văn Thọ cho biết, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ - Phát triển”, Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của huyện Quốc Oai trong 5 năm tới.

4311 received 582271099346748 1
Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Trong đó, Đại hội sẽ thảo luận, thống nhất các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ với quyết tâm: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, sáng tạo, đổi mới, vươn lên đưa huyện Quốc Oai phát triển nhanh và bền vững”.

Chúc mừng Đại hội, đại diện Đoàn đại biểu nhân dân các dân tộc huyện Quốc Oai khẳng định lòng tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng; ra sức phát huy truyền thống yêu nước, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện trở thành hiện thực; sớm đưa huyện Quốc Oai trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII tại Đại hội, đồng chí Phùng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (khóa XXII), Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc; phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh; lựa chọn đúng và trúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lãnh đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện cùng chung sức, đồng lòng vượt lên khó khăn, thử thách, thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ.

Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11,7%/năm, đạt chỉ tiêu đề ra; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng và tích cực, nhanh hơn mục tiêu đề ra, trong đó lĩnh vực dịch vụ, thương mại có tốc độ tăng trưởng cao nhất, bình quân 14%/năm. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân hiện đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 86,4% so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,2%...

4306 received 205228737576063 1
Quang cảnh Đại hội

Theo đồng chí Phùng Văn Dũng, dấu ấn nổi bật nhất trong nhiệm kỳ 2015-2020 là huyện đã đầu tư hơn 4.380 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn. Nhờ đó, đến hết năm 2017, huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2018, được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới, hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch...

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, huyện Quốc Oai đặc biệt chú trọng đến công tác chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ được coi là khâu đột phá, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 819 tổ chức Đảng; giám sát 242 tổ chức và 66 đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm 11 tổ chức và 43 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt Đảng 6 đảng viên vi phạm pháp luật...

“Với những kết quả đó, Đảng bộ huyện Quốc Oai 3 năm được tặng Cờ thi đua xuất sắc của thành phố; 2 năm được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; năm 2019 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba...”, đồng chí Phùng Văn Dũng cho biết.

Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Quốc Oai xác định tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung phát triển nhanh, bền vững về kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng đô thị. Đảng bộ huyện cũng tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đặc biệt, sẽ nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

4308 received 402060104088534 1
Đại diện Đoàn đại biểu nhân dân các dân tộc huyện Quốc Oai chúc mừng Đại hội

Trong đó, huyện Quốc Oai phấn đấu trong 5 năm tới, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 11% trở lên và đạt 57% trong cơ cấu giá trị sản xuất. Huyện cũng chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Cùng với đó, Quốc Oai tập trung nguồn lực nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Mục tiêu đến năm 2025, huyện sẽ có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, huyện phát triển hạ tầng nông thôn theo hướng đô thị; hướng tới xây dựng trung tâm huyện trở thành đô thị sinh thái, đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, huyện Quốc Oai cũng sẽ tiếp tục xây dựng Đảng bộ huyện thực sự trong sạch, vững mạnh; Thường xuyên thực hiện tốt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên...

“Nhiệm vụ phía trước rất nặng nề nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai quyết tâm phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Quốc Oai phát triển nhanh, bền vững và giàu đẹp”, đồng chí Phùng Văn Dũng nhấn mạnh.

Chiều 21/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị. Tham dự có 198 đại biểu chính thức đại diện cho 7.911 đảng viên, thuộc 44 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện Quốc Oai. Trong phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình đại hội phiên chính thức và các nội dung quan trọng khác. Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai dự kiến làm việc đến ngày 23/7.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Xem thêm
Phiên bản di động