Đại hội Đảng bộ phường Nghĩa Đô lần thứ I: Xây dựng phường thành nơi đáng sống

Ngày 15/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nghĩa Đô lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra trọng thể. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ đặt mục tiêu xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh, phát triển đô thị thông minh - xanh, hiện đại, đáng sống.
Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc cử tri tại 3 phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa Đại hội Đảng bộ UBND phường Nghĩa Đô: Quyết tâm xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả Phường Nghĩa Đô biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Nghĩa Đô đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn bộ 147 tổ chức Đảng (60 tổ chức cơ sở và 87 chi bộ tổ dân phố) duy trì sinh hoạt nền nếp; 100% chi bộ thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”.

Đại hội Đảng bộ phường Nghĩa Đô lần thứ I: Xây dựng phường thành nơi đáng sống
Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Kinh tế địa phương phát triển ổn định, cơ cấu dịch chuyển đúng hướng dịch vụ - thương mại; tổng thu ngân sách 2020 - 2025 đạt 287,652 triệu đồng, bằng 111,7% kế hoạch. Văn hóa - xã hội khởi sắc: Tỷ lệ “Gia đình văn hóa” đạt 92%, “Tổ dân phố văn hóa” duy trì 90%/năm; nhiều công trình trường học, trạm y tế, nhà họp tổ dân phố được xây mới hoặc cải tạo. Giáo dục giữ vững vị trí dẫn đầu thành phố về tỷ lệ học sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông suốt 17 năm liên tiếp; y tế đạt chuẩn quốc gia; an sinh xã hội được bảo đảm, không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Quốc phòng - an ninh giữ vững; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển mạnh; phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được chú trọng với 87 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, 312 điểm chữa cháy công cộng.

Đảng bộ phường Nghĩa Đô đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025 - 2023 xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đảng bộ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, có phẩm chất, năng lực, uy tín; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, bảo đảm mọi quyết sách vì lợi ích của nhân dân.

Cùng với đó, phường tập trung quản lý, quy hoạch hạ tầng đô thị gắn với phát triển đô thị thông minh, xanh; ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đặc biệt tại các khu tập thể, chung cư cũ; phát triển đô thị hài hòa với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng không gian sống.

Kinh tế được định hướng phát triển bền vững, lấy thương mại - dịch vụ làm động lực; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển theo Nghị quyết 68-NQ/TW; tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng hoạt động, đổi mới sáng tạo.

Đại hội Đảng bộ phường Nghĩa Đô lần thứ I: Xây dựng phường thành nơi đáng sống
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đảng bộ bảo đảm an sinh xã hội; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nâng cao chất lượng lực lượng Công an, dân quân; chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, tệ nạn xã hội; xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp từ cơ sở; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Ba khâu đột phá được xác định gồm: xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, năng lực, trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; phát triển hạ tầng hiện đại, thông minh, kết nối liên thông; gắn hạ tầng với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, Đảng bộ chú trọng khai thác giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng không gian công cộng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; khuyến khích mô hình sáng tạo, dịch vụ tiện ích, tạo môi trường sống an toàn, nghĩa tình.

Đại hội Đảng bộ phường Nghĩa Đô lần thứ I: Xây dựng phường thành nơi đáng sống
Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chúc mừng thành công của Đại hội và ghi nhận những kết quả nổi bật của Nghĩa Đô trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá cao sự linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ trong vận dụng chủ trương, chính sách vào thực tiễn; nỗ lực vượt khó, đoàn kết, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị; nâng cao đời sống nhân dân; đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Thủ đô.

Đồng chí nhấn mạnh, giai đoạn 2025 - 2030 mở ra thời cơ mới nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi Nghĩa Đô phải bứt phá mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực. Đảng bộ cần phát huy tiềm năng, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân; tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyết liệt, khoa học, với phân công rõ ràng, cụ thể.

Phường cần tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, lấy thương mại - dịch vụ làm động lực, chú trọng lĩnh vực ẩm thực, du lịch đô thị; hình thành tuyến phố ẩm thực, không gian trải nghiệm văn hóa; hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội. Song song, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch; đầu tư đồng bộ, hiện đại hạ tầng kỹ thuật - xã hội; giải quyết dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; mở rộng không gian công cộng; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Đại hội Đảng bộ phường Nghĩa Đô lần thứ I: Xây dựng phường thành nơi đáng sống
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn phát biểu khai mạc Đại hội.

Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ xuyên suốt; chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời mâu thuẫn ngay từ cơ sở; tăng cường phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt tại chung cư cũ, chung cư mini; xử lý nghiêm vi phạm; nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ. Cùng với đó, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nền tảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu.

Đồng thời Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động khả thi; kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân phát huy đoàn kết, khát vọng phát triển, đưa Nghĩa Đô trở thành điểm sáng của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Tại Đại hội, Đảng bộ phường Nghĩa Đô đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó đồng chí Nguyễn Hồng Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Đô nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động