Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Thanh lần thứ I: Khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ và bền vững

Sáng 2/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Thanh (thành phố Hà Nội) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, dân chủ. Đây là Đại hội đầu tiên sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, đánh dấu bước phát triển mới của xã Đại Thanh.
Quyết liệt xử lý vi phạm trật tự xây dựng dọc tuyến đường Đại Thanh Xã Đại Thanh: Phát huy cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo Xã Đại Thanh: Xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, gần dân

Dự đại hội có các đại biểu: Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; các đồng chí lãnh đạo các Ban của Thành ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố Hà Nội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đặt mục tiêu phát huy truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của toàn hệ thống chính trị, quyết tâm xây dựng xã Đại Thanh phát triển bền vững, hiện đại, văn minh.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Đặng Đức Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đại Thanh cho biết: Đảng bộ xã Đại Thanh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 156 đại biểu đại diện cho trên 2.900 đảng viên. Đại hội cũng trân trọng đón các đồng chí lãnh đạo Thành phố, các sở, ban, ngành, các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo huyện, xã qua các thời kỳ và các đại biểu đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về dự.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Thanh lần thứ I: Khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ và bền vững
Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố thay mặt lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng đại hội.

Chính quyền và nhân dân xã đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ do nghị quyết đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Kinh tế, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thường giữ vững. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường, niềm tin của nhân dân với đảng, với chính quyền được củng cố và nâng lên.

Đảng bộ xã Đại Thanh xác định quyết tâm chính trị, tư tưởng chỉ đạo và định hướng cho sự phát triển của xã giai đoạn 2025-2030, đó là: Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Đại Thanh anh hùng, đoàn kết. Đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ thống chính trị xã tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Đại hội nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra kinh nghiệm thiết thực, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển xã Đại Thanh trong 5 năm tới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Thanh lần thứ I: Khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ và bền vững
Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Đặng Đức Quỳnh cũng đề nghị các vị đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp cao nhất cho sự thành công của đại hội với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Thị Vân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Thanh tóm tắt báo cáo chính trị, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Thanh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Báo cáo nêu bật: Xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội được thành lập theo Nghị quyết số 1656 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Hữu Hòa, Tả Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh; một phần diện tích và dân số của xã Tam Hiệp, Thị trấn Văn Điển (thuộc huyện Thanh Trì cũ) và phường Kiến Hưng (thuộc quận Hà Đông cũ).

Đảng bộ các xã, thị trấn trước khi sáp nhập thành xã Đại Thanh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; song, Đảng bộ các xã, thị trấn (cũ) đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi, hoàn thành toàn diện những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, phương pháp làm việc của cấp ủy đổi mới, hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát, dân vận được nâng cao chất lượng. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, điều hành được thúc đẩy mạnh mẽ.

Về phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương duy trì tăng trưởng khá dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt trên 4.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 82 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: dịch vụ chiếm 50,8%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 38,6%, nông nghiệp giảm còn 10,6% nhưng vẫn duy trì các vùng lúa chất lượng cao. Nhiều làng nghề như Rượu làng Ngâu, miến dong Hữu Hòa tiếp tục được bảo tồn và phát triển.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Thanh lần thứ I: Khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ và bền vững
Đoàn Chủ tịch đại hội.

Công tác tài chính - ngân sách được triển khai hiệu quả; thu ngân sách hằng năm vượt kế hoạch (đạt 114,5%), chi ngân sách tiết kiệm, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh. Xã tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã thành phường, duy trì và nâng cao tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường được triển khai quyết liệt. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục, chăm sóc sức khỏe được quan tâm. Hệ thống trường lớp được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Toàn xã có 19/20 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 11 trường đạt mức độ 2. Chất lượng giáo dục được nâng cao, tỷ lệ học sinh giỏi, đỗ đại học ngày càng tăng.

Công tác dân số - y tế, phòng chống tệ nạn xã hội, an sinh xã hội, chính sách người có công… được triển khai hiệu quả. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, sát dân, hiệu quả.

An ninh - quốc phòng được giữ vững. Các xã tiền thân như Vĩnh Quỳnh, Hữu Hòa, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thị trấn Văn Điển đạt chuẩn đô thị văn minh.

Định hướng nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Trần Thị Vân nhấn mạnh: Tập trung vận dụng linh hoạt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, phát huy sức mạnh nội sinh từ văn hóa và con người; lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ làm động lực phát triển. Cùng với đó, ưu tiên xây dựng hạ tầng giao thông, kỹ thuật - xã hội theo hướng đô thị văn minh; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm - tầm - tài. Chăm lo tốt đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Thanh lần thứ I: Khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ và bền vững
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Thanh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cán bộ có năng lực, phẩm chất, gần dân, vì dân phục vụ. Huy động tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội bền vững. Nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng nhanh, chuyển đổi số toàn diện, cụ thể hóa 4 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thành ủy vào thực tiễn. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện quan trọng, dấu mốc lịch sử đặc biệt của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã Đại Thanh. Thay mặt lãnh đạo Thành phố và Đoàn Công tác số 2 Đảng ủy Thành phố, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai đã gửi lời chúc mừng đại hội.

Để phát huy vai trò, vị thế không gian phát triển mới của xã Đại Thanh trong xu thế phát triển mạnh mẽ của Thủ đô và đất nước, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị: Các đại biểu tham dự đại hội tiếp tục làm sâu sắc thêm Chủ đề nêu trong Báo cáo chính trị là: “Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Đại Thanh anh hùng; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng hệ thống chính trị xã tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ, bền vững vì hạnh phúc nhân dân”.

Đồng thời, đồng chí lưu ý thêm một số vấn đề trọng tâm: Thứ nhất, trên cơ sở đánh giá đúng thời cơ, thuận lợi, khó khăn thách thức, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm đã có, xã cần rà soát kỹ các quy hoạch phân khu trên địa bàn để có quyết tâm cao vượt qua những khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong 5 năm tới. Có giải pháp cụ thể, quyết liệt để khơi dậy khát vọng phát triển, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực trên địa bàn để ưu tiên đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông và hạ tầng về văn hóa - xã hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Thanh lần thứ I: Khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ và bền vững
Tại phiên trù bị, đại biểu biểu quyết thông qua các văn kiện quan trọng.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với đảm bảo an sinh xã hội. Quan tâm, tạo điều kiện để thu hút nhà đầu tư để phát triển các khu đô thị mới, đồng thời phát triển kinh tế truyền thống, khai thác, phát huy những thế mạnh của địa phương trên cơ sở cơ cấu kinh tế đã được xác định: thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp; quan tâm phát triển kinh tế tư nhân, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật, tạo việc làm cho lao động trên địa bàn.

Thứ ba, quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Cần có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chuyển đổi số với quyết tâm cao nhất, đưa xã sớm phát triển đột phá mạnh mẽ, hướng tới xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, công dân số, thôn, tổ dân phố, khu dân cư số…

Thứ tư, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương Đại Thanh Anh hùng, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng văn hóa và con người Đại Thanh có lối sống nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, tôn trọng pháp luật. Cần huy động mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa cho phát triển giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu của xã và Thành phố trong tình hình mới.

Theo Quyết định số 8860-QĐ/TU ngày 26/6/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Thanh gồm 24 đồng chí, Ban Thường vụ có 11 đồng chí. Đồng chí Đặng Đức Quỳnh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Nội dung cuối cùng đồng chí nhấn mạnh: đó là tập trung mọi nỗ lực tạo sự chuyển biến mạnh hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, sắp xếp, xây dựng các chi bộ, nhất là khu dân cư bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân.

“Thời gian tới, tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Thanh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội”, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai nhấn mạnh.

Đồng thời, đồng chí cũng tin tưởng rằng, với truyền thống của quê hương Đại Thanh anh hùng, với quyết tâm chính trị cao của toàn thể Đại hội, với sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, đảng viên, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Thanh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Xây dựng xã Đại Thanh là biểu tượng của một hành trình mới, hành trình của kết nối, hội tụ và khát vọng vươn tầm trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Với chủ đề: "Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Đại Thanh anh hùng; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ, bền vững vì hạnh phúc nhân dân", Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của xã, định hướng chiến lược phát triển cho giai đoạn mới, đồng thời đóng góp ý kiến vào văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đây là Đại hội đầu tiên sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, đánh dấu bước phát triển mới của xã Đại Thanh. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy khát vọng vươn lên, góp phần đưa Thủ đô và đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động