Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ I: Đổi mới tư duy, tạo đột phá vì đất nước hùng cường

Trong hai ngày 15 - 16/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của 250 đại biểu, đại diện cho 2.671 đảng viên từ 38 tổ chức đảng trực thuộc. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn ngành Công Thương.
Bộ Công Thương giao chỉ tiêu tăng trưởng, kích cầu tiêu dùng sau sáp nhập địa giới hành chính Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu sẽ diễn ra từ ngày 1 - 3/8/2025 Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đổi mới tư duy, phát huy vai trò trụ cột

Với chủ đề "Đổi mới tổ chức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, trụ cột của ngành Công Thương trong phát triển kinh tế đất nước; vững bước tiến vào kỷ nguyên mới", Đại hội lần này không chỉ tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 mà còn đề ra những phương hướng, nhiệm vụ chiến lược có tính đột phá cho giai đoạn mới.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều biến động phức tạp, Đảng bộ Bộ Công Thương đã giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo toàn ngành hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Nhiều dấu ấn nổi bật như tham mưu xây dựng chính sách, thúc đẩy hội nhập, phát triển hạ tầng năng lượng, công nghiệp, thương mại... đã góp phần thiết thực vào tăng trưởng kinh tế vĩ mô.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ I: Đổi mới tư duy, tạo đột phá vì đất nước hùng cường
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bí thư Đảng uỷ Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, toàn Đảng bộ đã nỗ lực vượt bậc, thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, triển khai đồng bộ nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực then chốt, góp phần đưa ngành Công Thương trở thành trụ cột trong phát triển kinh tế đất nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật là: xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn; hoàn thiện thể chế ngành; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nhà nước một cách bền vững.

Cùng với đó, 6 đột phá chiến lược cũng được xác lập như: hoàn thiện thể chế pháp luật đồng bộ, hiện đại; phát triển nhân lực, hạ tầng ngành; đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác cán bộ; cải cách hành chính trong Đảng…

Dẫn dắt ngành Công Thương bước vào kỷ nguyên mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần đổi mới và hành động cao của Đảng bộ Bộ Công Thương. Ông nhấn mạnh, nhiệm kỳ vừa qua, toàn ngành đã “phấn đấu hơn 100% sức lực”, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong đó, nổi bật là sự chủ động và đột phá trong tham mưu chính sách như việc trình Quốc hội thông qua Luật Điện lực sửa đổi trong một kỳ họp với tỷ lệ tán thành lên đến 91,65%; tái khởi động chương trình phát triển điện hạt nhân; hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 với nhiều “kỷ lục” về tiến độ và quy mô.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đã chủ động "đi trước mở đường" trong khai mở thị trường mới ở Trung Đông, châu Phi, châu Âu và thị trường Halal thông qua các FTA, trong đó có Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE. Nhờ đó, số lượng hiệp định thương mại tự do Việt Nam đang triển khai lên đến 17, mở rộng dư địa phát triển cho doanh nghiệp và xuất khẩu.

Thị trường trong nước duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với mức 9%, thương mại điện tử đạt quy mô 25 tỷ USD (năm 2024), tăng 22% so với năm 2023. Ngành công nghiệp phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng 8,4%, đặc biệt ngành chế biến chế tạo tăng gần 10%, khẳng định vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng khu vực.

Bên cạnh thành tựu chuyên môn, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu quả, thể hiện ở việc đổi mới phương thức lãnh đạo, kiện toàn tổ chức, và phát triển đội ngũ cán bộ chất lượng, bản lĩnh, khát vọng cống hiến.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ then chốt như: triển khai Quy hoạch điện VIII, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; phát triển công nghiệp nền tảng, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường; phát triển thương mại hiện đại, gắn với xuất khẩu giá trị cao; bảo vệ thị trường trong nước; nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp; cải cách thể chế ngành Công Thương và xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện.

Tại Đại hội, Đảng uỷ Chính phủ đã công bố các quyết định nhân sự quan trọng. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hồng Diên tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Phan Văn Bản giữ chức Phó Bí thư chuyên trách.

Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ mới gồm 29 đồng chí trong Ban Chấp hành, 7 đồng chí trong Ban Thường vụ, và 5 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra. Ngoài ra, Đảng bộ Bộ Công Thương có 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết được chỉ định tham dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I.

Phát biểu bế mạc Đại hội, lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh tinh thần quyết tâm cao, cam kết hành động mạnh mẽ, hướng tới xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động