Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khoá XX:

Đại biểu Hội đồng nhân dân được tín nhiệm cao

(LĐTĐ) Ngày 30/6, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất, bầu các chức vụ chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.
Khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 Huyện Thanh Trì phấn đấu 100% hộ ký cam kết về phòng cháy, chữa cháy Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì ủng hộ lực lượng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

35 đại biểu Hội đồng nhân dân được cử tri tín nhiệm

Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử huyện Thanh Trì cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật...

Huyện đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội khóa XV, 3 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, 35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX và 447 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần.

Đại biểu Hội đồng nhân dân được tín nhiệm cao
Ra mắt đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kết quả này thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao của cử tri và nhân dân huyện trong việc tham gia xây dựng bộ máy chính quyền ở địa phương, đồng thời thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của nhân dân huyện vào đại biểu Hội đồng nhân dân, những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của cử tri và nhân dân.

Ủy ban bầu cử huyện Thanh Trì đã báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và trao giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cho 35 ông, bà đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giới thiệu nhân sự, bỏ phiếu bầu cử các chức vụ chủ chốt gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Trưởng ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân; bầu các chức danh Ủy ban nhân dân huyện gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, bầu Hội thẩm nhân dân.

Số phiếu bầu rất tập trung, các ông, bà được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền của huyện đều đạt tỷ lệ 100% đã thể hiện sự tín nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với nhân sự được giới thiệu.

Kết quả, ông Đặng Đức Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ tái cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá XX; bà Nguyễn Thị Hằng - Huyện ủy viên tái cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện uỷ, tái cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; cùng nhiều ông, bà tái, trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng các phòng, ban trong bộ máy chính quyền huyện Thanh Trì.

Đại biểu Hội đồng nhân dân được tín nhiệm cao
Kết quả bầu cử thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao của cử tri và nhân dân huyện trong việc tham gia xây dựng bộ máy chính quyền ở địa phương

Phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện, ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, sự tín nhiệm của các đại biểu, của nhân dân là vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì tin tưởng, giao phó. Ông Nguyễn Tiến Cường khẳng định sẽ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu để thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, xứng đáng với sự kỳ vọng của của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như cử tri và nhân dân huyện; chủ động kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới, quyết liệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2021-2026, tạo đà cho những năm tiếp theo phấn đấu đưa huyện Thanh Trì trở thành quận.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, Uỷ ban nhân dân huyện cùng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và 16 xã, thị trấn, đồng tâm, hiệp lực, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm chính trị cao theo phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể

Trong chương trình làm việc, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì đã thông qua báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử Đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với cử tri; thông qua các nghị quyết về tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về số lượng thành viên của 2 Ban Hội đồng nhân dân huyện và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021.

Bí thư huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật:

"Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện; tăng cường các hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật trên địa bàn; quan tâm nâng cao chất lượng các kỳ họp, đảm bảo nghị quyết được ban hành đúng quy định của pháp luật, có tính khả thi và phù hợp. Các đại biểu Hội đồng nhân dân trúng cử Hội đồng nhân dân huyện khóa mới cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo gương mẫu thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời liên hệ, gắn bó mật thiết với Nhân dân, kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân..."

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên, Bí thư Huyện uỷ biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân của huyện Thanh Trì đã đóng góp quan trọng cho thành công của cuộc bầu cử; đặc biệt chúc mừng 35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các cá nhân vừa được bầu vào các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ mới.

Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra cho Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2021 - 2026 là rất lớn, huyện đang trong lộ trình phấn đấu lên quận trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, Hội đồng nhân dân huyện cần tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực tiễn địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết định, cơ chế chính sách quan trọng, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đặng Đức Quỳnh – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện dành cho bộ máy lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các chức danh được bầu tại kỳ họp thứ nhất đảm bảo tiêu chuẩn, đúng pháp luật, thể hiện tính kế thừa, đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đúng theo sự chỉ đạo của Đảng và nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tin tưởng và mong muốn các đồng chí được tín nhiệm bầu giữ các chức danh Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, Hội thẩm nhân dân sẽ phát huy cao nhất phẩm chất, tinh thần, trách nhiệm của mình trước Hội đồng nhân dân huyện, trước cử tri và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Xem thêm
Phiên bản di động