Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì ủng hộ lực lượng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Sáng nay (22/6), tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Trì, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì, đại diện Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp đã thực hiện trao quà hỗ trợ các cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện tham gia vào chống dịch tại các khu cách ly, khám chữa bệnh cao điểm trong dịch Covid-19.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Thanh Trì khẳng định vai trò trong bầu cử Gieo yêu thương, gặt hạnh phúc Để mỗi con đường, tuyến phố đều sáng, xanh, sạch, đẹp

Phát biểu tại buổi trao quà hỗ trợ, ông Lương Anh Dũng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì cho biết, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã chuyển toàn bộ kế hoạch ủng hộ tuyến đầu chống dịch tới 100% Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện và nhận được sự ủng hộ của nhiều đơn vị.

Được sự nhất trí của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ, chăm lo cho đối tượng cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong dịch Covid-19, đặc biệt là các y, bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch, Liên đoàn Lao động huyện cùng cùng với các Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã thực hiện trao quà hỗ trợ.

Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì ủng hộ lực lượng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đại diện cho các cấp Công đoàn huyện trao quà ủng hộ lực lượng y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì

“Mặc dù số tiền ủng hộ không nhiều, nhưng là tấm lòng của cán bộ, công nhân viên, người lao động huyện Thanh Trì gửi gắm và chia sẻ với những y, bác sĩ, nhân viên ngành Y, những người ở tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi cũng thay mặt các cấp Công đoàn huyện cảm ơn lực lượng y, bác sĩ của bệnh viện đã vất vả chăm lo cho sức khỏe cho cán bộ nhân viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, đặc biệt là lực lượng công nhân viên chức lao động”.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì cũng mong muốn các y, bác sĩ quan tâm giữ gìn sức khỏe bản thân, thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo hộ để đảm bảo an toàn; đồng thời tin tưởng rằng trong thời gian tới, các cán bộ, y, bác sĩ sẽ đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục làm chủ tình hình, tích cực tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, góp phần khống chế thành công dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì cho biết, chung tay với cả nước, đặc biệt là ngành Y tế Thủ đô, Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì đã rất cố gắng và nỗ lực cùng cả nước chống dịch. Từ tháng 4/2020, khi dịch bùng phát, cùng với cả nước và ngành Y tế Thủ đô, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Thành phố, Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì đã cử được 11 đoàn cán bộ công nhân viên y tế vào các khu tập trung cách ly (Khu cách ly Thành An, khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp).

Trong thời gian 11 đoàn y, bác sĩ tham gia đã quản lý hơn 6 nghìn đối tượng F1, trong đó có 24 trường hợp dương tính. Trong giai đoạn đó, cán bộ, y, bác sĩ đã rất vất vả, đặc biệt là những ngày nghỉ, ngày Tết…

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì cũng chia sẻ, vào dịp Tết năm 2021, bệnh viện đã cử 8 y, bác sĩ ở lại khu cách ly qua Tết. Hiện nay, trong mùa nắng nóng này, khi ở trong khu cách ly cần hạn chế dùng điều hòa để tránh lây lan dịch tễ, các y, bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ, vô cùng khó khăn vất vả.

Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì ủng hộ lực lượng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch
Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng Hà Khánh ủng hộ tiền và nhu yếu phẩm trị giá 20 triệu đồng

“Theo chỉ đạo từ Trung ương đến Thành phố là không được để dịch lây lan, đây là nhiệm vụ rất khó khăn, chúng tôi phải xây dựng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, phân chia ra thành các tiểu ban hậu cần, hành chính, phản xạ… để làm sao không để dịch lây lan. Riêng tại bệnh viện cũng bố trí một khu cách ly ở khoa Truyền nhiễm điều trị những bệnh nhân từ khu cách ly về nằm tại đây. Tại khu này lúc nào cũng có bác sĩ, điều dưỡng, vệ sinh… chăm sóc bệnh nhân. Hiện tại thời điểm này vẫn còn bệnh nhân nằm tại đây, mà lực lượng y tế làm ở khu vực này cũng phải cách ly 21 ngày. Năm 2021, khu cách ly này đã phải sàng lọc 8 ca dương tính”, ông Sáu cho biết.

Trong suốt hai năm qua, dưới dự chỉ đạo của Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì đã không để xảy ra lây lan trong bệnh viện. Theo tiêu chí chấm điểm của Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì đã đạt tiêu chí an toàn 85%. Đây là sự cố gắng hết mình của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong suốt thời gian chống dịch.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì khẳng định: “Được sự quan tâm của Liên đoàn Lao động Thành phố, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì, đặc biệt là các Công đoàn khối doanh nghiệp đã quan tâm, ủng hộ, động viên kịp thời, thiết thực để cán bộ, y, bác sĩ tuyến đầu chúng tôi phấn khởi, đó là động lực để chúng tôi làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chống dịch. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, bệnh viện sẽ cố gắng hết sức mình trong công tác phòng, chống dịch để an toàn cho cán bộ công nhân viên, an toàn cho người dân địa bàn huyện, chung tay cùng Thành phố đẩy lùi dịch bệnh”.

Tại buổi trao quà ủng hộ, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì, đại diện cho các cấp Công đoàn huyện trao hiện vật là các nhu yếu phẩm, thực phẩm, khẩu trang phòng, chống dịch và tiền mặt, tổng trị giá 50 triệu đồng tới đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Trì.

Được biết, thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và đồng hành cùng doanh nghiệp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động