Cựu Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít lý giải việc được Hậu "Pháo" chuyển hơn 69 tỷ đồng

Ngày 26/6, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) cùng loạt lãnh đạo tỉnh và 40 bị cáo liên quan tiếp tục phần thẩm vấn.
Sáng nay (24/6): Hậu “pháo” cùng các cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch tỉnh hầu tòa Lời khai của Hậu "pháo" về những lần hối lộ các quan chức Cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khai nhận tiền để làm từ thiện

Nhận hơn 69 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, tại phiên tòa, bị cáo Đặng Trung Hoành, cựu Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long khai, đã nhận hơn 69 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn để làm an sinh xã hội cho huyện Mang Thít mà không có sự thỏa thuận nào. Ngoài ra, Hoành còn được Hậu cho riêng 700 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Cựu Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít lý giải việc được Hậu
Bị cáo Đặng Trung Hoành tại Tòa.

Cụ thể, theo bị cáo Hoành, bị cáo đã biết Hậu từ năm 2017 khi Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn vào làm an sinh xã hội ở huyện Mang Thít. Bị cáo và Hậu không có thỏa thuận gì. Cũng theo lời khai của Hoành, bị cáo từng đề xuất huyện Mang Thít không tiếp nhận số tiền này vì lo số tiền lớn dễ xảy ra sai sót, nhưng sau đó bị cáo vẫn phải nhận do được phân công.

Đối với khoản tiền hơn 69 tỷ đồng đã nhận trực tiếp từ Hậu, Hoành khai, đó là sự thống nhất giữa Hậu và huyện Mang Thít để chi cho hoạt động an sinh xã hội. Ngoài số tiền trên, Hậu đưa cho cá nhân Hoành 700 triệu đồng cùng 8,5 tỷ đồng để Hoành mua đất cho “người nhà lãnh đạo cấp trên”.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa “Lý do Hậu cho tiền bị cáo?”, Hoành khai: “Có lần Hậu hỏi về hoàn cảnh của bị cáo thì bị cáo trình bày là hoàn cảnh khó khăn. Hậu thấy trong quá trình quản lý số tiền làm an sinh xã hội, bị cáo không tham, không ăn tiền nên Hậu cho bị cáo 700 triệu đồng để tiêu”.

Hoành khai tiếp, số tiền tiếp nhận từ Hậu để làm an sinh xã hội cho huyện, mọi khoản chi tiêu từ lớn đến nhỏ, bị cáo đều báo cáo với lãnh đạo huyện và có thông báo cho Hậu và Hậu nói, tin tưởng bị cáo nên không cần báo lại.

Hoành trình bày, lúc nhận tiền 700 triệu đồng từ Hậu cho, bị cáo nghĩ là tình cảm anh em quý mến nhau nên không ý thức được sai phạm. Nhưng sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã nhận ra sai phạm.

Kết thúc phần trả lời thẩm vấn, Hoành mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì hành vi không xuất phát từ chủ đích. Gia đình bị cáo Hoành đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất hợp pháp và phần tiền còn lại đã nhận từ Hậu để thực hiện chương trình an sinh xã hội của huyện Mang Thít.

Theo nội dung cáo trạng, bị cáo Đặng Trung Hoành (cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít) lợi dụng mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp trên, thông qua hoạt động tiếp nhận, quản lý tiền mà Nguyễn Văn Hậu đóng góp cho địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, đã gợi ý và được Hậu chi 700 triệu đồng để hưởng lợi cá nhân.

Hoành làm những việc trên để giúp Hậu báo cáo lãnh đạo cấp trên, qua đó tác động đến lãnh đạo ủng hộ, tạo điều kiện trong công việc kinh doanh của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Ngoài ra, Hoành còn được hưởng 110 triệu đồng từ việc mua, bán đất cho lãnh đạo cấp trên theo đề nghị của Hậu. Tổng số tiền hưởng lợi của Hoành là 810 triệu đồng.

Nhân vật đặc biệt trong vụ án Phúc Sơn

Trong vụ án này, ông Nghiêm Xuân Nhâm (cựu Hiệu trưởng Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít lý giải việc được Hậu
Các bị cáo trong vụ án liên quan tới Tập đoàn Phúc Sơn.

Cáo buộc cho rằng, ông Nguyễn Xuân Nhâm đã thống nhất với Nguyễn Văn Hậu về việc tạo điều kiện cho Tập đoàn được thi công dự án Trường Văn hóa nghệ thuật. Bị cáo Nhâm đã thông thầu, gian lận trong đấu thầu; sử dụng hồ sơ năng lực của Tập đoàn Phúc Sơn để làm căn cứ lập và ký hồ sơ mời thầu.

Hiệu trưởng Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc còn cung cấp thông tin, dự toán để Tập đoàn Phúc Sơn lập hồ sơ dự thầu; ký Báo cáo đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu, đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu; ký hợp đồng thi công gói thầu; không thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát của chủ đầu tư, để Tập đoàn Phúc Sơn chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại hơn 3,1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nghiêm Xuân Nhâm khai Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong chương trinh đầu tư của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nâng cấp từ trường trung cấp lên cao đẳng.

Quá trình thực hiện dự án, cũng có 1-2 đơn vị đến xin được làm dự án. Nhưng sau cả năm, công ty được chọn không làm được gì cả, mọi việc bị đình trệ. Sau đó, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giới thiệu Nguyễn Văn Hậu.

Theo lời khai của bị cáo Nhâm, lúc đó bị cáo biết Nguyễn Văn Hậu là người có uy tín, có quan hệ rộng rãi và Hậu đã giúp lo các thủ tục dự án rất nhanh. “Chúng tôi không chịu tác động gì. Thậm chí, khi dự án tiến hành, chưa có đường thi công, Tập đoàn Phúc Sơn đã bỏ ra cả tỷ đồng để làm đường vượt vào dự án”, bị cáo Nhâm trình bày.

Nói về hành vi của mình, cựu Hiệu trưởng Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc nói, bản thân tự nhận thấy sai lầm và xin Tòa án xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Theo đó, bị cáo Nhâm là một thương binh, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi về đã tham gia vào ngành giáo dục. Do đó, bị cáo Nhâm không hiểu biết về xây dựng cơ bản và “xin chấp nhận mọi hình phạt”.

Ngoài ra, bị cáo Nghiêm Xuân Nhâm cho biết thêm, sau khi Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu có gửi cho bị cáo này 50 triệu đồng. Sau này, bị cáo đã nộp lại. “Trước đó, tôi và Hậu không có thỏa thuận gì cả, tất cả chỉ vì mục đích nâng cấp cơ sở hạ tầng thôi”, bị cáo Nghiêm Xuân Nhâm phân trần.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank, chi nhánh Ba Đình) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Nhung phải chấp hành án tù chung thân.
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 12/12/2025.
Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, ngày 30/9, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).
Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Vụ án tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh không chỉ là một bi kịch giao thông mà còn là một tội ác rùng rợn, thách thức lương tâm và công lý. Hành vi tàn nhẫn và vô cảm của kẻ thủ ác đã phơi bày một "luật ngầm" đáng sợ đang tồn tại trong một bộ phận giới tài xế, với triết lý lệch lạc: “Thà đi tù một lần còn hơn đền cả đời”. Dư luận đòi hỏi công lý sẽ không dung thứ cho hành vi tước đoạt mạng sống con người.
Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng biểu dương các lực lượng đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng lớn, thu giữ 535,5 kg ma túy các loại.
Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Ngày 9/9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần xét hỏi. Trước đó, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố. Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo các tỉnh, cơ quan, đơn vị, đều thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong vụ án này.
Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cùng 28 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Xem thêm
Phiên bản di động