“Cuốn sách của Perle” không chỉ dành riêng cho thiếu nhi

Tối 27/6/2017, tại Trung tâm Văn hóa Pháp - L’Espace ở Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm về văn học Pháp nhân dịp ra mắt tác phẩm “Cuốn sách của Perle” của nhà văn Timothée de Fombelle - nổi tiếng với những tiểu thuyết giả tưởng dành cho thiếu nhi.
cuon sach cua perle khong chi danh rieng cho thieu nhi Họa sĩ nhí đồng hành cùng “Thiện Nhân và những người bạn”
cuon sach cua perle khong chi danh rieng cho thieu nhi Ngày hè lại thiếu sân chơi cho trẻ
cuon sach cua perle khong chi danh rieng cho thieu nhi Phố sách Hà Nội sẽ tổ chức hội sách thiếu nhi
cuon sach cua perle khong chi danh rieng cho thieu nhi
Tác phẩm "Cuốn sách của Perle" vừa được ra mắt bạn đọc Việt Nam. Ảnh: L.Q.V

Timothée de Fombelle sinh năm 1973 tại Paris (Pháp). Xuất thân là giáo viên dạy văn, ông hiện là nhà văn, nhà viết kịch, nổi tiếng với những tiểu thuyết giả tưởng dành cho thiếu nhi. Cha ông là kiến trúc sư, nên ông thường được đi nhiều nơi, chơi những trò chơi đậm chất dân dã. Trong số các tác phẩm ông đã viết, phải kể đến các bộ sách như “Tobie Lolness” (đã giành nhiều giải thưởng tại Pháp và quốc tế) hay “Vango” - đã quyến rũ cả bạn đọc lẫn giới phê bình văn học…

Với các tác phẩm được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới, Timothée de Fombelle hiện là một trong những cây bút dành cho thiếu nhi xuất sắc nhất thế hệ của ông. “Cuốn sách của Perle” (tên nguyên bản: Le Livre de Perle) là tiểu thuyết giả tưởng mới nhất của Fombelle viết cho thiếu nhi.

cuon sach cua perle khong chi danh rieng cho thieu nhi
Nhà văn Timothée de Fombelle.

Trong “Cuốn sách của Perle”, tác giả đã dẫn dắt: “Trong một thế giới nơi pháp thuật tồn tại, một hoàng tử bị kết án lưu vong sang thế giới người thường. Được gia đình Perle chào đón, anh mượn tên của người con trai đã mất tích của gia đình, Joshua. Một cuộc sống giản dị bắt đầu với anh nơi thế giới mới, nhưng những kỷ niệm về tình yêu đã mất cùng khao khát tìm được đường trở về thế giới của mình vẫn cháy bỏng trong anh…”.

cuon sach cua perle khong chi danh rieng cho thieu nhi
Các diễn giả tại buổi tọa đàm tối 27/6/2017 ở Hà Nội. Ảnh: L.Q.V

Xuất bản năm 2014, “Cuốn sách của Perle” đã được bầu chọn là “Tiểu thuyết hay nhất dành cho thanh, thiếu niên Châu Âu năm 2014” với lời nhận xét: “Một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu giữa thế giới thực và thế giới thần tiên. Một áng văn lộng lẫy ca ngợi tình yêu và sức mạnh của trí tưởng tượng”. Còn báo chí bình luận là “Cuốn tiểu thuyết đẹp như một viên pha lê, phức tạp một cách tinh tế và khẩn thiết như những cuốn tiểu thuyết mà ta vẫn say mê từ thưở niên thiếu”.

cuon sach cua perle khong chi danh rieng cho thieu nhi
Những tác phẩm của nhà văn Timothée de Fombelle đã được Nhã Nam ấn hành ở Việt Nam. Ảnh: L.Q.V

Bản tiếng Việt tác phẩm “Cuốn sách của Perle” do Cty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, với bản dịch của Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Với lối viết tinh tế hiếm thấy, Timothée de Fombelle đã khiến độc giả lạc vào thế giới thần tiên ngay giữa cõi thực, phải hồi hộp dõi theo hành trình bươn trải trong cuộc sống của nhân vật chính.

Theo các diễn giả trong buổi tọa đàm (gồm: Đặng Thanh Giang - điều phối chương trình, Nguyễn Thanh Nguyệt - giáo viên Trường THPT Chu Văn An và Vũ Linh - sinh viên Khoa Pháp ngữ, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia), ấn phẩm này không hẳn dành riêng cho thiếu nhi, mà còn dành cho giới trẻ - những người thích phiêu lưu, nhiều mơ mộng, hoặc cho cả lớp người cao niên - vốn hay hoài niệm với những chuyện đẹp như cổ tích.

Cũng theo các diễn giả (những người may mắn đọc trước bản thảo cuốn tiểu thuyết này), thông điệp mà “Cuốn sách của Perle” muốn chuyển tải là hãy nuôi dưỡng niềm tin, niềm hy vọng, tình yêu và sự gần gụi giữa con người và con người. Tuy nhiên, với mỗi bạn đọc, đều có thể rút ra một thông điệp cho riêng mình khi đọc cuốn tiểu thuyết này.

Lê Quang Vinh

Nên xem

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.

Tin khác

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Xem thêm
Phiên bản di động