Ngày hè lại thiếu sân chơi cho trẻ

Hè là khoảng thời gian dành cho các em thiếu nhi nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học tập đầy căng thẳng, vất vả. Hầu hết các em đều mong muốn có được những sân chơi thiết thực, bổ ích. Tuy nhiên, ở Hà Nội hiện nay, các sân chơi hè cho thiếu nhi vẫn luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.
ngay he lai thieu san choi Nhiều nhà văn hóa thành nơi kinh doanh dịch vụ
ngay he lai thieu san choi Xây dựng sân chơi cho trẻ em: Có cần tiền tỷ?

Thiếu vườn hoa, sân chơi là thực tế đã diễn ra nhiều năm nay ở Hà Nội. Theo quy hoạch; các phường, xã đều có quỹ đất hợp lý để làm khu vui chơi cho thiếu nhi. Tuy nhiên; phần lớn các điểm vui chơi đều bị sử dụng sai mục đích, trở thành nơi kinh doanh, buôn bán hoặc xuống cấp trầm trọng. Điển hình là các sân chơi ở các khu tập thể cũ như Thanh Xuân Bắc, Trung Tự, Kim Liên, Thành Công, Nghĩa Tân,…

Bà Nguyễn Thị Mật (Khu tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội) chia sẻ: “Sân chơi bẩn thỉu, rác lâu không có người quét. Đồ chơi rất lâu rồi không được thay đổi, nếu không đứt gãy thì cũng bong sơn. Vì lẽ đó mà hầu như không có ai đưa con ra đây chơi cả.”.

ngay he lai thieu san choi
Có nơi vui chơi là quyền của trẻ em. Ảnh minh họa.

Không chỉ ở các khu tập thể cũ, tình trạng này cũng xảy ra tại các khu chung cư mới ở Linh Đàm, Mỹ Đình, Trung Hòa – Nhân Chính, Huỳnh Thúc Kháng, Văn Khê,…Mặc chủ đầu tư luôn quảng cáo về các tiện ích đi kèm như khu vui chơi công cộng rộng rãi dành cho trẻ em; khoảng sân dưới các tòa nhà vẫn bị biến thành bãi trông giữ ô tô, xe máy cho khách vào siêu thị, ngân hàng, nhà hàng.

Hà Nội đang phát triển chóng mặt với những tòa nhà “chọc trời”, khu chung cư, khu giải trí chất lượng cao,…mọc lên như nấm. Tuy nhiên, sân chơi cho thiếu nhi vẫn đang thiếu hụt trầm trọng. Các bậc phụ huynh tìm mỏi mắt cũng chỉ thấy mấy địa điểm như: Cung Thiếu nhi Hà Nội, Công viên Cầu Giấy, Công viên Lê Nin, Công viên Nghĩa Đô,…

Chị Phạm Thị Dung (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) chia sẻ: “Nhà mình ở gần công viên Thống Nhất. Do con còn bé, đi lại phức tạp mà xung quanh cũng không có chỗ vui chơi nào cho trẻ em nên chiều muộn hàng ngày mình thường đưa con vào đây dạo. Ở đây rất thiếu trò chơi, đặc biệt là các trò chơi bổ ích. Bên cạnh đó, không gian vẫn giữ nguyên khung cảnh từ nhiều năm trước, không có gì thay đổi.”.

Công bằng mà nói ở Hà Nội có không ít khu vui chơi chất lượng cao dành cho trẻ em, nhưng giá một lần vào cửa lại không hề rẻ. Chẳng hạn như giá vé vào khu vui chơi dành cho trẻ em không giới hạn thời gian, không áp dụng đối với các trò chơi bằng xu ở Aeon Mall Long Biên (phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) là 120.000 đồng/em; ở Lotte Center (phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội) là 50.000 – 100.000 đồng/em. Dễ dàng nhận thấy, không phải ai cũng có đủ điều kiện kinh tế để thường xuyên cho con em mình đến đây vui chơi.

Không chỉ ở các khu tập thể cũ, tình trạng này cũng xảy ra tại các khu chung cư mới ở Linh Đàm, Mỹ Đình, Trung Hòa – Nhân Chính, Huỳnh Thúc Kháng, Văn Khê,…Mặc chủ đầu tư luôn quảng cáo về các tiện ích đi kèm như khu vui chơi công cộng rộng rãi dành cho trẻ em; khoảng sân dưới các tòa nhà vẫn bị biến thành bãi trông giữ ô tô, xe máy cho khách vào siêu thị, ngân hàng, nhà hàng.

Điều này, dẫn đến tình trạng bất kỳ chỗ trống nào ở ngõ ngách, vỉa hè, đường phố,…cũng có thể trở thành chỗ vui chơi tạm bợ cho trẻ em dù những nơi này luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây nguy hiểm. Phần vỉa hè ngay đầu phố Đào Tấn có diện tích rất lớn từ lâu đã trở thành sân chơi cho trẻ nhỏ. Cứ đến giờ tan tầm, trong khi các phương tiện giao thông đang chạy nườm nượp dưới lòng đường thì các em lại vô tư rủ nhau chơi đá bóng. Chắc hẳn, bất cứ ai khi nhìn thấy những hình ảnh ấy đều không khỏi cảm thấy thất kinh bởi chỉ cần sảy chân để bóng lăn xuống lòng đường, rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và chính bản thân các em.

Bên cạnh đó, theo nhận định của nhiều chuyên gia, thiếu sân chơi an toàn và lành mạnh không chỉ dẫn tới những nguy hiểm khó lường như tai nạn giao thông, đuối nước, bắt cóc,… mà còn vô hình chung đẩy các em vào các trò chơi trên mạng internet. Ngày hè không phải đi học, không có chỗ chơi. Các em cố thủ trong những căn phòng chật hẹp và dán chặt mặt vào những chiếc smartphone, ipad. Ít vận động, chỉ được giải trí qua các phương tiện nghe nhìn làm các em lười giao tiếp với mọi người, sống thu mình, khép kín, ngôn ngữ chậm phát triển, bạo lực học đường và các vụ trẻ em vi phạm pháp luật ngày càng nhiều, gây bức xúc trong xã hội.

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Trẻ em luôn xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Để giúp các em thiếu nhi có thể phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần thì việc tạo ra các sân chơi là vô vùng cần thiết; đòi hòi các cơ quan chức năng phải vào cuộc một cách quyết liệt. Tiến hành rà soát, bổ sung cũng như giám sát việc thi hành các chính sách hay quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời kiên quyết giải tỏa những diện tích đất chung đang bị chiếm dụng, trả lại không gian sinh hoạt lành mạnh cho các em. Đối với các sân chơi có sẵn; cần cải tạo, nâng cấp, đầu tư mua sắm trang thiết bị,…làm phong phú thêm các hoạt động vui chơi.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Xem thêm
Phiên bản di động