Cảnh báo những loại hương được làm bằng hương liệu, hóa chất:

Coi chừng khí độc!

Gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều loại hương “cao cấp” với đặc điểm lưu hương lâu và đọng tàn đẹp được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên việc  sử dụng hóa chất để tạo mùi thơm đậm đặc cũng như độ bền của tàn hương sau khi thắp khiến nhiều chuyên gia  lo ngại về nguy cơ nhiễm bệnh khi sử dụng sản phẩm này.
coi chung khi doc Thói quen rải vàng mã trên đường đưa tang
coi chung khi doc Lễ vu lan: Đừng đua nhau mà làm ảnh hưởng đến người đã khuất

Làm từ thành phần gì: Bó tay!

Qua tìm hiểu của PV tại các khu chợ dân sinh, thì đa số hương được bày bán là loại hương (nhang) giá rẻ bán với giá từ 3.000 – 5.000 đồng/bó. Các loại hương này được bọc giấy đơn giản hoặc bao bì nilon cẩu thả không ghi rõ thành phần, nhãn mác cẩu thả, không hề có địa chỉ nơi sản xuất. Không chỉ dễ dàng tìm mua ở các khu chợ mà loại hương bình dân này còn được bày bán tại các cổng đền, chùa... để bán cho khách sắm lễ. Tuy nhiên, một số người tiêu dùng cho biết, do được làm thủ công nên loại hương này cháy nhanh, để lâu dễ bị mủn, bở, mùi không thơm nên gần đây cũng không còn đắt khách.

coi chung khi doc
Nhiều loại vàng mã, hương nến... được bày bán tại một cửa hàng trên tuyến phố Hàng Mã.

Tại tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược... được coi là “thủ phủ” các loại hương, nến, đồ thờ cúng... cũng được bày bán với nhiều loại từ hương que cho đến hương vòng với các mùi hương khác nhau. Giá của loại hương này là 12.000 – 15.000 đồng/gói, hương vòng từ 30.000 – 50.000/vòng ( thắp từ 3 – 5 ngày). Tỏ ý thắc mắc về mức giá quá cao này, Chị D – chủ một cửa hàng kinh doanh trên tuyến phố Hàng Mã cho biết, đây là loại hương cao cấp với nhiều mùi hương và độ bền cao.

Theo đó, để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, mùi hương vì thế cũng đa dạng, từ hương quế, sứ, lài, hoa hồng cho đến hoa cúc, hoa huệ... Loại mùi hương được nhiều người hỏi mua nhất là mùi trầm. Chỉ riêng mùi trầm đã có khoảng vài chục mùi khác nhau, từ trầm nhẹ, trầm thường, trầm đặc biệt đến trầm nội, trầm ngoại nhập...

Đặc điểm của loại hương cao cấp này thơm lâu, đọng tàn tốt nên dù hương cháy hết lâu rồi mà mùi thơm vẫn phảng phất trong nhà. Hay hương đốt xong có tàn trắng xóa như tuyết, phủ khắp bàn thờ. Vừa nhanh tay đưa gói hương hiệu “Hai quả núi” được giới thiệu là một trong những loại hương bán chạy nhất của cửa hàng. Chị D cũng khẳng định thêm, đây là loại hương được sản xuất bằng nguyên liệu tự nhiên, không độc hại, song khi phóng viên kiểm tra trên bao bì, nhãn mác thì không hề thấy nội dung chứng nhận của bất kỳ một cơ quan chức năng nào về điều này.

Đáng chú ý, có một thực tế, gần như 100% nhãn hiệu nhang không hề ghi thành phần, hương liệu sử dụng trong nhang. Về địa chỉ cơ sở sản xuất thì hiếm hoi với có vài nhãn hiệu in trên bao bì. Vì thế, thước đo của “đẳng cấp” này chỉ đơn giản thể hiện ở đặc điểm lưu hương lâu, tàn đẹp và giá bán cao gấp 3 – 4 lần so với loại hương bình dân khác.

Đừng đùa..

Cũng theo TS Nguyễn Anh Ngọc, mới đây Viện đã nghiên cứu sơ bộ và có báo cáo vấn đề này. Về nội dung chi tiết của báo cáo về mức độ nguy hiểm, độc hại của các chất này cũng như các số liệu cụ thể của nghiên cứu, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường sẽ sớm cung cấp cho báo để có sự cảnh báo kịp thời tới người tiêu dùng để có sự lựa chọn sáng suốt và không gây hại cho sức khỏe.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hương truyền thống thường sử dụng thảo mộc (thảo quả, quế chi, hoa hồi)...nhưng hiện nay có rất nhiều loại hương thơm được bán trên thị trường, đặc biệt là tại các điểm lễ hội, đền chùa nổi tiếng nơi thu hút nhiều du khách thập phương được tẩm các loại hương liệu để hương thơm lâu, cuốn tàn đẹp.

Điều đáng nói là tâm lý người mua không mấy quan tâm đến chất lượng hoặc thành phần có trong nhang mà chỉ quan tâm đến mùi hương đó là hương gì, thơm có lâu không và đọng tàn có đẹp hay không... Nhiều người tiêu dùng khi được hỏi đều cho rằng “hương nào cũng giống nhau, miễn là thơm” và chỉ biết đến 2 loại “hương đậu tàn và hương trắng tàn”. Thực tế cho thấy, rất nhiều người thích dùng hương cuốn tàn vì tin rằng nếu nhà nào thắp hương càng đậu tàn cong nhiều vòng thì càng có nhiều lộc.

Trong khi đó, theo chia sẻ của một số cơ sở sản xuất hương thủ công, hương được làm từ nguyên liệu truyền thống sẽ phải trải qua các khâu như trộn bột phơi phóng... khá mất thời gian. Vì thế để tiết kiệm chi phí cũng như thời gian thì nhiều loại hương được làm bột gỗ không mùi trộn với hương liệu, thêm hợp chất giữ mùi. Ví dụ, thay vì dùng hương liệu từ các loại thảo mộc hoa nhài, quế, cây hương liệu thì người làm hương sẽ sử dụng các loại hương liệu bằng mùi thơm hóa chất. “Kể cả hương liệu trầm được coi là mùi hương truyền thống và an toàn nhất thật ra cũng toàn ... hương liệu chứ làm gì có trầm thật.” – chủ một cơ sở sản xuất hương tiết lộ.

Thừa nhận thực tế về tình trạng nhập nhèm giữa hương thật và hương tẩm hóa chất, chị A. M (Nguyễn Chí Thanh) lại tỏ ý băn khoăn khi chia sẻ: “ Loại hương mình đang dùng để thắp bàn thờ cháy rất nhanh, chỉ khoảng hơn 30 phút là tàn. Khi cháy, khói không đi theo cột thẳng mà bay mù mịt khắp nhà gây không ít phiền toái cho gia đình vì bị cay mắt...Tôi nghĩ rằng mình đã mua phải loại hương tẩm hóa chất nên rất lo ngại cho sức khỏe của những thành viên trong gia đình”.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động thủ đô, TS. Nguyễn Anh Ngọc – Phó viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường cho biết, đối với các loại hương có chứa các hóa chất như axit phootsphoric, lưu huỳnh đang được bày bán trên thị trường hiện nay khi cháy sẽ sinh ra nhiều loại khí độc hại... “Nếu tỉ lệ pha trộn cao hơn mức an toàn cho phép thì sẽ ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe của con người khi hít phải” – TS Nguyễn Anh Ngọc nhấn mạnh.

Cũng theo TS Nguyễn Anh Ngọc, mới đây Viện đã nghiên cứu sơ bộ và có báo cáo vấn đề này. Về nội dung chi tiết của báo cáo về mức độ nguy hiểm, độc hại của các chất này cũng như các số liệu cụ thể của nghiên cứu, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường sẽ sớm cung cấp cho Báo để có sự cảnh báo kịp thời tới người tiêu dùng để có sự lựa chọn sáng suốt và không gây hại cho sức khỏe.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

(LĐTĐ) Kết thúc buổi làm việc cuối cùng, người dân ùn ùn rời Hà Nội để về quê hoặc đi du lịch. Từ đầu giờ chiều, đường vành đai, đã chật cứng phương tiện. Nhiều người chấp nhận nắng nóng gần 40 độ để ra bến xe về quê sớm...
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Xem thêm
Phiên bản di động