Lễ vu lan: Đừng đua nhau mà làm ảnh hưởng đến người đã khuất

Chỉ còn vài ngày nữa là đến rằm tháng 7 (lễ vu lan báo hiếu), nhưng ngay từ đầu tháng nhiều gia đình đã tất bật mua sắm vàng mã, đồ dùng sinh hoạt đắt tiền (bằng giấy) để đốt cho tổ tiên, cha mẹ, với mong muốn người ở “cõi âm” có thể nhận được cả vật chất lẫn tình cảm của người còn sống. Tuy nhiên, liệu những thứ đồ xa xỉ ấy “người âm” có nhận được? Làm thế nào để ngày rằm tháng 7 trở lại với đúng ý nghĩa là ngày lễ vu lan báo hiếu.
Rằm tháng 7 có nên tin chuyện ma quỷ quấy dương thế?
Những điều bí ẩn về ngày Rằm tháng 7

Đua nhau mua “hàng khủng”

Rằm tháng 7 đã cận kề, đây là thời điểm người dân có nhu cầu lớn với việc mua sắm hàng mã. Khi đời sống của người dân được nâng lên, thay vì việc chỉ đốt tiền vàng như ngày trước, hiện nay rất nhiều người dân tìm mua những đồ hàng mã độc, dị và cao cấp như: xe hơi, máy bay, nhà tầng, điện thoại di động đắt tiền…thậm chí một số gia đình còn sắm cả “chân dài” cúng tiễn cho người “cõi âm”, kèm theo đó là những suy nghĩ nhuốm màu mê tín.

Lễ vu lan: Đừng đua nhau mà làm ảnh hưởng đến người đã khuất
Vàng mã "khủng" được nhiều người dân tìm mua dịp lễ vu lan

Dạo một vòng qua con phố Hàng Mã nổi tiếng, những ngày này, người dân và thương lái đổ về đây mua sắm vàng mã rất đông, theo chị Phương một chủ quầy bán đồ hàng mã cho biết, năm nay giá cả không có gì thay đổi nhiều so với năm trước, đồ hàng mã hút khách nhất vẫn là quần áo, giày dép có giá từ 30 – 50 nghìn đồng/bộ. Xa xỉ hơn là các mặt hàng như hình nhân giá 70 – 150 nghìn/bộ; nhà cửa giá 80 – 150 nghìn/cái; xe hơi, ti vi, tủ lạnh…có giá dao động 30 – 70 nghìn đồng. Chị Hương (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, dù công việc rất bận rộn nhưng năm nào đến rằm tháng 7 chị cũng phải đi mua sắm đồ hàng mã, rồi làm mâm cơm tươm tất cúng giỗ tổ tiên. Thường vào dịp này chị phải mua nhiều vàng mã để đốt gửi cho các cụ.

“Trông thấy đơn giản vậy nhưng mỗi dịp rằm tháng 7 đến là tôi cũng mất đến vài triệu đồng mua sắm đồ vàng mã. Mẹ chồng tôi mới mất năm rồi, khi sống bà tằn tiện chắt bóp cho con cái, vì thế khi bà cụ mất chồng tôi muốn mua thật nhiều đồ dùng hiện đại, đắt tiền như xe ôtô, giày dép, nhà cửa, quần áo mới… và đốt thật nhiều tiền vàng để cụ còn thiếu cái gì sẽ mua cái đó. Trần sao thì âm vậy mà, không mua sợ bà cụ thiếu thốn, ở “cõi âm” một mình thân già thì làm gì có ai trông nom. Không mua cho cụ thì cũng tội, thấy người người, nhà nhà họ mua sắm, cúng lễ đốt cho tổ tiên, trong khi mình có điều kiện mà không mua họ lại bảo con cái không có hiếu”, chị Thanh ở Bắc Từ Liêm chia sẻ.

Trước suy nghĩ của người dân về việc mua thật nhiều đồ hiệu, đồ đắt tiền, đốt thật nhiều tiền vàng cho người đã khuất, Hòa Thượng Thích Thành Chơn, Trụ trì chùa Viên Đình cho rằng chúng ta đốt đồ dùng, tiền vàng thành tro, gió thổi bay tung tóe làm sao người đã khuất có thể dùng được, có thể tiêu được, nên nó rất lãng phí. Với số tiền đó chúng ta dành để công đức, để làm từ thiện sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Vì “cõi âm” hay vì đua nhau

Với quan niệm “Cúng cả năm không bằng rằm tháng 7”, vì thế, nhiều gia đình dù kinh tế không khá giả cũng cố gắng để sắm đầy đủ bộ lễ cúng trọn vẹn, thể hiện đạo lý làm con. Nhà giàu thì sắm ôtô, máy bay, biệt thự. Nhà nghèo thì cũng xe máy, quần áo, giày dép…giá mỗi loại từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Thế nhưng ít ai nghĩ rằng, đốt nhiều vàng mã, nhiều đồ dùng đắt tiền, thậm chí sắm mâm cao, lễ đầy thì người “cõi âm” chắc gì đã nhận được, mà chỉ gây lãng phí, tốn kém. Âm – Dương hai thế giới hoàn toàn khác biệt, thậm chí nó chỉ có trong trí tưởng tượng của mỗi người, việc cảm nhận được đã khó chứ đừng nói đến việc gửi tiền vàng, nhà cửa, xe hơi, giết mổ gà lợn… Theo Hòa Thượng Thích Thành Chơn, nếu việc này diễn ra quá nhiều, không chỉ người trần có lỗi lãng phí, sát sinh quá nhiều mà theo quan niệm của đạo phật, người “cõi âm” cũng phải chịu tội cùng, khi đó linh hồn họ sẽ khó siêu thoát. Cách làm tốt nhất là tĩnh tâm và đọc kinh cầu nguyện cho người đã khuất, như thế người ở thế giới bên kia mới nhẹ nhàng siêu thoát.

Lễ vu lan: Đừng đua nhau mà làm ảnh hưởng đến người đã khuất
Đừng vì suy nghĩ đua nhau mà làm ảnh hưởng đến người đã khuất

Cùng chung quan điểm với Hòa Thượng Thành Chơn, nhà nghiên cứu văn hóa, G.S Trần Lâm Biền cho biết, tục đốt vàng mã xuất phát từ Trung Hoa vào khoảng thế kỷ thứ 6, khi vua chúa chết đi họ thường được chôn theo của cải, vật phẩm, thậm chí người hầu kẻ hạ. Ở Việt Nam hiện nay khu vực Tây Nguyên vẫn còn lưu giữ phong tục chôn đồ dùng sinh hoạt cho người mất. Sau đó để tránh việc chôn theo người đã khuất những tài sản và người hầu kẻ hạ, người xưa nghĩ ra cách dùng hình nhân thế mạng, dùng vàng mã hóa cho người đã mất, như thế người ta cho rằng đó là một sự tiến bộ của một thời kỳ lịch sử.

G.S Trần Lâm Biền cho rằng, việc đốt vàng mã thể hiện văn hóa ứng xử của người sống với người đã khuất, là tình cảm đạo lý của người sống dành cho tổ tiên, cha mẹ. Thế nhưng hiện nay nhiều gia đình, cá nhân có điều kiện đã mua sắm nhiều đồ dùng sinh hoạt đắt tiền, hiện đại nhưng mà quên đi rằng đó là việc làm “coi thường” người đã mất, thậm chí thể hiện sự thiếu hiểu biết. “Chúng ta cứ nghĩ “trần sao âm vậy” rồi đua nhau mua nhà lầu, xe hơi…cho người”cõi âm”. Đó hoàn toàn là không chính xác, bịa đặt, nhảm nhí thể hiện trí tuệ thấp kém, chúng ta đang áp đặt cái tiêu cực, xấu xa của mình vào thế giới linh thiêng. Đấy chỉ là một sự khoe mẽ, ghanh đua giữa những con người lắm tiền, nhiều của. Đừng vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến người kiếp đời và tìm vinh quang ảo với người xung quanh”, G.S Biền nói.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.

Tin khác

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động