Cơ hội sở hữu mảnh đất vàng cuối cùng ở Hồ Tây

(LĐTĐ) Từ xưa đến nay, bất động sản Hồ Tây luôn được khách hàng và các nhà đầu tư săn đón bởi nơi đây luôn được mệnh danh là khu vực đáng sống bậc nhất Hà Nội.
tin nhap 20180703172451 Tân Hoàng Minh ra mắt Công ty cổ phần quản lý bất động sản ALG
tin nhap 20180703172451 Khám phá những giá trị “vàng” của D’. Le Roi Soleil
tin nhap 20180703172451 Cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn tại bán đảo Quảng An

Nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để có thể sở hữu 1 mảnh đất đắt giá tại khu vực này. Bởi hầu hết tại đây là các khu biệt thự lâu đời hoặc các tòa căn hộ cao cấp cho thuê. Có rất ít các giao dịch mua bán bất động sản tại đây, hoặc nếu có thì giá rao bán rất cao.

tin nhap 20180703172451

Hồ Tây – điểm nóng của thị trường bất động sản trong những năm trở lại đây

Chính vì vậy, trong vòng 5 năm trở lại đây, việc xuất hiện 1 số dự án cao tầng xây được xây dựng để bán quanh khu vực Hồ Tây đã khiến cho thị trường bất động sản Hồ Tây trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, điểm mặt trên thị trường, số lượng dự án bất động sản cao cấp đang được triển khai tại khu vực Hồ Tây chỉ đếm được trên đầu ngon tay. Trong đó, các dự án thuộc chủ đầu tư lớn và uy tín càng trở thành “hàng hiếm” với mức giá dao động từ 60 – 70 triệu/m2 nhưng luôn trong tình trạng không có háng để bán.

Chính vì vậy, cuối tháng 10/2017, dự án D’. El Dorado I của chủ đầu tư Tân Hoàng Minh ra mắt đã tạo tiếng vang rất lớn và có số lượng lớn căn hộ được đặt giữ chỗ ngay trong ngày đầu mở bán. Rất đông khách hàng đã bày tỏ sự tiếc nuối khi chậm chân để tuột mất cơ hội sở hữu cho mình một căn hộ cao cấp ưng ý với vị trí trung tâm thuận tiện.

Tháng 4/2018, thị trường bất động sản hạng sang khu vực Tây Hồ lại một lần nữa dậy sóng khi thông tin chủ đầu tư Tân Hoàng Minh tiếp tục trển khai dự án D’. El Dorado II được hé lộ. Một bộ phận đông khách hàng đã nhanh chóng đăng ký giữ chỗ căn hộ để có thể sở hữu 1 căn hộ D’. El Dorado II. Thậm chí, trong số đó có rất nhiều khách hàng đã sở hữu căn hộ tại dự án D’. El Dorado I nhưng vẫn muốn có thêm cho mình một khoản đầu tư dài hạn với tỉ suất sinh lời cao.

tin nhap 20180703172451

D’. El Dorado II – dự án cao tầng hiếm hoi bên Hồ Tây được cấp phép xây dựng trong thời gian gần đây

Tọa lạc ngã tư đường Võ Chí Công và Nguyễn Hoàng Tôn với tầm nhìn rộng ôm trọn 500ha mặt nước Hồ Tây và sông Hồng, có thể nói không ngoa khi D’. El Dorado II chính là mảnh đất vàng cuối cùng của Hồ Tây được khởi công trong thời gian qua. Đây cũng là dự án hiếm hoi bên Hồ Tây được cấp phép xây dựng cao tầng với sổ đỏ vĩnh viễn.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và hạ tầng giao thông vận tải tại khu vực này cũng là điểm cộng cực lớn cho D’. El Dorado II khi chỉ mất vài phút là các cư dân tại đây có thể kết nối đến hồ Hoàn Kiếm, sân bay Nội Bài hay trung tâm mới ở phía Tây Hà Nội... Đặc biệt, trong thời gian tới, dự án đại siêu thị Lotte Mall Ciputra Hà Nội cùng khu Ngoại Giao đoàn sẽ đồng loạt được triển khai và hoàn thiện, góp phần nâng cao điều kiện sống tại nơi đây khi cung cấp ra thị trường hơn 200.000m2 trung tâm thương mại hiện đại cùng một lượng lớn giới tinh hoa trên cả nước sẽ chuyển về đây sinh sống.

tin nhap 20180703172451

D’. El Dorado II sở hữu tầm nhìn xanh khoáng đạt ra Hồ Tây và Sông Hồng

D’. El Dorado II được xây dựng với quy mô 3184 m2 cùng 27 tầng nổi và 3 tầng hầm. Dự án cung cấp ra thị trường 402 căn hộ có diện tích linh hoạt từ 55m2 đến 153m2 hứa hẹn sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng. Điểm đặc biệt của dự án lần này chính là vẫn mang nét kiến trúc tân cổ điển đặc trưng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cùng loại hình căn hộ LIMO (Little Modern - nhỏ, hiện đại) tinh tế giúp tiết kiệm diện tích tối đa trong không gian nhỏ nhưng vẫn tối ưu hóa công năng sử dụng đến từng cen ti met. Lối thiết kế thông minh này đã giải quyết được hài hòa mối quan hệ giữa không gian, chất lượng cuộc sống và giá thành – điều mà từ lâu nay hiếm có dự án nào đáp ứng được.

Bên cạnh yếu tố vị trí đắc địa và thiết kế ưu việt, dự án D’. El Dorado II còn sở hữu hệ thống dịch vụ - tiện ích đầy đủ và 5 sao như bể bơi 4 mùa, gym, spa, sauna, siêu thị… đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân ngay trong tòa nhà.

Để giúp khách hàng có cơ hội dễ dàng sở hữu căn hộ D’. El Dorado II, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã đưa ra chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn. Theo đó, khách hàng sẽ được vay 65% GTCH từ ngân hàng SHB, chủ đầu tư hỗ trợ toàn bộ lãi suất trong vòng 12 tháng. Đặc biệt, với những khách hàng có điều kiện thanh toán sớm bằng vốn tự có sẽ được hưởng mức chiết khấu ưu đãi trong tháng 6 và thàng 7:

- Thanh toán 95% GTCH tại thời điểm ký TTKQ trong tháng 6 nhận chiết khấu 9% GTCH, trong tháng 7 nhận 7,9% GTCH

- Thanh toán 70% GTCH tại thời điểm ký TTKQ trong tháng 6 nhận chiết khấu 5,3% GTCH, trong tháng 7 nhận 4,9% GTCH

- Thanh toán 50% GTCH tại thời điểm ký TTKQ trong tháng 6 nhận chiết khấu 3,8% GTCH, trong tháng 7 nhận 3,6% GTCH

Thông tin chi tiết liên hệ: Tập đoàn Tân Hoàng Minh, 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc đơn vị phân phối Danko, Cenland. Hotline: 0886 5555 86

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

(LĐTĐ) Khi hình thái vật lý ngày càng trở nên phức tạp hơn, dự báo thời tiết bằng phương pháp số truyền thống hiệu quả đã không còn cao, đòi hỏi những trung tâm dự báo thời tiết cần áp dụng các phương pháp mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I., một siêu máy tính Earth-2, có thể dự báo thời tiết với tốc độ siêu nhanh và có độ chính xác cao, giúp con người tránh được các tác động tồi tệ của thiên tai như bão, lũ lụt..
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.

Tin khác

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện mới chỉ có một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền là 125,84 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động