Chuyện người phụ nữ vùng cao thoát nghèo

(LĐTĐ) Sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, ngay từ nhỏ, chị Lò Thị Liên đã thấm thía được nỗi vất vả của công việc đồng áng. Để vươn lên thoát nghèo và khẳng định phụ nữ cũng có thể làm kinh tế giỏi, chị Liên đã mạnh dạn triển khai mô hình sản xuất tinh dầu quế, tinh dầu sả ngay trên địa bàn xã, mang lại công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Trao cơ hội thoát nghèo Hướng đi mới, thoát nghèo từ mô hình trồng sen

Tận dụng thế mạnh của vùng nguyên liệu

Chúng tôi gặp chị Lò Thị Liên trong hội nghị toàn quốc tổng kết chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 – 2020 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội. Trong bộ trang phục dân tộc Tày truyền thống, chị Liên đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vì đã có thành tích tiêu biểu trong triển khai chương trình OCOP.

Chuyện người phụ nữ vùng cao thoát nghèo
Chị Lò Thị Liên, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Vĩnh Yên nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vì có thành tích tiêu biểu trong triển khai chương trình OCOP. Ảnh: Lương Hằng

Dáng người nhỏ bé, thế nhưng, khi nói chuyện với chúng tôi về sản phẩm tinh dầu, ánh mắt chị toát lên sự nhiệt huyết và đam mê. Chị Lò Thị Liên là Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Vĩnh Yên. Hợp tác xã chuyên sản xuất sản phẩm tinh dầu quế và tinh dầu sả nguyên chất cung cấp cho thị trường trong nước. Có thể nói, sản phẩm tinh dầu sả, tinh dầu quế Bảo Yên đã trở thành thương hiệu không thể không nhắc đến của huyện Bảo Yên hiện tại.

Có lẽ vì gắn bó với cái nghèo quá lâu nên mong ước đổi đời, vươn lên thoát nghèo của người dân nơi đây càng lớn. Được biết, xã Vĩnh Yên là xã vùng III có điều kiện kinh tế khá khó khăn của huyện Bảo Yên. Sinh sống trên địa bàn xã hiện tại có 4 dân tộc chủ yếu gồm: Người Tày, người H’Mông, người Kinh, người Dao,trong đó dân tộc Tày chiếm đại đa số. Cách đây khoảng hơn chục năm về trước, cây lúa và một số loại cây hoa màu khác là nguồn thu nhập chính của người dân. Tuy nhiên, khi làm nông nghiệp, người dân chịu không ít những rủi ro như sâu bệnh hại, bão lũ… nhiều gia đình không thể trụ được bằng nghề làm nông nghiệp nên phải đi nơi khác kiếm sống.

Mãi cho tới năm 2002, nhận thấy giá trị kinh tế lớn của cây quế, cây sả, nhiều hộ gia đình tại xã Vĩnh Yên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từ những quả đồi trọc khô cằn, người dân đã phủ xanh bằng những cây quế khỏe mạnh; các vùng trồng ngô, sắn kém hiệu quả cũng được thay thế bởi màu xanh cây sả. Do khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi nên chỉ sau một vài năm, xã Vĩnh Yên đã trở thành vùng nguyên liệu quế, sả lớn của huyện Bảo Yên, được nhiều thương buôn tìm tới thu mua nguyên liệu.

Theo thống kê của xã Vĩnh Yên, tính đến tháng 6/2020 trên địa bàn xã Vĩnh Yên có trên 2.200 ha trồng quế và 60ha trồng sả. Toàn huyện Bảo Yên có trên 20.000 ha trồng quế và trên 300 ha trồng sả. Nhận thấy tiềm năng của vùng nguyên liệu là rất lớn, chị Liên đã nảy sinh ý tưởng thu mua tinh dầu thô của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn chế biến nông sản xuất khẩu Sơn Hải để tinh chế thành sản phẩm tinh dầu.

Cùng đó, chị Liên vận động các hộ dân trong xã liên kết trồng giống quế do bên chị cung cấp, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người dân, cam kết thu mua bằng với giá thị trường để người dân yên tâm trồng trọt. Để hoàn thành dự kiến sản xuất khoảng 200 lít tinh dầu nguyên chất trong 1 năm, chị Liên đã cùng người dân trong xã thành lập Hợp tác xã để cùng nhau phát triển sản phẩm.

Tới tháng 6/2020, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vĩnh Yên chính thức được thành lập. Hiện tại, hợp tác xã đang duy trì 12 thành viên tham gia vào sản xuất tinh dầu quế, tinh dầu sả. Do còn khó khăn về vốn nên Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Vĩnh Yên không tiến hành thu mua tận gốc nguyên liệu, thay vào đó, Hợp tác xã thu mua dầu thô để tinh chế thành sản phẩm tinh dầu nguyên chất.

“Hiện nay, nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động sản xuất, chế biến tinh dầu quế, tinh dầu sả của hợp tác xã Vĩnh Yên còn hạn chế, chưa thể mở rộng dây chuyền sản xuất khép kín từ chế biến nguyên liệu đầu vào đến đóng gói sản phẩm ra thị trường tiêu thụ. Do vậy, Hợp tác xã đã tiến hành liên kết với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn chế biến nông sản xuất khẩu Sơn Hải để hợp đồng mua dầu quế, dầu sả thô để tinh chế, lọc bỏ tạp chất cho ra sản phẩm tinh dầu quế, tinh dầu sả Bảo Yên nguyên chất”- chị Liên chia sẻ.

Thành sản phẩm tinh dầu nguyên chất giá trị cao

Theo chị Liên, để sản xuất ra sản phẩm tinh dầu quế nguyên chất phải trải qua rất nhiều công đoạn. Ngay sau khi thu mua cành, lá, ngọn quế từ người dân, các nguyên liệu sẽ được băm nhỏ và được đưa vào hệ thống nồi hơi. Bằng phương pháp lôi cuốn hơi nước hiện đại, tinh dầu quế sẽ ít bị nhiễm tạp chất và có độ tinh khiết, đạt chất lượng cao. Chính do quy trình sản xuất phức tạp nên giá tinh dầu quế nguyên chất khi bán ra thị trường cũng có giá rất cao.

“Tinh dầu quế nguyên chất có tính nóng, có khả năng khử trùng và sát khuẩn tốt. Không chỉ vậy, tinh dầu quế còn đặc biệt tốt cho lưu thông máu. Chỉ cần nhỏ vài giọt tinh dầu vào chậu nước ấm, ngâm khoảng 15 phút sẽ giúp bàn chân cực kỳ thoải mái, mềm mại. Các bà nội trợ cũng rất ưa chuộng sản phẩm này vì chúng có nguồn gốc thiên nhiên, có khả năng khử mùi mạnh, rất hiệu quả trong việc vệ sinh sàn nhà, trong bếp, đồ gỗ…” – chị Liên cho hay.

Theo tính toán với việc phát triển sản phẩm tinh dầu quế, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Vĩnh Yên sẽ có tổng doanh thu khoảng 500 triệu đồng trong năm đầu tiên phát triển sản phẩm. Sau khi trừ chi phí, Hợp tác xã sẽ thu về khoảng gần 150 triệu đồng. Như vậy, nếu có thị trường ổn định, nguồn cung dồi dào và dây chuyền sản xuất được mở rộng thì doanh thu đưa lại từ tinh dầu quế sẽ rất lớn.

Bên cạnh sản phẩm tinh dầu quế, sản phẩm tinh dầu sả của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Vĩnh Yên cũng được người tiêu dùng biết đến. Hiện tại, sản phẩm tinh dầu quế và tinh dầu sả của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Vĩnh Yên đã có mặt tại nhiều địa phương và được khách hàng ưa chuộng. Để tránh tình trạng giả mạo sản phẩm, chị Liên đã làm tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm để khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc của hàng hóa, đảm bảo quyền lợi khi mua hàng.

“Mình là người phụ nữ ở nông thôn nên sẽ hơi vất vả vì phải vừa lo công việc, vừa chăm sóc con cái. Hiện tại, mình chỉ mong muốn làm thế nào để đưa sản phẩm tinh dầu quế và tinh dầu sả trở thành sản phẩm thương hiệu, có chỗ đứng trên thị trường. Cùng đó tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, giúp người dân yên tâm về đầu ra cho cây quế và cây sả”- chị Liên chia sẻ./.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động